MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

ảnh hưởng thời tiết

​Indonesia muốn mua gạo của Việt Nam và Thái Lan

​Indonesia muốn mua gạo của Việt Nam và Thái Lan

29/09/2015 17:13

Do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino, Indonesia muốn nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ Việt Nam và Thái Lan trong thời gian từ tháng 11-2015 cho tới tháng 1-2016.

Hà Nội: Trời rét mưa phùn đẩy giá rau, củ tăng mạnh

Hà Nội: Trời rét mưa phùn đẩy giá rau, củ tăng mạnh

09/03/2015 11:41

Vài ngày trở lại đây, trời rét kèm theo mưa phùn khiến giá rau xanh ở Hà Nội tăng giá, nhiều loại rau tăng gấp 2 lần so với thời điểm cách đây 1 tuần.

Hoa Tết ế ẩm, trút bỏ hoa lấy chậu mang về

Hoa Tết ế ẩm, trút bỏ hoa lấy chậu mang về

24/02/2015 09:51

Sản lượng hoa tết tăng cao, trong khi các chủng loại hoa mới, lạ không nhiều nên tình trạng dội chợ tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi khiến nông dân trồng hoa tết và thương lái thua lỗ nặng.

Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 12/01: Sẽ nhập khẩu 81.000 tấn đường và 102.000 tấn muối

Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 12/01: Sẽ nhập khẩu 81.000 tấn đường và 102.000 tấn muối

12/01/2015 22:42

Doanh số thị trường ô tô năm 2014 đạt 157,8 nghìn xe; Do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm kéo dài đẩy giá rau xanh tăng mạnh; Không khai tử tổng đại lý gas; Thống nhất sẽ nhập 81.000 tấn đường và khoảng 102.000 tấn muối trong năm 2015...là những tin nổi bật trong ngày.

Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 07/01

Thông tin hàng hóa nổi bật ngày 07/01

07/01/2015 22:41

Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá phân bón, thức ăn chăn nuôi; Giá cước taxi giảm; Giá dầu Brent xuống dưới 50 USD/thùng; Gần về cuối năm nạn buôn lậu lại báo động; Chất lượng sữa Ensure nước…

Sản lượng cà phê có thể giảm tới 25%

Sản lượng cà phê có thể giảm tới 25%

07/01/2015 11:10

Năm 2015, sản lượng cà phê của Việt Nam được dự báo giảm 20-25% do thời tiết không thuận lợi và tốc độ tái canh cà phê chậm lại.

Giá cà phê “gây sốc” ngày đầu tiên của năm 2015

Giá cà phê “gây sốc” ngày đầu tiên của năm 2015

03/01/2015 18:54

Sáng nay 3/1, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên lao dốc theo xu hướng thế giới khi “bốc hơi” trên 1.000 đồng mỗi kg, chỉ còn trên dưới 39.000 đồng/kg.

Trở lên trên