MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh hưởng dịch virus corona, hàng loạt điểm đến nổi tiếng ở Italy phải chịu cảnh “vắng tanh” chưa từng thấy trong lịch sử

04-03-2020 - 16:08 PM | Thị trường

Cả Venice, Milan hay Rome trước kia vốn là những toạ độ đông khách du lịch bậc nhất, giờ cũng chịu cảnh vắng vẻ đến lạ thường do ảnh hưởng của dịch virus corona.

Ngày 4/3, truyền thông Italy dẫn nguồn từ người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy Angelo Borelli, cho biết Italy trong 24 giờ qua đã có thêm 27 ca tử vong vì viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2), nâng tổng sống người thiệt mạng tại quốc gia châu Âu này lên 79. Tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 hiện tại đã tăng lên con số 2.502.

Trước tình hình diễn biến phức tạp này, du lịch Italy cũng bị ảnh hưởng không kém khi chứng kiến cảnh tượng vắng tanh chưa từng thấy trong lịch sử. Nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng hàng ngày luôn thu hút cả nghìn lượt du khách, giờ đều trống rỗng đến lạ thường.

Ảnh hưởng dịch virus corona, hàng loạt điểm đến nổi tiếng ở Italy phải chịu cảnh “vắng tanh” chưa từng thấy trong lịch sử - Ảnh 1.

Nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng ở Italy giờ đều vắng vẻ lạ thường do ảnh hưởng của dịch virus corona bùng phát tại quốc gia châu Âu này.

Cảnh tượng tại nhiều tuyến phố ở trung tâm "kinh đô thời trang" Milan.

Theo liên đoàn du lịch của Ý (Assoturismo), có khoảng 90% khách sạn và đặt phòng kỳ nghỉ trọn gói ở Rome trong tháng này đã bị hủy bỏ. Không chỉ Rome đang gặp khó khăn, cả Sicily cũng đứng trước tình trạng khách hủy tour, huỷ phòng lên đến 80%.

Đường phố ở Italy hiện tại vắng vẻ hơn bao giờ hết, nếu có thì cũng chỉ là một vài nhóm đông tụ tập thưa thớt ven đường. Trong đó, đấu trường Colosseum ở Rome - một kỳ quan du lịch của thế giới với hơn 4 triệu lượt ghé thăm mỗi năm hiện tại không có một bóng khách du lịch.

Ảnh hưởng dịch virus corona, hàng loạt điểm đến nổi tiếng ở Italy phải chịu cảnh “vắng tanh” chưa từng thấy trong lịch sử - Ảnh 3.

Đấu trường La Mã cổ đại ở Rome trở nên "vắng tanh như chùa bà đanh".

Những con đường vốn tấp nập người qua lại dạo trước, giờ cũng không một bóng người.

Một số trung tâm mua sắm, quán xá trước kia vốn sầm uất tại Milan, giờ cũng trở nên vô cùng ế ẩm.

Không chỉ đấu trường Colosseum, nhiều điểm đến nức tiếng khác như Venice, quảng trường và nhà thờ Duomo ở Milan, đền Pantheon ở Rome,… đều im ắng đến lạ thường. Trao đổi với Telegraph, một chủ quán cà phê cho biết thường ngày quán đón tới 1.000 khách, nay con số đó chỉ còn lai rai khoảng 20 người. Đặc biệt, họ hoàn toàn không thấy bóng dáng trẻ em hay các gia đình.

Ảnh hưởng dịch virus corona, hàng loạt điểm đến nổi tiếng ở Italy phải chịu cảnh “vắng tanh” chưa từng thấy trong lịch sử - Ảnh 6.

Nhiều địa điểm vẫn có người, nhưng chỉ thưa thớt như thế này.

Ảnh hưởng dịch virus corona, hàng loạt điểm đến nổi tiếng ở Italy phải chịu cảnh “vắng tanh” chưa từng thấy trong lịch sử - Ảnh 7.
Ảnh hưởng dịch virus corona, hàng loạt điểm đến nổi tiếng ở Italy phải chịu cảnh “vắng tanh” chưa từng thấy trong lịch sử - Ảnh 8.

Ngay cả Venice trước kia vốn là nơi luôn tập trung đông du khách nhất, giờ thì vắng tanh như thế này!

Trước tình hình dịch virus corona diễn biến phức tạp như hiện tại, du khách trên khắp thế giới đều được khuyến khích không nên đi du lịch hay tụ tập nơi đông người, đặc biệt tại các điểm nóng của dịch bệnh như Hàn Quốc, Italy, Nhật Bản,... 

Ảnh hưởng dịch virus corona, hàng loạt điểm đến nổi tiếng ở Italy phải chịu cảnh “vắng tanh” chưa từng thấy trong lịch sử - Ảnh 11.

Nguồn: The Sun, Dailymail


Theo Banana

Trí thức trẻ

Trở lên trên