MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

8 vị tổng thống Mỹ nợ nần chồng chất, phá sản lúc cuối đời

26-09-2016 - 20:06 PM | Tài chính quốc tế

Dù đảm trách cương vị chèo lái nền kinh tế Mỹ nhưng nhiều vị tổng thống phải sống trong cảnh nghèo khó, nợ nần chồng chất ngay cả lúc nhắm mắt xuôi tay.

Harry S. Truman, nhiệm kỳ 1945-1953, được coi là vị tổng thống có gia cảnh đáng buồn nhất lịch sử nước Mỹ. Vay mượn để đầu tư vào một mỏ khai thác kẽm, Truman không những không thu được lời mà còn mất trắng tài sản, khiến ông lâm vào tình trạng khốn cùng. Trải qua những biến cố liên tiếp, Truman vẫn không tuyên bố phá sản mà vất vả kiếm tiền trả nợ trong suốt thời trai trẻ. Khi trở thành tổng thống Mỹ, Truman vẫn nợ hàng chục nghìn USD. Gia cảnh nghèo khó của Trump khiến Mỹ tăng lương gấp đôi cho tổng thống.

Harry S. Truman, nhiệm kỳ 1945-1953, được coi là vị tổng thống có gia cảnh đáng buồn nhất lịch sử nước Mỹ. Vay mượn để đầu tư vào một mỏ khai thác kẽm, Truman không những không thu được lời mà còn mất trắng tài sản, khiến ông lâm vào tình trạng khốn cùng. Trải qua những biến cố liên tiếp, Truman vẫn không tuyên bố phá sản mà vất vả kiếm tiền trả nợ trong suốt thời trai trẻ. Khi trở thành tổng thống Mỹ, Truman vẫn nợ hàng chục nghìn USD. Gia cảnh nghèo khó của ông khiến Mỹ tăng lương gấp đôi cho tổng thống.

Phần lớn cuộc đời, William McKinley, nhiệm kỳ 1897-1901, có sự ổn định về mặt tài chính suốt thời trai trẻ. Tuy nhiên, ông phá sản năm 1983 và ôm khoản nợ 130.000 USD. Không những vậy, McKinley tiếp tục bị bạn bè lừa tiền khi nhờ họ quản lý bất động sản và các tài khoản khác khiến ông tiếp tục lâm vào cảnh khánh kiệt.

Phần lớn cuộc đời, William McKinley, nhiệm kỳ 1897-1901, có sự ổn định về mặt tài chính suốt thời trai trẻ. Tuy nhiên, ông phá sản năm 1983 và ôm khoản nợ 130.000 USD. Không những vậy, McKinley tiếp tục bị bạn bè lừa tiền khi nhờ họ quản lý bất động sản và các tài khoản khác khiến ông tiếp tục lâm vào cảnh khánh kiệt.

Ulysses Simpson Grant đảm trách vai trò tổng thống Mỹ từ năm 1860 tới 1877. Suốt phần lớn cuộc đời, Grant sống cuộc sống quý tộc với khoản tài chính dư giả. Tuy nhiên, năm 1881, Grant nghe lời con trai, đầu tư phần lớn tài sản vào một dự án ma và gánh nợ nần chồng chất. Chính thức phá sản, Grant cứu gia đình bằng việc bán bản quyền cuốn hồi ký về cuộc nội chiến với giá 500.000 USD. Tuy nhiên, thoả thuận này được công bố sau khi Grant qua đời.

Ulysses Simpson Grant đảm trách vai trò tổng thống Mỹ từ năm 1860 tới 1877. Suốt phần lớn cuộc đời, Grant sống cuộc sống quý tộc với khoản tài chính dư giả. Tuy nhiên, năm 1881, Grant nghe lời con trai, đầu tư phần lớn tài sản vào một dự án ma và gánh nợ nần chồng chất. Chính thức phá sản, Grant cứu gia đình bằng việc bán bản quyền cuốn hồi ký về cuộc nội chiến với giá 500.000 USD. Tuy nhiên, thoả thuận này được công bố sau khi Grant qua đời.

Là người đầy tham vọng nhưng suốt quãng thời trai trẻ, Abraham Lincoln, người đảm trách cương vị Tổng thống Mỹ giai đoạn 1861-1865, luôn chìm trong nợ nần. Ngoài 20 tuổi, Lincoln mua một cửa hàng nhưng bị phá sản. Ra toà, Lincoln bị tịch thu toàn bộ tài sản và chỉ còn lại một con ngựa. Trải qua nhiều năm, Lincoln thoát nghèo nhờ hành nghề luật sư.

Là người đầy tham vọng nhưng suốt quãng thời trai trẻ, Abraham Lincoln, người đảm trách cương vị Tổng thống Mỹ giai đoạn 1861-1865, luôn chìm trong nợ nần. Ngoài 20 tuổi, Lincoln mua một cửa hàng nhưng bị phá sản. Ra toà, Lincoln bị tịch thu toàn bộ tài sản và chỉ còn lại một con ngựa. Trải qua nhiều năm, Lincoln thoát nghèo nhờ hành nghề luật sư.

William Henry Harrison là tổng thống Mỹ đúng 1 tháng trong năm 1841. Đảm trách cương vị Đại sứ Mỹ tại Colombia giai đoạn 1829-1930, Harrison buộc phải quản lý trang trại từ xa. Tuy nhiên, khi ông trở về Mỹ, thời tiết xấu phá huỷ toàn bộ mùa màng trong khi người con trai nợ khoản tiền lớn. Ngay khi về Mỹ, Harrison tiếp tục “kéo cày trả nợ” dù đã phải bán đi phần nhiều đất đai. Khi trở thành ông chủ Nhà Trắng, Harrison vẫn đang nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, cái chết bất ngờ một tháng sau khi nhậm chức khiến Harrison ra đi trong nợ nần dù ông có khả năng trả hết nợ nếu còn sống.

William Henry Harrison là tổng thống Mỹ đúng 1 tháng trong năm 1841. Đảm trách cương vị Đại sứ Mỹ tại Colombia giai đoạn 1829-1930, Harrison buộc phải quản lý trang trại từ xa. Tuy nhiên, khi ông trở về Mỹ, thời tiết xấu phá huỷ toàn bộ mùa màng trong khi người con trai nợ khoản tiền lớn. Ngay khi về Mỹ, Harrison tiếp tục “kéo cày trả nợ” dù đã phải bán đi phần nhiều đất đai. Khi trở thành ông chủ Nhà Trắng, Harrison vẫn đang nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, cái chết bất ngờ một tháng sau khi nhậm chức khiến Harrison ra đi trong nợ nần dù ông có khả năng trả hết nợ nếu còn sống.

James Monroe đảm trách cương vị tổng thống Mỹ trong giai đoạn 1817 – 1825. Ông được coi là vị tổng thống gặp thuận lợi nhất trong suốt sự nghiệp chính trị. Bản thân Monroe cũng là vị tổng thống được nhận nhiều tiền nhất từ chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, những cách sử dụng đồng tiền chưa thoả đáng khiến Monroe ra đi ở tuổi 72 trong khổ cực và đói nghèo.

James Monroe đảm trách cương vị tổng thống Mỹ trong giai đoạn 1817 – 1825. Ông được coi là vị tổng thống gặp thuận lợi nhất trong suốt sự nghiệp chính trị. Bản thân Monroe cũng là vị tổng thống được nhận nhiều tiền nhất từ chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, những cách sử dụng đồng tiền chưa thoả đáng khiến Monroe ra đi ở tuổi 72 trong khổ cực và đói nghèo.

Mất mùa liên miên, James Madison, tổng thống Mỹ trong giai đoạn 1809-1817, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Người con trai riêng tiếp tục chất thêm gánh nặng lên vai Madison vì nghiện cờ bạc, buộc ông phải bán một nửa đất đai để trả nợ. Tuy nhiên, theo một số sử gia, cuộc sống của gia đình Madison sau này trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ tiền bản quyền hồi ký của ông.

Mất mùa liên miên, James Madison, tổng thống Mỹ trong giai đoạn 1809-1817, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Người con trai riêng tiếp tục chất thêm gánh nặng lên vai Madison vì nghiện cờ bạc, buộc ông phải bán một nửa đất đai để trả nợ. Tuy nhiên, theo một số sử gia, cuộc sống của gia đình Madison sau này trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ tiền bản quyền hồi ký của ông.

Thomas Jefferson, nhiệm kỳ 1801-1809, có lối sống phô trương khiến ông nợ nần chồng chất suốt cuộc đời. Đáng buồn, khả năng quản lý bất động sản yếu kém khiến tài sản của Jefferson lần lượt ra đi. Cuối đời, ông xin bán đất để trả nợ nhưng không được chính quyền bang Virginia đồng ý. Sau khi Jefferson qua đời, nhà chức trách tịch thu tài sản của ông, khiến người con gái phải sống nhờ các tổ chức từ thiện.

Thomas Jefferson, nhiệm kỳ 1801-1809, có lối sống phô trương khiến ông nợ nần chồng chất suốt cuộc đời. Đáng buồn, khả năng quản lý bất động sản yếu kém khiến tài sản của Jefferson lần lượt ra đi. Cuối đời, ông xin bán đất để trả nợ nhưng không được chính quyền bang Virginia đồng ý. Sau khi Jefferson qua đời, nhà chức trách tịch thu tài sản của ông, khiến người con gái phải sống nhờ các tổ chức từ thiện.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên