MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

85% laptop bán ra trên thế giới được sản xuất ở hòn đảo này

06-12-2016 - 09:17 AM | Tài chính quốc tế

Chiếm ưu thế lớn về kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghệ, Đài Loan đã khẳng định vị trí của mình như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

Cuối tuần trước, Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã khiến Trung Quốc “nóng mặt” khi trở thành Tổng thống đắc cử đầu tiên của Mỹ liên lạc với lãnh đạo Đài Loan kể từ khi Tổng thống Jimmy Carter công nhận chính sách “Một Trung Quốc” vào năm 1979, qua đó cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.

Theo nhiều chuyên gia, động thái này đã khiến Đài Loan trở thành cái tên được chú ý trên báo chí quốc tế và khiến chính quyền Bắc Kinh “nóng mặt”.

Đài Loan - nền kinh tế lớn thứ 5 ở châu Á, đồng thời là một nhà xuất khẩu lớn ra thị trường thế giới với các sản phẩm đa dạng từ công nghệ đến văn hóa.

Kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan mỗi năm đạt trên 300 tỷ USD đã giúp cho hòn đảo tự quản này xếp hạng thứ 15 về năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), cao hơn “người anh cả” Trung Quốc và nhiều nước phát triển trong nhóm G-20.

Bên cạnh đó, việc Apple - ông lớn công nghệ hàng đầu thế giới chọn Đài Loan làm nơi sản xuất các sản phẩm iPhone cũng góp phần làm cho nền kinh tế của quốc đảo này tăng trưởng chóng mặt trong hơn 1 năm vừa qua.

“Đài Loan có thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ cao, 85% các sản phẩm laptop bán ra thị trường thế giới có xuất xứ từ các công ty Đài Loan với nhiều thương hiệu khác nhau” – ông Francis Kuo-Hsin Liang, Chủ tịch hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan chia sẻ trên CNBC.

Tờ CNBC chỉ ra những “đặc sản” được cả thế giới biết đến của Đài Loan.

Trà sữa – Món đồ uống khuynh đảo thế giới

Món đồ uống yêu thích của hàng triệu người trên thế giới là sự kết hợp của sữa, trà và những hạt trân châu làm từ bột năng – trà sữa trân châu vốn rất phổ biến ở Nhật Bản, nhưng trên thực tế chúng lại có xuất xứ từ Đài Loan.

Taichung, thành phố đông dân thứ ba Đài Loan là quê hương của món đồ uống này. Ngoài công thức phổ biến là trà đen, sữa, đường và hạt trân trâu làm từ bột năng, món đồ uống này còn có nhiều phiên bản “mở rộng” như trứng sữa, thạch rau câu và đậu đỏ.

Xuất xứ của 85% laptop trên toàn thế giới

Chiếm ưu thế lớn về kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghệ, Đài Loan đã khẳng định vị trí của mình như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu. Hầu hết các bộ phận cấu thành nên một chiếc laptop từ các thương hiệu khác nhau đều được sản xuất tại hòn đảo này.

Foxconn – nhà sản xuất thiết bị điện tử có vốn hóa thị trường đạt 117 tỷ USD và là đối tác thương mại lớn nhất của Apple, có xuất xứ từ Đài Loan.

Xe đạp

Giant Manufacturing – một trong những nhà sản xuất xe đạp hàng đầu thế giới có trụ sở chính đặt tại Đài Loan. Pacific Cycles và Merida – 2 công ty sản xuất và cung cấp xe đạp với giá cả phải chăng cũng là những công ty Đài Loan.

Bên cạnh đó, văn hóa của quốc đảo này cũng phù hợp với việc lái xe đạp khi chính quyền xây làn đường xe đạp khá rộng, địa hình đồi núi và những khu rừng nhiệt đới đa dạng.

Xe phân khối lớn

SYM – một trong những nhà sản xuất xe phân khối lớn nhất Đài Loan bắt đầu từ sản xuất đèn xe đạp. Từ nhà máy chính ở Hsinchu, Đài Loan, đến nay công ty này đã sản xuất hơn 300.000 xe phân khối lớn mang thương hiệu SYM và 35.000 xe mang thương hiệu Hyundai mỗi năm.

Trong khi đó, Kymco – một nhà sản xuất xe tay ga của Đài Loan cũng bắt đầu hoạt động thông qua liên doanh với Honda, sau đó tự tách ra và mua lại cổ phiếu vào năm 2000.

Chủ nhân của giải Oscar danh giá

Lý An - đạo diễn của các bộ phim đình đám quốc tế như Ngọa hổ tàng long, Núi yên ngựa và Cuộc đời của Pi, sinh ra ở Pingtung, miền Nam Đài Loan. Sau đó, ông chuyển đến Mỹ sinh sống và là đạo diễn phim gốc Đài Loan đầu tiên từng 3 lần đạt giải Oscar.

Quán cà phê mèo đầu tiên trên thế giới

Có lẽ những người Mỹ “cuồng mèo” sẽ rất bất ngờ khi biết quán cà phê mèo đầu tiên được mở tại Đài Loan vào năm 1998. Cũng giống như trà sữa, trào lưu này nhanh chóng lan rộng sang Nhật Bản và trở nên bùng nổ.

Gần 20 năm sau, những quán cà phê mèo xuất phát từ Đài Loan đã có mặt ở khắp các thành phố lớn trên thế giới như London, Chiang Mai, Sydney hay New York.

Hà My

CNBC

Trở lên trên