MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn Độ vừa ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất thế giới từ trước đến nay, mạng xã hội tràn ngập lời kêu cứu

22-04-2021 - 17:50 PM | Tài chính quốc tế

Ấn Độ vừa ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất thế giới từ trước đến nay, mạng xã hội tràn ngập lời kêu cứu

Hôm nay, Ấn Độ ghi nhận tới 2.104 ca tử vong và 314.835 ca nhiễm mới – cao nhất thế giới từ trước đến nay.

Những ngày này, xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội ở Ấn Độ không còn những bức ảnh chế hài hước hay các trò bông đùa vô nghĩa. Thay vào đó, Twitter và Instagram tràn ngập những lời kêu cứu thống thiết trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới nhất đang bao trùm quốc gia này.

Lướt qua bảng tin trên tài khoản Instagram, Bharath Pottekkat liên tục gặp phải những lời cầu cứu. "Mumbai hãy giúp đỡ chúng tôi! Phổi đã bị tàn phá vì viêm phổi. Rất cần giường ICU (chăm sóc đặc biệt)". "Rất cần huyết tương để điều trị bệnh nhân Covid ở bệnh viện Max, Delhi".

Chàng trai 20 tuổi đang theo học ngành luật ở Delhi đã phải thốt lên: "Não của tôi không thể xử lý được những gì tôi đang đọc. Tôi cảm thấy chết lặng vì sợ hãi".

Ấn Độ vừa ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất thế giới từ trước đến nay, mạng xã hội tràn ngập lời kêu cứu - Ảnh 1.

Trên khắp Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp và Telegram tràn ngập những lời kêu cứu. Trong cơn quẫn trí, họ kêu gọi người thân và bạn bè chi viện mọi thứ, từ giường bệnh đến thuốc, dụng cụ xét nghiệm Covid hay thậm chí là thức ăn cho những người già đang phải ở trong khu cách ly.

Đất nước 1,3 tỷ dân hiện là nơi ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh nhất thế giới. Những thông điệp xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội hé lộ sự hoảng loạn và lộn xộn trong tình cảnh thiếu thốn đủ thứ.

Hôm nay, Ấn Độ ghi nhận tới 2.104 ca tử vong và 314.835 ca nhiễm mới – cao nhất thế giới từ trước đến nay. Sau khi vượt qua Brazil, hiện đất nước Nam Á này cũng là nơi có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới. Làn sóng lây nhiễm mới đã buộc cả 2 trung tâm chính trị và tài chính quan trọng nhất – Mumbai và New Delhi – phải áp dụng lệnh hạn chế di chuyển. New Delhi thậm chí đang ở trong đợt phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài 6 ngày bắt đầu từ 20/4.

Có 1 bài viết trên Instagram khiến Pottekkat bị ám ảnh. 1 người phụ nữ chụp ảnh bên giường bệnh của mẹ cô, thể hiện khung cảnh kinh hoàng tại 1 bệnh viện ở thành phố miền Bắc Lucknow, nơi mọi người giành giật nhau để chiếm lấy 1 bình oxy vừa được chuyển đến. Thậm chí nhà báo Barkha Dutt còn đăng lên tài khoản Twitter 1 đoạn video cho thấy tình trạng thiếu thốn nơi hỏa táng trên khắp Ấn Độ.

Ấn Độ vừa ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất thế giới từ trước đến nay, mạng xã hội tràn ngập lời kêu cứu - Ảnh 2.
Ấn Độ vừa ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất thế giới từ trước đến nay, mạng xã hội tràn ngập lời kêu cứu - Ảnh 3.

Tỷ phú Ranjan Pai là nhà đồng sáng lập của Manipal Education & Medical Griup, tập đoàn đang điều hành chuỗi bệnh viện lớn thứ hai Ấn Độ. Pai cho biết trong tháng 2 chỉ có 4% giường bệnh của Manipal được dùng để phục vụ bệnh nhân Covid nhưng 1 tuần sau con số đã tăng lên 65%. Các bệnh viện của Pai đều đang bị kéo căng hết mức.

TTCK Ấn Độ và đồng rupee đã lao dốc mạnh trước nỗi lo dịch bệnh sẽ nhấn chìm nền kinh tế 2.900 tỷ USD. Chỉ số S&P BSE Sensex đã giảm gần 9% so với mức đỉnh lập hôm 15/2, trong khi đồng rupee đang tiến thẳng tới đáy thấp nhất mọi thời đại.

Sự sụp đổ của hệ thống y tế công cộng vốn ọp ẹp của Ấn Độ được phác họa rõ ràng trong những bức ảnh tràn ngập trên mạng xã hội. Các bệnh nhân Covid phải chen chúc trên cùng giường bệnh, xe cấp cứu xếp hàng dài bên ngoài bệnh viện ở Mumbai và nhiều người đang chết trong lúc chờ đợi oxy. Các đường dây cấp cứu của chính phủ đều quá tải.

Tuy nhiên trong bức tranh u tối vẫn có những ánh sáng dù nhỏ bé. Đã có nhiều người đáp lại những lời cầu cứu, từ sinh viên nước ngoài đến các chuyên gia công nghệ, các tổ chức phi chính phủ và cả những diễn viên Bollywood như Sonu Sood. Họ cung cấp thực phẩm, thiết bị y tế và cả thuốc Remdesivir.

Tham khảo Bloomberg

Thu Hương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên