MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ

25-07-2022 - 13:45 PM | Xã hội

Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú được hoàn thành cách đây 2 năm nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào khai thác do chưa có đường lên xuống.

 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 1.

Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú thuộc xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) và huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Đây là cây cầu bắc qua sông Cầu, kết nối đường vành đai 4 thuộc tỉnh Bắc Giang với quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 2.

Cây cầu có chiều dài hơn 479m, bề rộng cắt ngang cầu 12m có tổng mức đầu tư 110 tỉ đồng

 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 3.

Tuy nhiên, dù đã hoàn thành 2 năm nhưng cây cầu này vẫn chưa thể đi vào khai thác vì không có lối lên xuống bên phía địa phận xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn

 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 4.

Lối từ đường vành đai 4 lên cầu phía huyện Hiệp Hòa đã hoàn tất, nhưng được rào chắn bằng tôn đề phòng người dân đi vào. Phía bên ngoài đang được người dân địa phương sử dụng để phơi thóc

 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 5.
 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 6.

Hệ thống lan can, bê tông nhựa, sơn vạch kẻ đường đã hoàn chỉnh nhưng đang có dấu hiệu xuống cấp

 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 7.
 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 8.

Một số hố ga thoát nước trên mặt cầu bắt đầu bị hoen rỉ do nước mưa

 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 9.

Hệ thống biển và đèn báo giao thông đường thủy đã lắp sẵn cũng chưa được sử dụng

 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 10.

Khoảng bóng râm dưới gầm cầu được người dân tận dụng để thả gia súc

 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 11.

Người dân địa phương đang rất mong mỏi chính quyền sẽ nhanh chóng hoàn thành những hạng mục cuối cùng để cây cầu đi vào hoạt động. "Năm 2020 cầu xây xong, chúng tôi thất vọng vì cầu cụt, không có đường dẫn lên. Chúng tôi muốn sang bên kia sông vẫn phải đi đò, trong khi đó mất bao nhiêu tiền để làm cho dân cây cầu để không phải đi đò nhưng chúng tôi vẫn phải qua sông bằng cách này"

 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 12.

Ông Trịnh Văn Duy, Phó phòng Quản lý đô thị huyện Sóc Sơn cho biết, đường dẫn chậm triển khai do khi rà soát thì tuyến đường không nằm trong quy hoạch của giao thông Thủ đô. Tới đầu tháng 6/2022, những vướng mắc được tháo gỡ khi dự án đã được phê duyệt

 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 13.

"Huyện sẽ đầu tư tuyến đường dài khoảng 3km, tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Tiến độ triển khai theo nội dung phê duyệt từ năm 2022 đến trước năm 2025", ông Duy nói

 Ảnh: Người dân phơi thóc, chăn thả gia súc trên cây cầu được đầu tư cả trăm tỷ - Ảnh 14.

Hiện nay, các đơn vị chức năng đang tiến hành rà soát, đánh giá phạm vi ảnh hưởng của dự án lên phần đất ở

Clip: Cây cầu trăm tỷ bị bỏ không



https://kenh14.vn/anh-nguoi-dan-phoi-thoc-chan-tha-gia-suc-tren-cay-cau-duoc-dau-tu-ca-tram-ty-20220626165106939.chn

Theo Đinh Huy

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên