MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Angry Birds – từ trò chơi điện tử gây sốt đến đế chế tỉ đô

20-09-2017 - 14:42 PM | Tài chính quốc tế

Angry Birds, trò chơi từng nổi đình nổi đám khắp thế giới được tung ra hồi năm 2009, đang nhắm tới mục tiêu được định giá 1 tỉ USD trong lần phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng (IPO).

Rovio Entertainment, công ty Phần Lan sản xuất ra Angry Birds, cho biết dự kiến giá cổ phiếu của họ sẽ nằm trong khoảng từ 10,25 euro (12,20 USD) đến 11,50 euro (12,30 USD). Với mức giá này, họ hi vọng việc niêm yết sẽ mang về cho mình khoảng 30 triệu euro, tương đương với 36 triệu USD. Đại diện của Rovio Entertainment cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được để theo đuổi chiến lược tăng trưởng, trong đó có việc thôn tính các công ty tiềm năng và thưởng cho nhân viên nhằm bù lại những thiệt hại mà họ phải hứng chịu trong thời gian khó khăn.

Trema International, cổ đông lớn nhất của công ty do Kaj Hed, người cậu của Niklas Hed, đồng sáng lập ra Rovio Entertainment, sở hữu, sẽ giảm tỉ lệ nắm giữ từ 69% xuống còn 37%. Theo dự kiến, cổ phiếu của công ty này sẽ bắt đầu được giao dịch trên sàn Nasdaq Helsinki vào ngày 29/9 sắp tới.

Với Angry Birds, Rovio Entertainment đã nếm trải đủ mọi thăng trầm khi tạo dựng được cả một “đế chế” quanh trò chơi nổi tiếng này, gồm trò chơi, quần áo và cả một bộ phim 3D hoành tráng.

Tuy nhiên, sau đó Rovio lại chậm phản ứng với sự thay đổi trong thị trường game điện thoại di động miễn phí nên chuyện kinh doanh của họ nhanh chóng xuống dốc trước sự cạnh tranh khốc liệt đến từ nhiều đối thủ. Kết quả là, vị trí dẫn đầu của họ đã bị trò chơi Clash of Clans của Supercell và Candy Crush Saga của King lần lượt chiếm ngôi.

Năm 2015, Rovio Entertainment bị lỗ nặng và buộc phải cắt giảm đến 1/3 số nhân viên của mình, đồng thời mang về CEO mới. Rốt cuộc, vận may lại một lần nữa mỉm cười với họ. Nhờ sự xuất hiện của bộ phim hoạt hình 3D cùng tên cũng như nỗ lực tạo ra nhiều trò chơi hấp dẫn mới, doanh thu của Rovio không những dần dần hồi phục mà còn tăng vọt đến 94%, lên 86,2 triệu euro, suốt quý 2 năm ngoái .

Theo Box Office Mojo, trang web chuyên theo dõi doanh thu phòng vé, bộ phim Angry Birds đã mang về cho Rovio Entertainment tổng cộng gần 350 triệu USD tiền vé trên toàn thế giới và 24,9 triệu euro từ doanh thu cấp phép (licensing revenue). Thừa thắng xông lên, công ty này hiện đang lên kế hoạch để sản xuất phần tiếp theo, dự kiến sẽ cho ra mắt vào năm 2019.

Tính đến nay, trò chơi Angry Birds đã có trên 3,7 tỉ lượt tải.

Thanh Hải

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên