MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai đang là chủ nợ của nước Mỹ?

12-05-2016 - 08:18 AM | Tài chính quốc tế

Người Mỹ là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ, tiếp đến là Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước khác.

Kênh thông tin CNN Money cho hay, hiện nước Mỹ đang mang trên mình khoản nợ khổng lồ lên đến hơn 19.000 tỷ USD.

Hiện tại, chủ nợ lớn nhất của Mỹ là công dân và các tổ chức của nước này, trong đó có chính quyền bang và địa phương, các quỹ hưu trí, quỹ tương hỗ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)…, chiếm khoảng 67,5% tổng số nợ của Mỹ. Các chủ nợ nước ngoài chỉ nắm giữ 32,5% tổng số nợ của Mỹ.

Trong số nợ này, 12.900 tỷ USD đang nắm giữ bởi người Mỹ, 5.300 tỷ USD thuộc sở hữu của các quỹ tín thác của chính phủ như An sinh Xã hội, 5.100 tỷ USD được các cá nhân, quỹ hưu trí, chính quyền bang và địa phương nắm giữ. 2.500 tỷ USD còn lại được FED giữ.

Bên ngoài nước Mỹ, Trung Quốc là chủ nợ nước ngoài lớn nhất, với mức nắm giữ là 1.250 tỷ USD. Tiếp đến là Nhật Bản với 1.130 tỷ USD. Các quốc gia khác sở hữu khoảng 3.800 tỷ USD nợ của Mỹ.

Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra tuyên bố làm giới tài chính choáng váng về vấn đề nợ nần của nước Mỹ. Donald Trump cho biết ông có thể “làm một thương vụ” trên nợ Mỹ, bằng cách thuyết phục các chủ nợ chấp nhận mức thanh toán thấp hơn, chẳng hạn như 85 cent cho mỗi USD.

Chính phủ Mỹ được đánh giá là mạng lưới an toàn nhất thế giới. Những người cho vay luôn mong đợi Kho bạc Mỹ thực hiện tốt nghĩa vụ thanh toán của mình./.

Theo Trần Ngọc

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên