MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9 nhà quản lý quỹ đầu cơ giàu nhất nước Mỹ

16-09-2020 - 15:56 PM | Tài chính quốc tế

Trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2020 (Forbes 400) do tạp chí Forbes công bố, có 25 tỷ phú làm việc tại các quỹ đầu cơ. Tổng tài sản của 25 tỷ phú này là 185 tỷ USD, tăng 2,8 tỷ USD so với năm ngoái.

Dưới đây là 9 nhà quản lý quỹ giàu nhất nước Mỹ, tài sản được Forbes tính đến ngày 24/7.

9 nhà quản lý quỹ đầu cơ giàu nhất nước Mỹ - Ảnh 1.

1. Jim Simons

Xếp hạng trong Forbes 400: 23

Tài sản 2020: 23,5 tỷ USD

Tài sản 2019: 21,6 tỷ USD

Nhà quản lý quỹ đầu cơ giàu nhất thế giới thành lập Renaissance Technologies vào năm 1982. Quỹ đầu cơ quản lý khoảng 80 tỷ USD này đã trải qua một trong những tháng tồi tệ nhất thập kỷ hồi tháng 2 năm nay khi tài sản giảm 7%. (Ảnh: AFP/Getty Images)

9 nhà quản lý quỹ đầu cơ giàu nhất nước Mỹ - Ảnh 2.

2. Ray Dalio

Xếp hạng trong Forbes 400: 29

Tài sản 2020: 16,9 tỷ USD

Tài sản 2019: 18,7 tỷ USD

Đến tháng 4 năm nay, tài sản tại quỹ Bridgewater Associates của Ray Dalio còn 138 tỷ USD, giảm 30 tỷ USD so với cuối năm 2019. Tình hình khó khăn cũng buộc quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới phải sa thải hàng chục nhân viên hồi tháng 7. (Ảnh: Bloomberg)

9 nhà quản lý quỹ đầu cơ giàu nhất nước Mỹ - Ảnh 3.

3. Ken Griffin

Xếp hạng trong Forbes 400: 34

Tài sản 2020: 15 tỷ USD

Tài sản 2019: 12,7 tỷ USD

Griffin điều hành Citadel - quỹ đầu cơ có trụ sở tại Chicago do ông thành lập năm 1990, hiện quản lý khoảng 34 tỷ USD tài sản. Tính đến cuối năm 2019, Citadel là quỹ đầu cơ sinh lời cao thứ ba mọi thời đại, sau Bridgewater của Dalio và quỹ gia đình của George Soros. (Ảnh: Bloomberg)

9 nhà quản lý quỹ đầu cơ giàu nhất nước Mỹ - Ảnh 4.

4. Steve Cohen

Xếp hạng trong Forbes 400: 36

Tài sản 2020: 14,5 tỷ USD

Tài sản 2019: 13,6 tỷ USD

Steve Cohen từng có nhiều năm điều hành quỹ đầu cơ SAC Capital và buộc phải đóng cửa SAC sau khi quỹ này thừa nhận những cáo buộc giao dịch nội gián. Sau đó, Cohen thành lập Point72 Asset Management, ban đầu là một quỹ gia đình, nhưng bắt đầu nhận vốn bên ngoài vào năm 2018. Kết thúc nửa đầu năm 2020, tài sản của quỹ này là 17 tỷ USD. (Ảnh: Reuters)

9 nhà quản lý quỹ đầu cơ giàu nhất nước Mỹ - Ảnh 5.

5. Carl Icahn

Xếp hạng trong Forbes 400: 39

Tài sản 2020: 14 tỷ USD

Tài sản 2019: 17,6 tỷ USD

Từ khi thành lập công ty đầu tư Icahn Enterprises vào năm 1968, Carl Icahn đã trở thành một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành tài chính. Cổ phiếu của Icahn Enterprises đã giảm 20% kể từ tháng 1 năm nay. (Ảnh: Bloomberg)

9 nhà quản lý quỹ đầu cơ giàu nhất nước Mỹ - Ảnh 6.

6. David Tepper

Xếp hạng trong Forbes 400: 41

Tài sản 2020: 13 tỷ USD

Tài sản 2019: 12 tỷ USD

Được đánh giá là nhà quản lý quỹ đầu cơ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình, David Tepper đem về mức lợi nhuận 25% trong 25 năm đầu tiên của quỹ. Hiện quỹ Appaloosa Management của ông quản lý khoảng 13 tỷ USD, giảm so với mức đỉnh 20 tỷ USD. (Ảnh: Bloomberg)

9 nhà quản lý quỹ đầu cơ giàu nhất nước Mỹ - Ảnh 7.

7. George Soros

Xếp hạng trong Forbes 400: 56

Tài sản 2020: 8,6 tỷ USD

Tài sản 2019: 8,6 tỷ USD

George Soros là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới, thường được biết đến là người "phá sập ngân hàng Anh" với thương vụ bán khống đồng bảng Anh năm 1992. Ông đã chuyển ít nhất 18 tỷ USD tài sản cho tổ chức Open Society Foundations của mình. (Ảnh: Reuters)

9 nhà quản lý quỹ đầu cơ giàu nhất nước Mỹ - Ảnh 8.

8. Israel Englander

Xếp hạng trong Forbes 400: 74

Tài sản 2020: 7,2 tỷ USD

Tài sản 2019: 6,6 tỷ USD

Là con trai của những người Ba Lan nhập cư, Englander bắt đầu xây dựng Millennium Management vào năm 1989 với 35 triệu USD huy động từ bạn bè và gia đình. Hiện quỹ này quản lý tài sản hơn 45 tỷ USD. (Ảnh: Bloomberg)

9 nhà quản lý quỹ đầu cơ giàu nhất nước Mỹ - Ảnh 9.

9. Chase Coleman

Xếp hạng trong Forbes 400: 85

Tài sản 2020: 6,9 tỷ USD

Tài sản 2019: 4,5 tỷ USD

Ở tuổi 45, Chase Coleman là nhà quản lý quỹ trẻ nhất có mặt trong Forbes 400. Coleman đã có một năm thành công với Tiger Global Management – quỹ đầu tư do ông thành lập vào năm 2000. (Ảnh: Bloomberg)


Theo Linh Lam

NDH

Trở lên trên