MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9/10 tỷ phú giàu nhất thế giới mất tiền sau tuần giao dịch đầu tiên của năm

10-01-2022 - 09:52 AM | Tài chính quốc tế

Tài sản của 9/10 tỷ phú giàu nhất thế giới giảm sau tuần giao dịch đầu tiên của năm 2022.

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã bắt đầu năm 2022 theo một cách vô cùng ấn tượng. Cổ phiếu Tesla tăng 13,5% lên 1.199,78 USD trong phiên giao dịch ngày 3/1 do báo cáo quý IV năm ngoái vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Nhờ đó, tài sản của Elon Musk – người nắm giữ 18% cổ phần hãng xe điện này – đã tăng thêm 33,8 tỷ USD và một lần nữa vượt mốc 300 tỷ USD.

Tuy nhiên, đà tăng của cổ phiếu Tesla không được duy trì. Tính đến cuối phiên giao dịch ngày 7/1, mã này chỉ còn 1.026,96 USD/cổ phiếu. CEO Elon Musk hiện sở hữu khối tài sản 263 tỷ USD, giảm 7,13 tỷ USD so với cuối năm 2021, theo Chỉ số Tỷ phú của Bloomberg.

Tương tự Elon Musk, hàng loạt tỷ phú nằm trong Top 10 cũng chứng kiến tài sản của mình “bốc hơi” hàng tỷ USD trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2022. Trong đó, cựu CEO Microsoft Steve Ballmer mất 7,45 tỷ USD; ông chủ LVMH Bernard Arnault mất 6,83 tỷ USD; hai đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin lần lượt mất 6,27 tỷ và 6 tỷ USD...

9/10 tỷ phú giàu nhất thế giới mất tiền sau tuần giao dịch đầu tiên của năm - Ảnh 1.

Warren Buffett là tỷ phú duy nhất trong Top 10 có tài sản tăng so với cuối năm 2021. Ảnh: AP

Warren Buffett là tỷ phú duy nhất trong Top 10 có tài sản tăng so với cuối năm 2021. Ông hiện sở hữu khối tài sản 116 tỷ USD, tăng gần 7 tỷ USD và là người giàu thứ 8 thế giới. Trong tuần trước, cổ phiếu Berkshire Hathaway tăng và đưa vốn hóa của tập đoàn này vượt mức 700 tỷ USD.

Đế chế đầu tư của Buffett sở hữu danh mục hơn 60 công ty bao gồm Geico, Duracell và Dairy Queen... Berkshire cũng là cổ đông lớn nhất của “gã khổng lồ” công nghệ Apple. Doanh nghiệp này đang trên đường trở thành công ty 1.000 tỷ USD tiếp theo của Mỹ, cùng với Tesla, Amazon, Microsoft và Apple. Theo Forbes, cổ phiếu của Berkshire đã tăng 30% trong năm ngoái, cao hơn một chút so với mức tăng 27% của chỉ số S&P 500.

Dưới đây là tài sản của 10 tỷ phú giàu nhất thế giới dựa trên dữ liệu của Bloomberg:

1. Elon Musk: 263 tỷ USD

Giảm so với cuối năm 2021: 7,13 tỷ USD

2. Jeff Bezos: 188 tỷ USD

Giảm so với cuối năm 2021: 4,39 tỷ USD

3. Bernard Arnault: 171 tỷ USD

Giảm so với cuối năm 2021: 6,83 tỷ USD

4. Bill Gates: 135 tỷ USD

Giảm so với cuối năm 2021: 3,27 tỷ USD

5. Mark Zuckerberg: 124 tỷ  USD

Giảm so với cuối năm 2021: 1,65 tỷ USD

6. Larry Page: 122 tỷ USD

Giảm so với cuối năm 2021: 6,27 tỷ USD

7. Sergey Brin: 118 tỷ USD

Giảm so với cuối năm 2021: 6 tỷ USD

8. Warren Buffett: 116 tỷ USD

Tăng so với cuối năm 2021: 6,91 tỷ USD

9. Steve Ballmer: 112 tỷ USD

Giảm so với cuối năm 2021: 7,45 tỷ USD

10. Larry Ellison: 107 tỷ USD

Giảm so với cuối năm 2021: 358 triệu USD

Theo Linh Lam

NĐH

Trở lên trên