MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19

17-04-2020 - 20:07 PM | Xã hội

Với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng chức năng của Hà Nội tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân không chủ quan với dịch Covid-19.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội đến ngày 22/4 đối với nhóm nguy cơ cao gồm 12 tỉnh, thành phố trong đó có Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Công an phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) và các lực lượng duy trì cắm chốt kiểm soát dịch bệnh và ra quân xử lý các trường hợp vi phạm.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Công an phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) xuống từng chợ nhắc nhở người dân giữ khoảng cách khi mua hàng.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng thuộc phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) duy trì quy định khi tuần tra, cắm chốt tại những khu vực thường xuyên tập trung đông người.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng thuộc phường Ngọc Khánh (Hà Nội) kết hợp việc thực hiện tuyên truyền tại các chốt và tuyên truyền bằng xe lưu động.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Chốt tuyên truyền và xử lý vi phạm tại hồ Ngọc Khánh.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Thanh tra giao thông quận Ba Đình và Công an phường Ngọc Khánh hỗ trợ lực lượng Y tế kiểm soát người ra vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Ô tô và xe máy được phân luồng đi vào 2 làn riêng để thuận lợi cho công tác khai báo y tế và đo thân nhiệt khi vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Tại các lối ra vào các chợ thuộc phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) đều được dựng những băng rôn, biểu ngữ,... tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Lối đi lại trong chợ được kẻ vạch vôi nhắc nhở người dân giữ gìn khoảng cách khi mua hàng.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Tại các khu vực cách ly y tế như tại Bệnh viện Thận Hà Nội đều được các cơ quan chức năng bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Trên các khu vực trung tâm của Hà Nội, nơi thường tập trung đông người qua lại như Hồ Gươm, chợ Đồng Xuân,...đều được các cơ quan chức năng tuyên truyền bằng những banner, băng rôn giúp nhân dân nắm bắt và tuân thủ theo quy định.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô,... đều đóng cửa.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Lực lượng chức năng của phường Vĩnh Phúc duy trì cắm chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 14.

Phường Kim Mã tiếp tục duy trì 3 chốt tuyên truyền phòng chống dịch và chống họp chợ cóc trên địa bàn.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 15.

Tại các chợ cũng được lực lượng chức năng duy trì phun tiêu độc khử khuẩn môi trường.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 16.

Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý những trường hợp vi phạm liên quan đến quy định giãn cách, Hà Nội còn lắp đặt nhiều điểm rửa tay ở những nơi công cộng cho người dân.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 17.

Để đảm bảo an toàn, việc phát lương được quận Ba Đình chuyển đến tận nhà cho những người nhận lương hưu trong tháng 4,5/2020.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 18.

Trong những ngày phòng, chống dịch, trên các địa bàn, lực lượng chức năng, những nhà hảo tâm đã tích cực thực hiện trao tặng những món quà tình nghĩa cho những người gặp khó khăn. Ảnh: Phường Đội Cấn phối hợp với các đơn vị đã tặng quà mỗi tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

 Ảnh: Công an Hà Nội đạp xe nhắc nhở, tuyên truyền chống dịch Covid-19 - Ảnh 19.

Phường Phúc Xá tiếp tục phát gạo miễn phí theo mô hình cây ATM cho người dân. Việc phát gạo được tổ chức quy củ, chặt chẽ, không chen lấn, xô đẩy, không tập trung đông người mà giữ khoảng cách an toàn.

Theo Văn Ngân

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên