MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ái nữ nhà Trump "vượt sướng": Cuộc sống nhung lụa từ bé càng khiến Ivanka thêm cứng cỏi

09-03-2017 - 09:51 AM | Sống

Sinh ra là con gái của tỷ phú Donald Trump, Ivanka Trump đã sống trong nhung lụa từ nhỏ. Có cuộc sống đầy đủ nhưng con gái lớn của Tổng thống Mỹ vẫn luôn nỗ lực và tự vươn lên. Cô từng là một người mẫu nổi tiếng, rồi trở thành giám đốc điều hành kinh doanh, một nhà hoạt động xã hội, một bà mẹ và một trợ lí kiêm cố vấn đắc lực của người cha Tổng thống của mình.


Ivanka sinh ngày 30/10/1981 tại Manhattan, Mỹ. Cô là con gái thứ 2 trong số 3 người con của Donal Trump và người vợ đầu tiên.

Ivanka sinh ngày 30/10/1981 tại Manhattan, Mỹ. Cô là con gái thứ 2 trong số 3 người con của Donal Trump và người vợ đầu tiên.

Tổng thống Mỹ và người vợ thứ nhất li dị vào năm 1992. Sau đó, ông Trump kết hôn với Marla Maples. Lúc này, Ivanka 11 tuổi. Mặc dù sau này cô tỏ ra yêu quý những người em cùng cha khác mẹ nhưng Ivanka khẳng định sẽ khó mà tha thứ hoàn toàn cho Marla Maples vì chính bà đã phá vỡ hạnh phúc gia đình cô.

Ivanka theo học trường nữ sinh Chapin ở Manhattan, sau đó chuyển đến trường nội trú tại Choate Rosemary Hall, Connecticut - nơi cựu Tổng thống John F. Kenedy từng theo học.


Năm 1997, Ivanka xuất hiện trên trang bìa tạp chí Seventeen với tư cách người mẫu. Lúc đó cô 15 tuổi.

Năm 1997, Ivanka xuất hiện trên trang bìa tạp chí Seventeen với tư cách người mẫu. Lúc đó cô 15 tuổi.

Sau đó, Ivanka học trường đại học Pennsylvania mà cha cô từng học. Năm 2004, cô tốt nghiệp với tấm bằng kinh tế. Cô gặp chồng - Jared Kushner năm 2005 và kết hôn năm 2009. Kushner cũng xuất thân từ một gia đình tài phiệt bất động sản.


Ivanka Trump và chồng trong đám cưới.

Ivanka Trump và chồng trong đám cưới.

Với chiều cao 1m80, ái nữ nhà Trump từng sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang. Tuy nhiên, kinh doanh mới là niềm đam mê thực sự của cô. Ivanka tham gia các cuộc họp hội đồng và giao dịch thương mại cùng cha. Cô bắt đầu làm việc chính thức tại công ty gia đình từ năm 2005, sau khi tốt nghiệp đại học.


Từng làm người mẫu trong một thời gian nhưng đam mê lớn nhất của Ivanka Trump là kinh doanh.

Từng làm người mẫu trong một thời gian nhưng đam mê lớn nhất của Ivanka Trump là kinh doanh.

Con gái lớn Ivanka cũng xuất hiện cùng cha Donald Trump trong chương trình truyền hình nổi tiếng của ông, "The Apprentice” (Người tập sự) với vai trò giám khảo từ mùa 6, năm 2015.


Ivanka và cha cô trong một chương trình truyền hình.

Ivanka và cha cô trong một chương trình truyền hình.

Ivanka kế thừa kỹ năng đàm phán từ cha. Cô là người dẫn đầu nhóm đàm phán thương vụ mua Trump National Doral Miami - một bất động sản trị giá 1 tỷ USD được mua với giá 150 triệu USD.

Năm 2009, Ivanka xuất bản cuốn "The Trump Card", một cuốn sách về kinh doanh được đúc kết từ chính kinh nghiệm của cô. Cuốn sách lọt top bán chạy nhất ở New York. Cuốn sách thứ 2 của cô, "Women Who Work", dự kiến sẽ xuất bản vào ngày 2/5/2017.

Ngoài hỗ trợ việc kinh doanh của tập đoàn Trum Organization, Ivanka ra mắt bộ sưu tập trang sức riêng năm 2007. Sau đó một thời gian ngắn, cô thành lập thương hiệu thời trang mang thương hiệu cá nhân, The Ivanka Trump Collection.

Ivanka thường thức dậy khá sớm, vào lúc 6h30. Mọi người nhận xét cô là một người thân thiện, lịch sự, có tài hùng biện và khả năng lãnh đạo, thậm chí có một chút đáng sợ. Cô cũng thừa nhận "cái tôi" của mình khá lớn, giống như cha cô.

Diễn đàn kinh tế thế giới WEF đánh giá cao sự nhạy bén trong kinh doanh của Ivanka trong suốt những năm qua và từng đưa tên cô vào danh sách "Nhà lãnh đạo trẻ thế giới". Năm 2014, cô lọt top 33/40 trong danh sách "40 Under 40" của tạp chí Fortune.

Ông Trump khá thân thiết với con gái lớn. Khi cô còn nhỏ, ông Trump thường xuyên khoe các đồng sự về trí thông minh của con gái Ivanka. Ông cũng chưa bao giờ bỏ qua các cuộc điện thoại khi Ivanka cần.


Ông Trump thường gọi Ivanka là cô con gái bé bỏng của cha.

Ông Trump thường gọi Ivanka là "cô con gái bé bỏng của cha".

Tháng 3/2016, Ivanka sinh đứa con thứ 3. “Công việc quan trọng nhất của bất kỳ phụ nữ nào là làm mẹ”, cô cho biết trong chiến dịch tranh cử của cha mình năm ngoái.

Khi cha được đề cử, Ivanka từng phát biểu tại cuộc họp Công ước quốc gia của Đảng Cộng hòa, nhấn mạnh chính sách hỗ trợ phụ nữ và các nhóm thiểu số của ông Trump. Cô cũng là trợ lý đắc lực của Donald Trump trong chiến dịch tranh cử.


Ivanka là trợ lý đắc lực của ông Trump.

Ivanka là trợ lý đắc lực của ông Trump.

Sau khi ông Trump đắc cử, gia đình Ivanka cũng chuyển tới Washington DC. Cô và chồng tạm dừng việc kinh doanh cá nhân. Ivanka không còn điều hành thương hiệu thời trang và Trump Organization nữa mà cùng ông Trump tham gia nhiều cuộc họp với lãnh đạo các nước và các doanh nghiệp.

Tuy nhiều người vẫn chỉ trích ông Trump và những chính sách mới nhưng tiếng nói của Ivanka được đánh giá có khả năng định hình nhiệm kỳ Tổng thống của cha cô trong những năm tới.


Con gái Tổng thống Mỹ cũng là một người phụ nữ của gia đình.

Con gái Tổng thống Mỹ cũng là một người phụ nữ của gia đình.

Ivanka luôn xuất sắc và nổi bật từ nhỏ nhưng cuộc sống của cô giờ cũng không bao giờ quá khác biệt. Cô vẫn là người vợ, người mẹ tuyệt vời và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người phụ nữ trong gia đình.

Thu Hoài

Businessinsider

Trở lên trên