MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

8 kho đạn trúng hỏa lực, 488 UAV rơi

11-02-2024 - 20:05 PM | Tài chính quốc tế

GD&TĐ -  Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 8 kho đạn và bắn rơi 488 UAV của Ukraine trong tuần.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 4 đến 10/2.

Trong khoảng thời gian trên, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 31 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí dẫn đường chính xác, gồm vũ khí tầm xa trên không và trên biển cũng như UAV nhằm vào các cơ sở của cụm quân đội - công nghiệp Ukraine.

Cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp tham gia sản xuất và sửa chữa máy bay, UAV trinh sát và tấn công, tàu không người lái, hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật ven biển, tên lửa cho hệ thống phóng loạt của Ukraine đã bị tấn công.

Ngoài ra, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), các đội quân theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài đã bị loại bỏ.

8 kho đạn trúng hỏa lực, 488 UAV rơi- Ảnh 1.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/2. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Kupyansk , các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapad của Nga đã chiếm giữ các tuyến thuận lợi hơn và cũng đẩy lùi 36 cuộc tấn công từ các nhóm xung kích của các Lữ đoàn cơ giới 25, 30, 32, 44 AFU, các lữ đoàn 13, 18 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia gần Sinkovka (Vùng Kharkov) và Terny (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Ngoài ra, nhân lực của AFU đã bị vô hiệu hóa gần Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Kislovka và Berestovoye (vùng Kharkov).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là hơn 725 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 24 xe cơ giới và 10 hệ thống pháo dã chiến.

Theo hướng Krasny Liman , các đơn vị từ nhóm Lực lượng Tsentr của Nga đã cải thiện chiến tuyến. Họ phối hợp với hàng không và pháo binh và đẩy lùi 14 cuộc tấn công của AFU.

Nhân lực và trang bị của AFU thuộc các lữ đoàn cơ giới số 60 và 63, Lữ đoàn lực lượng đặc biệt Azov số 12 và Lữ đoàn số 5 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bị tấn công gần Chervonaya Dibrova (LPR), Yampolovka, Torskoye và Grigorovka (DPR), cũng như vùng lâm nghiệp Serebryansky.

Theo hướng trên, thiệt hại của AFU là 1.500 quân thương vong, 11 xe chiến đấu bọc thép, 31 xe cơ giới và 3 hệ thống pháo dã chiến.

8 kho đạn trúng hỏa lực, 488 UAV rơi- Ảnh 2.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/2, khu vực Heorhiivka. (Ảnh: Rybar)

Trên hướng Donetsk , các đơn vị từ nhóm lực lượng Yug của Nga đã chiếm giữ nhiều tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Họ đẩy lùi 26 cuộc tấn công của địch gần Krasnoye, Leninskoye, Kleshcheevka, Shumy và Pobeda (DPR).

Hàng không và pháo binh Nga đã tấn công các đơn vị AFU và Vệ binh Quốc gia gần Bogdanovka, Novy, Kurdyumovka, Novgorodskoye, Belogorovka, Andreevka, Georgievka và Katerinovka (DPR).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là hơn 2.190 quân, 2 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, 38 xe cơ giới, 19 hệ thống pháo dã chiến và 1 hệ thống Grad.

Ở hướng Nam Donetsk , các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok của Nga đã cải thiện thế trận trên tiền tuyến trong tuần qua.

5 cuộc tấn công của AFU đã bị đẩy lùi.

Các đơn vị từ Lữ đoàn cơ giới số 72, các Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 105 và 128, Lữ đoàn số 1 của Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bị đánh bại gần Ugledar, Makarovka, Urozhaynoye và Staromayorskoye (DPR) và Priyutnoye (vùng Zaporozhye).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là 1.160 binh sĩ, 3 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, 23 xe cơ giới và 14 khẩu pháo dã chiến.

8 kho đạn trúng hỏa lực, 488 UAV rơi- Ảnh 3.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/2, khu vực Avdeevka. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Zaporozhye , các đơn vị quân đội Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của Sư đoàn xung kích miền núi 128, các lữ đoàn cơ giới thứ 33, 65, 118 của AFU và Lữ đoàn 3 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine gần Rabotino, Novodanilovka, Nesteryanka, Pyatikhatki và Shcherbaki (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là hơn 210 quân, 4 xe chiến đấu bọc thép, 9 xe cơ giới, 4 hệ thống pháo dã chiến và 1 hệ thống Grad.

Theo hướng Kherson , quân đội Nga, phối hợp với hàng không và pháo binh, đã tấn công các Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và 37, các Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 121 và 124, và Lữ đoàn 23 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine gần Tyaginka, Mikhailovka, Ivanovka, Tokarevka, Zolotaya Balka, Antonovka và Stanislav (vùng Kherson).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên trong tuần là hơn 245 quân nhân, 25 xe cơ giới, 7 thuyền, 6 khẩu pháo dã chiến và 1 hệ thống HIMARS.

Các lực lượng Nga đã bị vô hiệu hóa 2 bệ phóng và 1 radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300. 8 kho đạn của AFU cũng bị trúng hỏa lực.

Các cơ sở hàng không và phòng không Nga đã bắn hạ máy bay MiG-29 và Su-25 của Không quân Ukraine.

Ngoài ra 34 tên lửa HIMARS, Vampire, Uragan và Olkha, cũng như 488 UAV Ukraine đã bị bắn.

Trong tuần, 36 quân nhân Ukraine đã đầu hàng.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 9/2, phía Nga mất thêm 980 quân, 9 xe tăng, 21 xe chiến đấu bọc thép, 24 hệ thống pháo, 26 UAV, 28 phương tiện chở nhiên liệu và 3 phương tiện đặc biệt.

Công binh Nga rà phá bom mìn ở những vùng chiến sự đã đi qua trên hướng Nam Donetsk.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Theo Hải Yến

Giáo dục và Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên