MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như 'thiêu', người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu

06-03-2021 - 18:03 PM | Xã hội

[ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như 'thiêu', người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu

TP.HCM đang trong đợt nắng nóng đầu tiên sau Tết, không khí oi bức khiến người dân khó chịu, tìm mọi cách chống chọi với cái nắng nóng hầm hập.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 1.

Gần một tuần qua, TP.HCM đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên sau Tết, thời tiết luôn trong tình trạng oi bức khiến người dân khó chịu, tìm mọi cách chống chọi với cái nắng nóng.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết nắng nóng tại TP.HCM sẽ kéo dài đến ngày 7/3, nhiệt độ cao từ 35-37 độ C, độ ẩm 40-55%. Chỉ số UV ở ngưỡng cực đại, mức 9-11.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM lúc 12h trưa 6/3, hơi nóng bốc lên từ mặt đường tạo ra ảo ảnh khiến mắt thường nhìn thấy hiện tượng người và xe cộ đi lại trên đường bị biến dạng, mờ ảo. Hiện tượng này xảy ra khi lớp không khí sát mặt đường bị đốt nóng và loãng khiến mặt đường trông như vừa được tưới nước.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 4.

Nhiệt độ cao kèm với việc hơi nóng từ mặt đường bốc lên khiến người đi đường luôn cảm thấy khó chịu, khô rát. Nhiều người ra luôn phải trùm kín mít, trang bị áo chống nắng, khẩu trang, kính râm để tránh cái nóng những ngày này.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 5.

Một nam thanh niên dùng kéo áo khoác lên che đầu đế tránh nắng khi đi ra đường.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 6.

Dù trời nắng gây gắt, thời tiết oi bức nhưng nhiều người vẫn phải ra đường làm việc, nhiều công nhân, người lao động tranh thủ tìm chỗ râm mát để tránh nóng trong giờ nghỉ trưa.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Hoà (quận 4, TP.HCM) làm nghề thu gom phế thải đang cố gắng chóng chọi cái nắng 37 độ C lúc 13h trưa để mưu sinh. "Mấy ngày nay nắng nóng quá, chịu không nổi, mặc áo khoác, đội nón, thêm khẩu trang hai lớp rồi nhưng vẫn thấy khô rát. Làm được một lát là tôi lại phải kiếm bóng mát để nghỉ chứ chịu không nổi" - bà Hoà nói.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 8.

Trong khi đó, giữa cái nắng rát, nhiều công nhân môi trường vẫn phải làm việc ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 9.

Trước điểm dừng đền đỏ đường Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ (quận 2), nhiều người nép mình vào các bóng cây nhỏ ven đường để tránh nắng.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 10.

Khu vực đường Võ Văn Kiệt, nhiều gầm cầu trở thành nơi tránh nóng, nghỉ trưa của những công nhân, người chạy xe ôm, lao động ngoài đường phố.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 11.

Tranh thủ ngủ trưa dưới bóng cay ở ven đường nhưng vẫn phải đội nón, đeo khẩu trang để tránh nóng.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 12.

Nhiều người lao động mang theo võng ra hàng cây xanh dọc bờ sông đường Võ Văn Kiệt nghỉ trưa.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 13.

Tận dụng bóng cây ven đường để tránh nóng.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 14.

Tại TP.HCM từ 11h tới 15h chiều là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày với nền hiệt có thể lên tới 37 độ C. Nhiều tỉnh thành lân cận như Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh cũng có nhiệt độ cao tương tự.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 15.

Càng về trưa và đầu giờ chiều, mức nhiệt càng tăng cao, nhiều nhân viên văn phòng khu vực quận 1 dù mang theo ô để che nắng, nhưng vẫn không cảm thấy khô rát vì hơi nóng bốc lên từ mặt đường.

 [ẢNH] Đường Sài Gòn nóng như thiêu, người dân vật vã tránh nóng ở góc cây, gầm cầu - Ảnh 16.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo nắng nóng đi kèm với độ ẩm thấp khiến cho cơ thể mất nước, mất sức nhanh khi hoạt động ngoài trời thời gian dài. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, người dân cần chú ý uống nước thường xuyên và che chắn khi rời khỏi nhà.


Theo Hải Long

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên