MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6x tiếc nuối vì không kinh doanh, 7x hối hận không mua đất, 8x không đầu tư chứng khoán - thế hệ 9x, 10x sẽ hối hận nếu không đầu tư thứ gì?

6x tiếc nuối vì không kinh doanh, 7x hối hận không mua đất, 8x không đầu tư chứng khoán - thế hệ 9x, 10x sẽ hối hận nếu không đầu tư thứ gì?

Đúng thật "biết trước đã giàu".

Có bao giờ bạn cảm thấy hối hận vì không "chơi lớn" đầu tư vào một cái gì đó chưa?

Chắc hẳn đây là câu hỏi mà 9/10 người đều nói có, nhất là khi chứng kiến những người đồng lứa từng mạo hiểm rót tiền một lĩnh vực nào đó rồi phất lên, giàu có hơn mình rất nhiều.

Cùng với sự thay đổi của kinh thế, ở mỗi thế hệ sẽ có một mảng đầu tư đẻ ra tiền khác nhau. Ví như với lứa 6x sẽ là kinh doanh, buôn bán với thành quả là những tập đoàn, công ty lừng lẫy ở hiện tại; lứa 7x không gì ngoài bất động sản với những mảnh đất rẻ như cho giờ đã tăng giá vùn vụt, xắt ra vàng thật sự; còn lứa 8x chắc hẳn sẽ là chứng khoán - nơi tiền đẻ ra tiền đang hot nhất hiện tại…

6x tiếc nuối vì không kinh doanh, 7x hối hận không mua đất, 8x không đầu tư chứng khoán - thế hệ 9x, 10x sẽ hối hận nếu không đầu tư thứ gì? - Ảnh 1.

Topic thế hệ Millennials và Gen Z (9x, 10x) sẽ hối tiếc nếu không đầu tư thứ gì đang được nhiều người chú ý (Nguồn: U&Bank)

Các thế hệ trước ai cũng đã từng hối hận vì không dám "liều ăn nhiều", không đủ bản lĩnh để làm giàu. Thế còn thế hệ Millennials và Gen Z (9x, 10x) - những người trẻ năng động, mạo hiểm, liệu họ có hối hận nếu không đầu tư vào thứ gì bây giờ không?

Dưới đây chính là đáp án nổi bật của những người trẻ cho câu hỏi trên:

- Sức khỏe và tri thức. Xưa học xong cấp 3 cứ nghĩ đi làm có tiền là đủ, giờ chỉ trơ mắt xem những người bạn chọn con đường học hành ngày càng tiến xa còn mình vẫn bán sức để kiếm từng đồng trang trải.

- Đầu tư vào bản thân, bảo hiểm nhân thọ và thương mại điện tử nhé.

- Bảo hiểm nhé vì mấy thứ kia đứa nào cũng học được và trade được rồi nhưng chả có mấy đứa đủ để tậu cho mình một cái bảo hiểm (mà trong khi bệnh thì càng lúc càng trẻ và dễ mắc phải).

- Không đầu tư vào yêu đương nhé, giờ bạn bè bế con hết mỗi mình ế.

- Chứng khoán, mấy đứa cùng tuổi đã đầu tư từ 3-4 năm trước có mỗi mình không có tiền, sợ lỗ mà không dám chơi rồi giờ nhìn tụi nó kiếm ngày càng nhiều nhưng vẫn không dám chơi.

- Giá mà hồi đó chịu mua nhà trả góp thì giờ cũng xong rồi nhưng lại sợ nợ, không dám.

Song, thực tế là dù đầu tư vào đâu, thế hệ Millennials và Gen Z nếu thừa mạo hiểm mà thiếu kinh nghiệm vẫn có thể sẽ ngã đau và hối hận bất cứ lúc nào. Để không rơi vào tình huống ấy, giới trẻ nên tham khảo qua nhiều quy tắc đầu tư.

Một trong số đó có thể kể đến như việc đầu tư chứ không nên đầu cơ; trước khi mua chứng khoán, hãy tìm hiểu mọi thứ có thể về công ty, cách thức quản lý và đối thủ cạnh tranh, dòng thu nhập và triển vọng tăng trưởng của nó; không cố gắng đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau cùng một lúc... Và trên hết, bạn phải giữ được sức khoẻ tinh thần và thể chất ở trạng thái tốt nhất. Vì suy cho cùng, khoản đầu tư xứng đáng nhất chính là đầu tư để có một cuộc sống hạnh phúc, dù bạn bao nhiêu tuổi và thuộc thế hệ nào đi nữa!

Theo NE

Pháp luật và bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên