MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch

04-03-2020 - 16:07 PM | Xã hội

Theo giả định sẽ có 550 người trờ về từ vùng có dịch Covid-19 ở nước ngoài. Có 15 người nghi nhiễm dịch được các đơn vị chức năng lên kế hoạch để tiến hành cách ly.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 1.

Sáng 4/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (TP.HCM) phối hợp tổ chức diễn tập phòng chống dịch Covid-19 trên quy mô lớn. Buổi diễn tập mục đích thống nhất trình tự, nội dung, phương pháp phòng chống khi có tình huống dịch Covid-19 xảy ra ở nhiều cấp độ. Đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy và đánh giá lại khả năng, nguồn lực để sẵn sàng đối phó khi có dịch xảy ra.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 2.

Theo giả định, Sư đoàn 317 - Quân khu 7 sẽ tiếp nhận 550 công nhân trở về từ vùng dịch ở Hàn Quốc. Trong đó có 15 người có các triệu chứng ho, sốt, khó thở.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 3.

Sau khi đoàn người trở về từ vùng dịch, họ được đưa tới Sư đoàn 317, đơn vị này sẽ tổ chức kiểm tra y tế và tiến hành cách ly các trường hợp có dấu hiệu phơi nhiễm Covid-19.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 4.

Các y bác sĩ được huy động, với đầy đủ trang thiết bị y tế cần thiết để tiến hành khám sức khoẻ và sàng lọc lâm sàng đối với những người về từ vùng dịch.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 5.

Tại đây, những người này sẽ đi qua phòng khử trùng, sau đó được nhân viên y tế cấp phát khẩu trang và cho rửa tay bằng nước sát khuẩn y tế.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 6.

Khu vực y tế được thiết lập chặt chẽ, tách biệt và thực hiện tuần tự. Với phương châm "Chống dịch như chống giặc", Thường vụ Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân khu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phồng chống Covid-19.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 7.

Công dân được đo thân nhiệt tại chỗ để nhận biết dấu hiệu sức khoẻ ban đầu.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 8.

Sau khi hoàn tất các thủ tục y tế bên ngoài, những người trở về từ vùng dịch sẽ được hướng dẫn làm tờ khai y tế.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 9.

Các cán bộ tại Sư đoàn 317 sẽ tiến hành lấy thông tin cá nhân và sắp xếp nơi cách ly cho những công dân này.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 10.

Sau khi được thăm khám và chẩn đoán tình hình ban đầu, các y bác sĩ sẽ phân tách các trường hợp cách ly theo tình trạng sức khoẻ và lên phương án cách ly thích hợp.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 11.

Theo như giả định, trong số 550 người được đưa tới cách ly tại Sư đoàn 317 thì có 15 trường hợp có triệu chứng nhiễm Covid-19, những người này sẽ được tách riêng tại một khu.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 12.

Sau đó được xe công vụ đưa tới khu vực phòng cách ly nằm tách biệt phía sau doanh trại của Sư đoàn 317.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 13.

Lực lượng y tế được trang bị bảo hộ sẽ tiến hành đưa các trường hợp có biểu hiện nhiễm bệnh tới phòng cách ly riêng để theo dõi sức khoẻ.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 14.

Theo Thiếu tá Vũ Hải Thắng - cán bộ thuộc Cục hậu cần Quân khu 7, như tình huống đưa ra thì đã có 15 người có dấu hiệu phơi nhiễm dịch, trong số đó có 2 trường hợp được xác định là dương tính với Covid-19. Đơn vị sẽ xử lý theo hướng cho hai người này về cách ly và điều trị tại Bệnh viện huyện Hóc Môn, còn 13 trường hợp khác sẽ tiếp tục được theo dõi tại Sư đoàn 317.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 15.

Theo quy trình, cán bộ sẽ phổ biến nội quy của khu cách ly cho các công dân để tiện sinh hoạt trong thời gian cách ly 14 ngày.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 16.

Những người này cũng được cấp phát miễn phí các vật dụng cá nhân. Hỗ trợ ăn uống miễn phí trong thời gian cách ly tại đây.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 17.

Anh Trần Trung Hải (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) chia sẻ: "Đây là chiến dịch cần làm khi thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ, là một công dân được cách ly khi trở về từ vùng dịch Hàn Quốc, tôi hoàn toàn đồng tình và phối hợp với các đơn vị để tiến hành cách ly. Vừa đảm bảo an toàn sức khoẻ cho cá nhân, gia đình tôi. Đồng thời cũng an toàn cho cộng đồng".

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 18.

Các trường hợp có dấu hiệu phơi nhiễm Covid-19 sẽ được y bác sĩ thường xuyên thăm khám và cập nhật tình hình sức khoẻ.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 19.

Đến 11h30, buổi diễn tập phòng chống dịch Covid-19 tại Sự đoàn 317 kết thúc. Dự kiến chiều nay (ngày 4/3) các đơn vị sẽ họp để tổng kết và rút kinh nghiệp diễn tập, nhằm có những phương án thích hợp để phòng chống Covid-19.

 [Ảnh] Diễn tập phòng chống Covid-19 quy mô lớn, giả định hàng trăm người trở về từ vùng dịch - Ảnh 20.

Theo Hải Long

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên