MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong

03-10-2020 - 11:31 AM | Xã hội

Đang leo dốc 45 độ, chiếc xe bán tải do thầy hiệu trưởng Cha cầm lái đã mất lái lao thẳng xuống vực sâu khoảng 70m khiến 2 người tử vong.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

Sáng 3/10, cơ quan công an đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn tại dốc núi thuộc bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An ) để tiếp tục khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 2.

Trước đó, vào chiều 2/10, sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân và lực lượng chức năng Đồn biên phòng Mỹ Lý đã có mặt tại hiện trường giải cứu các nạn nhân đưa đi cấp cứu và đưa thi thể 2 nạn nhân về phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 3.

"Sáng nay, công an đang vào hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này. Chiếc xe vẫn đang ở nguyên hiện trường để khám nghiệm và cũng chưa tìm cách để đưa xe lên được vì vực rất sâu", lãnh đạo Đồn Biên phòng xã Mỹ Lý nói.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 4.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 2/10, thầy Xồng Bá Cha ( Hiệu trưởng trường Tiểu học Mỹ Lý 2) cầm lái xe bán tải mang BKS: 37C-364.08 chở theo thầy hiệu phó Nguyễn Đình Dần (SN 1974) và cô giáo Lữ Thị Khuyên (SN 1989) đi từ trường ra xã để về quê.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 5.

Khi đang đi trên dốc núi Khe Kiện đoạn qua bản Yên Hòa, chiếc xe của thầy Cha mất lái, lao thẳng xuống vực sâu chừng 70m. Chiếc xe này rơi xuống và nằm ở mép sông Nậm Nơn.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 6.

"Đường đất này rất xấu. Thời gian qua mưa nên tạo thành 2 cái rãnh và 3 cái gồ cao trên đường. Dốc này nghiêng khoảng 45 độ. Lúc lên dốc xe này bám bên ta-luy âm. Theo nhận định xe có thể đi vấp ổ gà rồi mất lái lao thẳng xuống vực", một cán bộ Biên phòng có mặt tại hiện trường nói.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 7.

"Sau tai nạn, thầy Cha là người cầm lái bị thương nhẹ hơn vì có túi khí bảo vệ. 2 giáo viên còn lại bị nặng vì không có túi khí bảo vệ dẫn đến bị thương nặng và tử vong", vị cán bộ Biên phòng nói thêm.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 8.

Hiện tại, thầy Cha đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An. Sức khỏe thầy Cha đã tiến triển tốt, tỉnh táo.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 9.

"Cô giáo Lữ Thị Khuyên sống ở xã Mỹ Lý, hoàn cảnh khó khăn. Cô này ở 1 mình nuôi con nhỏ đang học tiểu học. Giờ mẹ mất, chỉ có ông bà ngoại chăm cháu", lãnh đạo xã Mỹ Lý nói.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 10.

Chiếc xe bán tải hư hỏng hoàn toàn sau tai nạn.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 11.

Thùng xe biến dạng.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 12.

Chiếc xe đã bị rơi từ độ cao khoảng 70m.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 13.

Được biết, hiện trường vụ tai nạn nằm ở xã biên giới sát nước Lào, cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 350km.

 [ẢNH] Hiện trường vụ xe thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô giáo lao xuống vực khiến 2 người tử vong - Ảnh 14.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Ngọc Tú

Pháp luật và Bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên