MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 gương mặt thủ khoa “con nhà người ta” khiến ai ai cũng ngưỡng mộ: Tuổi trẻ tài cao là đây!

28-08-2020 - 17:05 PM | Sống

Những người trẻ hiện nay thực sự tài năng, chủ động và tự tin để bước ra thế giới rộng lớn để khẳng định bản thân với tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Mỗi năm học trôi qua, những gương mặt người trẻ với thành tích học tập đáng nể lại được vinh danh. Không chỉ là những thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi đại học với số điểm tuyệt đối mà còn là những gương mặt sinh viên đại học tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, đạt được những suất học bổng danh giá mà nhiều người mơ ước. Nữ thủ khoa trường ĐH Ngoại Thương tốt nghiệp điểm tuyệt đối

6 gương mặt thủ khoa “con nhà người ta” khiến ai ai cũng ngưỡng mộ: Tuổi trẻ tài cao là đây! - Ảnh 1.

Đó là Nguyễn Thị Minh Hòa, sinh năm 1998, quê ở Hải Phòng. Với Hòa, hành trình đến với danh hiệu thủ khoa giống như một giấc mơ mà cô chưa từng dám nghĩ tới. Ngay từ khi bước chân vào giảng đường, Hòa đã luôn tìm cách làm quen với môi trường học tập mới, vượt qua những trở ngại để hướng tới mục tiêu tốt nghiệp loại xuất sắc. Trong học tập, nếu có vấn đề chưa hiểu, Hòa tự đặt câu hỏi cho bản thân trước, sau đó sẽ trao đổi với bạn bè, thầy cô.

Cô sinh viên đã giành được nhiều thành tích đáng nể trong suốt quá trình học tập tại trường như học bổng AIMS cho sinh viên Đông Nam Á tới Hàn Quốc học trao đổi trong 4 tháng, giải nhất toàn miền bác cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam… Ngay từ tháng 3 năm nay, khi còn chưa làm khóa luận tốt nghiệp, Hòa đã trở thành nhân viên chính thức của một công ty Nhật Bản ở vị trí Quản lý chuỗi cung ứng.

Quá trình học tập miệt mài cùng với kinh nghiệm thực tế trong thời gian đi làm này đã giúp Hòa hoàn thành xuất sắc khóa luận với đề tài về thực trạng thuê ngoài dịch vụ logistics của các doanh nghiệp Việt Nam xuất nhập khẩu linh kiện điện tử với điểm số 9,2/10 và 43/43 học phần đạt điểm A, tốt nghiệp thủ khoa loại xuất sắc.

Sau khi lấy bằng tốt nghiệp vào tháng 9 tới, nữ sinh sẽ tiếp tục làm việc trong 2-3 năm để tích lũy thêm kinh nghiệm và tìm kiếm học bổng học thạc sĩ tại Bỉ hoặc Hà Lan, những quốc gia mạnh về logistics. 

"Từ hành trình chinh phục danh hiệu thủ khoa, mình nghĩ khi lựa chọn điều gì, chúng ta cần có trách nhiệm với quyết định của bản thân và kiên trì theo đuổi. Có thể muộn, nhưng thành quả tốt đẹp chắc chắn sẽ đến", Hòa nói.

Nữ thủ khoa đầu ra trường Đại học Xây dựng

6 gương mặt thủ khoa “con nhà người ta” khiến ai ai cũng ngưỡng mộ: Tuổi trẻ tài cao là đây! - Ảnh 2.

Đạt điểm trung bình học tập 3.79/4.0, Vũ Thị Hồng Nhung (sinh năm 1998, quê Thái Nguyên), khoa Xây dựng cầu đường, chuyên ngành Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Xây dựng năm 2020.

Trong suốt thời gian học đại học, Hồng Nhung đạt học bổng 8/9 kỳ học của trường và nhiều giải thưởng nổi bật như CDC-2017 của tập đoàn COTANA group dành cho sinh viên xuất sắc nhất Trường Đại học Xây dựng, kết thúc năm học thứ 2 với điểm tổng kết năm học 2016-2017 cao nhất toàn trường 3.87/4.0, giải Nhì cuộc thi "Olympic cơ học toàn quốc"…

Thế nhưng với sự hăng say và lòng quyết tâm, Nhung luôn nghĩ “Mình có thể trượt một vài môn, điểm thấp một vài kì nhưng không thể mãi dậm chân tại chỗ”. Chính điều ấy đã giúp cô trưởng thành hơn, kiên trì hơn với mục tiêu của mình.

Hiện tại, sau khi tốt nghiệp, Nhung dành thời gian trau dồi các kỹ năng và học thêm một số ngoại ngữ. 

"Mong muốn của em là có thể trở thành một giảng viên trong tương lai, góp sức cho nền khoa học kĩ thuật đất nước và đào tạo những thế hệ kĩ sư tài năng", Nhung nói.

Nữ thủ khoa Đại học Mỏ-Địa chất: Nếu biết mỗi việc học thì cũng chỉ là mọt sách

6 gương mặt thủ khoa “con nhà người ta” khiến ai ai cũng ngưỡng mộ: Tuổi trẻ tài cao là đây! - Ảnh 3.

Trịnh Ngọc Như Ánh (sinh năm 1997, trú tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ) xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2020 với điểm số 3,72/4. Là một người yêu thích sống hài hòa với thiên nhiên nên ngay từ khi còn học trung học phổ thông, Như Ánh đã định hướng cho mình theo đuổi một ngành học gắn liền trực tiếp tới đời sống và phát triển bền vững của xã hội.

Trong quá trình học tập ở trường, Ánh không chỉ đặt ra những mục tiêu học tập để phấn đấu như chủ động học vượt môn để có thể ra trường sớm ít nhất 6 tháng mà còn luôn là một thành viên tích cực trong các hoạt động tập thể ngoại khóa của trường, của khoa. Bởi vì theo cô "quãng đời sinh viên là quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Nếu như mình chỉ chú tâm vào việc học thì bản thân cũng chỉ là một đứa "mọt sách" và thời gian sẽ trôi qua rất nhanh".

Việc tích cực, năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa đã thay đổi Ánh trở nên mạnh dạn, xông xáo hơn rất nhiều. Cô sinh viên đã gặt hái được không ít thành tích nổi bật như: Đạt giải vô địch nhà sinh thái trẻ trong khu vực ASEAN lần thứ 1 năm 2019, Tấm gương sinh viên học tập tiêu biểu của Thành Phố Hà Nội năm 2020, Top 8 sinh viên Triển vọng nhất cả nước, có thành tích Nghiên cứu Khoa học xuất sắc, nhận giải thưởng KOVA Prize lần thứ 17, năm 2019, giải Ba cuộc thi "Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo, học và làm theo lời Bác lần thứ 2, năm học 2018-2019" của Đảng ủy trường đại học Mỏ - Địa chất….

Chàng thợ may quê lúa Thái Bình trở thành thủ khoa khối A sau 3 năm bỏ học

6 gương mặt thủ khoa “con nhà người ta” khiến ai ai cũng ngưỡng mộ: Tuổi trẻ tài cao là đây! - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Kiên (1999), cựu học sinh Trường THPT Phụ Dực (Quỳnh Phụ, Thái Bình), vừa trở thành 1 trong 2 thủ khoa khối A của cả nước với số điểm 29,75, trong đó đạt 10 điểm môn Toán, 10 điểm môn Hóa học và 9,75 điểm môn Vật lý.

Kiên vốn là một cậu học sinh thông minh, nhưng vì ham chơi nên đã bỏ dở việc học khi mới vào cấp 3 để đi làm. Suốt 3 năm trời bươn chải trong miền Nam, Kiên đã làm đủ thứ nghề lao động phổ thông như bán cà phê, làm thợ may… Nhưng sau một thời gian phải liên tục tăng ca, làm việc từ sáng tới tối muộn Kiên bắt đầu hối hận và "muốn quay lại để được đi học".

Được sự hỗ trợ của bố mẹ, Kiên bắt đầu lại với các em khóa dưới và sự nỗ lực gấp 10 lần để có thể theo kịp các bạn. Đến cuối năm lớp 12, Kiên đã học hết chương trình và đầu tư thời gian cho việc luyện đề. Bí quyết của cậu học trò là làm thật nhiều bài tập. 

Sự nỗ lực của Kiên đã đem đến trái ngọt là số điểm thi đại học 29,75 và trở thành thủ khoa khối A của cả nước. Với thành tích này, Kiên đã đạt được mục tiêu đỗ vào trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Hiện giờ cậu đang tiếp tục ôn tập để dự thi vào lớp Tài năng Khoa học máy tính của trường.

Nam sinh Hải Phòng vừa đạt thủ khoa khối A toàn quốc vừa đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Bách Khoa Hà Nội

6 gương mặt thủ khoa “con nhà người ta” khiến ai ai cũng ngưỡng mộ: Tuổi trẻ tài cao là đây! - Ảnh 5.

Nguyễn Trung Hải (THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) đạt tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển là 29,75, trong đó có Toán và Hóa học đạt 10 điểm. Hải cũng đồng thời là thí sinh đạt điểm số cao nhất (9,73 điểm) trong số hơn 5.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực của trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Chia sẻ về chiến thuật học tập của mình, Hải cho biết em rất tập trung nghe giảng ở trên lớp để có thể hiểu bài ngay và về nhà có nhiều thời gian hơn cho việc tìm hiểu mở rộng kiến thức. Hải tìm hiểu tài liệu và đọc thêm kiến thức trên mạng rất nhiều. Em cũng tham gia rất nhiều các nhóm học tập trên mạng để trao đổi và tiếp nhận kiến thức, tham khảo lời giải, đáp án bài tập từ các bạn.

Với Hải, dù dành nhiều thời gian cho việc học nhưng em "vẫn chơi điện tử bình thường" trong thời gian nghỉ. Điều quan trọng là biết cách sắp xếp giữa thời gian học và thư giãn. Bố mẹ Hải không hề quản lý mà chính Hải tự sắp xếp, điều chỉnh chính mình. Với kết quả này, Hải đăng ký xét tuyển bằng điểm thi vào ngành Khoa học máy tính của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Nữ thủ khoa khối B đạt 29,8 điểm: Hầu như không đi học thêm

6 gương mặt thủ khoa “con nhà người ta” khiến ai ai cũng ngưỡng mộ: Tuổi trẻ tài cao là đây! - Ảnh 6.

Đạt 29,8 điểm, Nguyễn Trần Ngọc Thảo (lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) trở thành 1 trong 4 thủ khoa khối B toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Ngay từ nhỏ Thảo đã có thành tích học tập nổi bật ở trường ở lớp. Em đã mong muốn theo đuổi ngành y từ những năm lớp 8,9. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ công tác trong ngành y, nhưng bố mẹ không hề tạo áp lực mà cho em được tự do quyết định hướng đi tương lai của mình.

Đặc biệt, Thảo hầu như không đi học thêm. Học cấp 3 xa nhà hơn 30km, nên Thảo đã tự lo cho cuộc sống của mình rất sớm Em có ý thực tự lập trong học tập và cuộc sống, tự bản thân sắp xếp thời gian học tập và thư giãn hợp lý. "Hôm nào em cũng đi ngủ trước 11h đêm chứ không thức quá khuya để học. Ngoài ra, em vẫn dành thời gian để thư giãn, giải trí như xem youtube, đi chơi với bạn bè để bớt căng thẳng. Khi đó, việc học cũng sẽ hiệu quả hơn", nữ thủ khoa chia sẻ.

Với số điểm thủ khoa đại học khối B, Thảo cho biết em sẽ theo học ngành Y đa khoa, trường ĐH Y Dược TP HCM.

Lưu Ly

Trở lên trên