MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9 vật dụng là mối nguy hiểm lớn trong nhà, quản lý thật kỹ hoặc "tống khứ" ngay kẻo có ngày bạn phải hối hận

16-09-2021 - 20:36 PM | Sống

Bạn hãy ngay lập tức kiểm tra lại những vật dụng này ở nhà mình xem đã đảm bảo an toàn chưa nhé!

Ngôi nhà chính là nơi trú ẩn an toàn của mỗi chúng ta. Vậy nhưng thực tế trong căn nhà vẫn còn tiềm ẩn không ít nguy hiểm rình rập mà bạn không ý thức được hết.

Bạn hãy kiểm soát thật kỹ hoặc loại bỏ ngay những mối nguy hiểm sau đây ra khỏi không gian sống, tránh cho phải hối hận khi chẳng may có sự cố xảy ra.

1. Chất độc gia dụng

Theo Hội đồng An toàn quốc gia Hoa Kỳ, có hơn 50.000 người chết vì tai nạn ở chính nhà của họ mỗi năm. Trong đó 57% số ca tử vong liên quan đến thương tích có thể ngăn ngừa được.

Những sản phẩm có khả năng gây hại, thậm chí làm ảnh hưởng đến tính mạng cần được quản lý chặt chẽ bao gồm: thuốc, mỹ phẩm, các chất làm sạch, thuốc tẩy, kem bôi y tế, thuốc trừ sâu, sản phẩm chứa cồn, keo dán, sơn, chất tẩy rửa cống, một số chất lỏng dùng cho ô tô như dung dịch rửa kính chắn gió…

Với một số sản phẩm như sơn, thuốc bảo vệ thực vật, bạn hãy loại bỏ chúng ra khỏi ngôi nhà, tìm vị trí lưu trữ khác thích hợp hơn. Một số mặt hàng còn lại, hãy cất chúng ở vị trí cao, tránh xa tầm tay trẻ em, đồng thời luôn xem xét kỹ lưỡng trước khi sử dụng để tránh dùng nhầm hoặc quá liều lượng.

2. Cầu thang

Khi nói đến những cú ngã gây hậu quả nghiêm trọng, cầu thang chính là thủ phạm lớn nhất. Người cao tuổi và trẻ nhỏ dễ gặp nguy hiểm hơn cả song điều đó không có nghĩa là người trưởng thành trẻ tuổi sẽ an toàn với cầu thang.

Bạn hãy luôn giữ cho cầu thang có đủ ánh sáng, không để đồ chơi, giày dép hay những vật dụng khác ở đó. Đồng thời loại bỏ bất kỳ tấm thảm nào lỏng lẻo dễ bị trơn trượt, khi chọn lan can hãy tập trung vào chức năng và sự an toàn hơn là tính thẩm mỹ.

3. Thảm và sàn nhà

9 vật dụng là mối nguy hiểm lớn trong nhà, quản lý thật kỹ hoặc tống khứ ngay kẻo có ngày bạn phải hối hận - Ảnh 1.

Theo Viện an toàn quốc gia Mỹ, thảm và các loại sàn nhà chỉ đứng sau cầu thang về khả năng gây ngã cho các thành viên trong gia đình.

Bạn hãy lựa chọn tấm thảm phù hợp có thể giúp ngăn ngừa té ngã một cách lâu dài. Đồng thời hãy luôn giữ cho sàn nhà và các bề mặt cứng khác được khô ráo.

4. Hồ bơi

9 vật dụng là mối nguy hiểm lớn trong nhà, quản lý thật kỹ hoặc tống khứ ngay kẻo có ngày bạn phải hối hận - Ảnh 2.

Hồ bơi cũng là một mối nguy hiểm lớn trong nhà. Nếu gia đình bạn có bể bơi, hãy đầu tư hệ thống thanh chắn chất lượng cao và khóa được, không để trẻ tùy ý ra vào hồ bơi mà không có sự giám sát của người lớn.

5. Máy chạy bộ

9 vật dụng là mối nguy hiểm lớn trong nhà, quản lý thật kỹ hoặc tống khứ ngay kẻo có ngày bạn phải hối hận - Ảnh 3.

Có một thực tế là máy chạy bộ khiến hàng nghìn trẻ em và người lớn bị thương mỗi năm ở Mỹ. Khoảng trống giữa dây đai và khung dễ làm kẹt ngón tay, dây đai còn có thể khiến bạn bị trượt khỏi máy khi đang chạy với tốc độ cao.

Sự vướng víu của dây điện máy chạy bộ có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Con gái 4 tuổi của võ sĩ quyền anh đã nghỉ hưu Mike Tyson đã bị tai nạn với dây máy chạy bộ dẫn đến tử vong vào năm 2009.

Bạn hãy rút phích cắm của máy chạy bộ khi không sử dụng, giữ nó luôn gọn gàng, không để trẻ em tới gần mà thiếu sự giám sát của cha mẹ.

6. Nội thất nặng

9 vật dụng là mối nguy hiểm lớn trong nhà, quản lý thật kỹ hoặc tống khứ ngay kẻo có ngày bạn phải hối hận - Ảnh 4.

Những đồ đạc trong nhà có thể gây nguy hiểm như tủ sách, giá đỡ, tủ đựng quần áo đã khiến cho 33 nghìn người bị thương tại Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2010 - 2015, đối tượng lớn nhất là trẻ nhỏ.

Để tránh nguy hiểm xảy ra, bạn hãy cố định những đồ nội thất nặng vào tường một cách chắc chắn.

7. Dây rèm cửa sổ

9 vật dụng là mối nguy hiểm lớn trong nhà, quản lý thật kỹ hoặc tống khứ ngay kẻo có ngày bạn phải hối hận - Ảnh 5.

Đối với trẻ nhỏ, sợi dây rèm cửa sổ treo lủng lẳng là một trong những mối nguy hiểm chết người. Nó nghiêm trọng tới mức có các tổ chức ra đời chỉ để giáo dục công chúng riêng về vấn đề đó.

Nếu trong nhà có trẻ nhỏ, bạn hãy sử dụng rèm cửa sổ không có bất kỳ sợi dây nào.

8. Nồi có tay cầm dài

9 vật dụng là mối nguy hiểm lớn trong nhà, quản lý thật kỹ hoặc tống khứ ngay kẻo có ngày bạn phải hối hận - Ảnh 6.

Tai nạn trong bếp là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây bỏng nghiêm trọng, đặc biệt là với đối tượng trẻ em. Khi đặt những chiếc nồi có tay cầm dài trên kệ bếp, bạn phải luôn nhớ quay tay cầm vào phía trong, đặt nồi cách xa mép bàn.

Tốt nhất là bạn nên thay thế loại nồi này bằng các thiết kế khác đỡ vướng víu hơn giúp đảm bảo an toàn. Dù là người lớn, nếu chẳng may va quệt vào cán nồi khi nấu nướng cũng có thể gây ra tai nạn.

Theo An Du

Nhịp Sống Việt

Trở lên trên