MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn Độ đối mặt nguy cơ 600.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày nếu không đẩy mạnh tiêm chủng

24-08-2021 - 11:17 AM | Tài chính quốc tế

Ấn Độ đối mặt nguy cơ 600.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày nếu không đẩy mạnh tiêm chủng

Theo một nghiên cứu mới của Viện Quản lý Thảm họa Quốc gia, số ca mắc Covid-19 hàng ngày ở Ấn Độ có thể lên tới 600.000 nếu quốc gia này không đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng để ngăn chặn làn sóng thứ 3.

Viện Quản lý Thảm họa Quốc gia, cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ, dự đoán số ca mắc Covid-19 mới ở nước này sẽ tăng mạnh vào đầu tháng 10. Báo có nêu rõ số ca mắc Covid-19 hàng ngày có thể giảm xuống 200.000 nếu Chính phủ Ấn Độ tiêm chủng được 10 triệu người/ngày.

Theo cơ quan này khuyến cáo, Ấn Độ nên tổ chức giường bệnh và tiêm chủng cho những người dễ bị tổn thương để ngăn chặn đợt tàn phá mới của đại dịch. Vài tháng trước, đợt bùng phát thứ 2 đã khiến khoảng 250.000 người Ấn Độ tử vong. Đây là con số thống kê được.

Nhiều cơ quan khác cũng dự báo rằng Ấn Độ có thể đối mặt với một làn sóng Covid-19 mới trong những tuần tới đây. Cuộc khảo sát của India Today cho thấy việc Ấn Độ xử lý làn sóng Covid-19 thứ 2 đã khiến Chính quyền bị chỉ trích rộng rãi. Cùng với đó, uy tín của Thủ tướng Narendra Modi giảm xuống còn 24% trong tháng 8 so với mức 66% của một năm trước đó. Ngoài ra, Ấn Độ mới chỉ tiêm phòng đầy đủ cho 9% dân số.

Mặc dù nghiên cứu thừa nhận thiếu bằng chứng khoa học cho thấy làn sóng thứ 3 sẽ ảnh hưởng đến trẻ em nhưng vẫn đề xuất tiêm chủng cho đối tượng này để ngăn ngừa những trường hợp chuyển biến nặng khi mắc Covid-19.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên