MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai sở hữu lô đất công gần 25.000 m2 tại Gia Lai vừa bị Thanh tra Chính phủ 'tuýt còi'?

22-08-2024 - 21:56 PM | Doanh nghiệp

Lô đất công tại số 39 Hàn Mặc Tử, phường Trà Bá (TP Pleiku) từng được bán chỉ định cho Công ty Giáo dục Cộng đồng Asean.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh trong quản lý, sử dụng đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2016 đến ngày 31/12/2020 (những nội dung liên quan có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên).

Một trong những dự án được nhắc đến trong Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ là Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean.

Theo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Gia Lai đã không sắp xếp lại nhà đất công để tổ chức đấu giá theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước tiền miễn giảm thuê đất đối với Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean.

Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xác định lại giá đất, hủy quyết định miễn tiền thuê đất, truy thu tiền thuê đất, tính phạt chậm nộp (nếu có), để thu đúng, thu đủ, quá trình xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì UBND tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý theo quy định; chỉ đạo rà soát, thu hồi thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án theo quy định (nếu có) không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định, khắc phục hậu quả các sai phạm, quá trình xử lý nếu phát hiện có vi phạm pháp luật hình sự hoặc sai phạm không thể khắc phục thì chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định, báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình trong việc xử lý vi phạm trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean.

Ai sở hữu lô đất công gần 25.000 m2 tại Gia Lai vừa bị Thanh tra Chính phủ 'tuýt còi'?- Ảnh 1.

Thông báo Kết luận Thanh tra Chính phủ liên quan dự án Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean của CTCP phát triển văn hóa giáo dục cộng đồng Asean

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean tại số 39 Hàn Mặc Tử, phường Trà Bá (TP Pleiku) do Công ty cổ phần Phát triển Văn hóa Giáo dục Cộng đồng Asean làm chủ đầu tư.

Lô đất thực hiện dự án có diện tích 24.744m2, vốn là tài sản công được Sở Tài chính xác định (năm 2012) có giá trị là 2,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất bán chỉ định tài sản cho Công ty Cổ phần Phát triển Văn hóa Giáo dục Cộng đồng Asean vào năm 2013.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Phát triển Văn hóa Giáo dục Cộng đồng Asean (gọi tắt là Công ty Giáo dục Cộng đồng Asean) được thành lập tháng 11/2011 có trụ sở tại số 39 Hàn Mặc Tử, phường Trà Bá (TP Pleiku).

Tại thời điểm ngày 4/1/2019, công ty giảm vốn điều lệ từ 82,5 tỷ đồng về còn 12,4 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Tổng giám đốc Phạm Thị Thúy nắm 41,12%, các cổ đông còn lại gồm: Trần Kim Dung, Đào Tuấn Ngọc, Khúc Văn Mát, Nhữ Văn Hoan, Trần Thị Hồng Thúy, Vũ Dương Thụy nhưng không tiết lộ tỷ lệ sở hữu.

Cũng từ thời điểm này, ông Lương Văn Anh (sinh năm 1976) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Ngày 16/1/2019, công ty lại tăng vốn điều lệ lên mức 82 tỷ đồng. Lúc này bà Phạm Thị Thúy chỉ còn sở hữu 6,2%, tỷ lệ sở hữu các cổ đông khác không được tiết lộ.

Tháng 1/2020, ông Trương Đình Tú làm Tổng giám đốc và cùng với Chủ tịch Lương Văn Anh làm người đại diện pháp luật.

Tháng 6/2020, công ty tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng, bà Phạm Thị Thúy lúc này nắm 3,4%, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông còn lại không được tiết lộ. Từ tháng 3/2022, bà Nguyễn Quỳnh Hạnh làm Tổng giám đốc công ty.

Được biết, ông Lương Văn Anh còn là người đại diện tại Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Pru 3, Công ty cổ phần GE Tây Nguyên.

Trở lại lô đất tại số 39 Hàn Mặc Tử, phường Trà Bá (TP Pleiku), đến năm 2018, Công ty Giáo dục Cộng đồng Asean đã triển khai xây dựng Trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Khuyến tại lô đất trên.

Dữ liệu của PV ghi nhận, tháng 10/2019, Công ty Giáo dục Cộng đồng Asean đem toàn bộ tài sản là các thiết bị gắn liền với các công trình xây dựng, thiết bị đầu tư phục vụ hoạt động của Trường phổ thông Nguyến Khuyến thế chấp tại Sacombank chi nhánh Gia Lai.

Tháng 9 và tháng 10/2021, Công ty Giáo dục Cộng đồng Asean hai lần đem các công trình phụ trợ của Trường mầm non và Trường Phổ thông Nguyễn Khuyến thế chấp tại Sacombank chi nhánh Gia Lai.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên