MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh

16-12-2021 - 09:00 AM | Xã hội

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh

Trong nhiều ngày qua, Thủ đô Hà Nội liên tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng đột biến, trong đó có rất nhiều ca cộng đồng nhưng người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch.

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 1.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội , cộng dồn số mắc trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) đến nay, Hà Nội có tổng 20.110 ca Covid-19, trong đó 7.612 ca cộng đồng và 12.498 người đã được cách ly. Dịch lan ra 30/30 quận, huyện, thị xã và quận Đống Đa là quận có nhiều ca mắc nhất Thủ đô với tổng số 2.522 F0

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 2.

Ngày 13/12, UBND quận Đống Đa yêu cầu từ 12h cùng ngày, áp dụng các biện pháp như dừng bán hàng ăn tại chỗ, vận động người dân không ra đường khi không cần thiết. Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm sẽ bị cấm trên địa bàn quận

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 3.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi ngày 15/12, hoạt động chợ cóc vẫn diễn ra ở các phường như Văn Chương, Ô Chợ Dừa, Khâm Thiên...

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 4.
Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 5.
Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 6.

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng người dân vẫn cố tình bán hàng ngay cạnh khu vực đã bị phong toả

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 7.

Một số người dân chủ quan, kéo khẩu trang xuống khi mua hàng

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 8.

Theo đánh giá cấp độ dịch của UBND TP. Hà Nội, quận Đống Đa thuộc cấp độ 3, tức màu cam, nguy cơ cao. Trong đó 7 phường cũng thuộc cấp độ 3, 13 phường cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) và một phường cấp độ 1 (bình thường mới)

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 9.
Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 10.

Tại phường Khâm Thiên, lực lượng chức năng vẫn thường xuyên nhắc nhở hoạt động chợ cóc bị cấm nhưng người dân vẫn bày hàng ra bán, lấn chiếm lòng đường

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 11.
Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 12.

Rất đông người tập trung mua hàng tại chợ cóc trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 13.

Không chỉ chợ cóc, một số người dân còn mở bán trà đá dù hoạt động này bị cấm

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 14.

Một quán trà đá vỉa hè trên đường Hào Nam (Ô Chợ Dừa, Đống Đa), đa số người dân đều không đeo khẩu trang, ngồi gần nhau nói chuyện

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 15.
Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 16.

Ngoài địa bàn quận Đống Đa, nhiều quán trà đá tại các quận khác như Cầu Giấy, Ba Đình...người dân cũng bày bán tràn lan trên vỉa hè

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 17.

Một nhóm người tập trung trên đường Cầu Giấy

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 18.

Ngoài hoạt động bán trà đá, chợ cóc, một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Đống Đa vẫn "phớt lờ" các lệnh cấm ăn uống tại chỗ, đóng cửa trước 21h00. Trong ảnh là tiệm trà tranh hoạt động sau 21h00 trên phố Mai Anh Tuấn

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 19.

Một nhà hàng trên phố Nguyễn Văn Tuyết kéo 1/2 cửa xuống, bên trong vẫn còn một số người ngồi ăn uống

Ảnh: Hà Nội ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày, người dân vẫn chủ quan trong phòng chống dịch bệnh - Ảnh 20.

Một cửa hàng trên phố Ô Chợ Dừa vẫn còn đông khách ngồi ăn tại quán. Trước đó, ngày 13/12, trao đổi với báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, hiện nay số ca bệnh bình quân gia tăng mạnh, nhưng TP vẫn kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, ông Dũng bày tỏ lo ngại bởi tâm lý chủ quan còn phổ biến. Tình trạng tụ tập đông người, không thực hiện "5K" trong tổ chức lễ, đám, ăn uống ở hàng quán... diễn ra nhiều nơi


Theo Đinh Duy

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên