MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Amancio Ortega - "ông trùm" đứng đằng sau những thương hiệu thời trang đình đám: giàu có, giản dị và kín tiếng

23-06-2019 - 13:45 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ phú người Tây Ban Nha là người đứng sau Inditex, nhà bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới sở hữu Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti và Stradivarius và các thương hiệu khác. Theo Forbes, tài sản của Ortega ước tính lên tới 62,7 tỷ USD.

Người đàn ông này đã từng soán ngôi vị giàu nhất thế giới của Bill Gates năm 2015. Mặc dù có khối tài sản khổng lồ và hiện xếp thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, Amancio Ortega có vẻ là một vị tỷ phú ít "nổi tiếng" hơn so với các tên tuổi khác.

Giàu có với khối tài sản đáng mơ ước

So về độ giàu có, Ortega vẫn đứng đằng sau các tỷ phú: Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault và Carlos Slim Helu. Tuy nhiên, số liệu của Bloomberg cho biết, kể từ năm ngoái, giá trị tài sản ròng của Gates đã giảm 1,1 tỷ USD, trong khi của Ortega đã tăng thêm một khoản vô cùng ấn tượng 10,4 tỷ USD.

Ortega sở hữu 59% cổ phần của Inditex. Nhà bán lẻ thời trang với những thương hiệu nổi tiếng  tập trung vào đối tượng khách hàng là thanh thiếu niên đã có hơn 7.500 cửa hàng tại 76 thị trường trên khắp Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ ...Trong đó, thương hiệu Bershka, chuỗi cửa hàng lớn thứ hai tính theo số lượng cửa hàng trong toàn bộ hoạt động của Inditex, với doanh thu chiếm 9% tổng doanh thu của tổng cộng cả nhóm Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Uterqüe và Zara Home. Và Zara trở thành một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng và thành công nhất trên thế giới. Ortega kiếm được 400 triệu USD cổ tức mỗi năm, theo Forbes.

Amancio Ortega - ông trùm đứng đằng sau những thương hiệu thời trang đình đám: giàu có, giản dị và kín tiếng - Ảnh 1.

Tài sản bất động sản của Ortega cũng cần phải nhắc đến như minh chứng về sự giàu có của ông. Năm 2011, ông đã mua tòa nhà chọc trời cao nhất Tây Ban Nha Torre Picasso ở Madrid, với giá 536 triệu USD. Và vào năm 2016, một tòa nhà chọc trời khác ở Madrid, Cepsa Tower, với giá 551 triệu USD đã trở thành sở hữu của vị tỷ phú Tây Ban Nha này. Ông cũng là chủ nhân của Khách sạn Epic và Khách sạn ở Miami, được coi là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất ở Mỹ và trị giá 536 triệu USD.

Ortega cũng đã mua một khối văn phòng tại khu phố Mayfair giàu có ở London giáp với Hyde Park cũng như nhiều tài sản khác trên phố mua sắm chính của London, Phố Oxford ... Năm 2015, khi cổ phiếu của Inditex đạt đỉnh, giá trị tài sản ròng của ông lên tới hơn 80 tỷ USD, ông đã vượt qua người giàu nhất lúc bấy giờ Bill Gate để trở thành giàu nhất thế giới, theo Forbes.

Tỷ phú kín tiếng và lối sống giản dị

Mặc dù giá trị tài sản của Ortega ấn tượng, nhưng không có nhiều người biết đến ông. Tỷ phú Tây Ban Nha 82 tuổi quyết liệt bảo vệ quyền riêng tư của mình và hiếm khi trả lời các cuộc phỏng vấn với báo chí. Theo Bloomberg, năm 2012, ông chỉ đồng ý phỏng vấn với ba nhà báo.

Ortega sinh ra ở Tây Bắc Tây Ban Nha vào năm 1936. Cha ông là một công nhân đường sắt còn mẹ làm nội trợ. Ông bắt đầu bước vào làng thời trang từ công việc may vá bình thường cùng anh chị em và người vợ tương lai Rosalia Mera, tại nhà của họ vào đầu những năm 1960. Năm 1975, Ortega và Mera đã mở cửa hàng Zara đầu tiên tại trung tâm thành phố La Coruna, Tây Ban Nha. Mười năm sau, vào năm 1985, Ortega đã hợp nhất Zara thành một công ty có tên Inditex.

Ông và vợ, Mera, đã ly thân trong khoảng thời gian đó, nhưng bà vẫn là cổ đông lớn thứ hai của công ty. Tháng 8 năm 2013, Mera qua đời ở tuổi 69 khi ở vị trí là người phụ nữ giàu nhất Tây Ban Nha.

Amancio Ortega - ông trùm đứng đằng sau những thương hiệu thời trang đình đám: giàu có, giản dị và kín tiếng - Ảnh 2.

Năm 2001, Ortega đã kết hôn với người vợ thứ hai của mình, Flora Perez. Ortega và Perez có chung một cô con gái, Marta, sau này trở thành nhà tư vấn sáng tạo cao cấp tại Zara Women. Ortega và vợ, Flora, sống trong một tòa nhà chung cư kín đáo ở La Coruna, Tây Ban Nha.

Con gái lớn của Ortega với người vợ quá cố Mera, Sandra Ortega Mera, được thừa hưởng danh hiệu người phụ nữ giàu nhất Tây Ban Nha sau cái chết của mẹ cô. Với số tài sản ước tính 6,85 tỷ USD, cô kiểm soát 5% Inditex thông qua công ty của mình, Rosp Corunna.

Về vẻ ngoài, ông ăn mặc khá giản dị, thường là đồng phục đơn giản gồm áo blazer xanh, áo sơ mi trắng và quần xám - không một thành phần nào trong số đó là sản phẩm của Zara. Ông đến cùng một quán cà phê mỗi ngày và ăn trưa cùng nhân viên trong nhà ăn của công ty.

Khi có thời gian rảnh rỗi, Ortega thường được thấy có mặt trong các hoạt động về cưỡi ngựa. Bản thân ông sở hữu một trung tâm cưỡi ngựa ở Finisterre ở Galicia, Tây Ban Nha.

Ông cũng sở hữu một chiếc Global Express BD-700, một máy bay phản lực tư nhân được thiết kế bởi Bombardier, một trong những nhà sản xuất máy bay phản lực tư nhân hạng sang hàng đầu thế giới. Chiếc máy bay có mức giá 45 triệu USD. Nhưng Ortega hiếm khi sử dụng máy bay trong kỳ nghỉ. Ông nói rằng mình thích làm việc hơn nghỉ ngơi.

Ortega thành lập Quỹ Amancio Ortega vào năm 2001, một tổ chức từ thiện tập trung vào giáo dục và phúc lợi xã hội. Năm 2017, tổ chức này đã quyên góp 344 triệu USD cho các bệnh viện công ở Tây Ban Nha để cung cấp công nghệ mới nhất trong sàng lọc và điều trị ung thư vú.

Trang Trang

BI

Trở lên trên