MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh phát hiện trợ thủ đắc lực của Covid-19 trong việc làm người nhiễm tử vong

15-05-2020 - 16:02 PM | Tài chính quốc tế

1/4 số ca tử vong vì Covid-19 ở Vương quốc Anh mắc bệnh tiểu đường, một tỷ lệ đáng quan ngại.

Theo báo cáo được Cơ quan Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) công bố, trong số 22.332 người chết vì Covid-19 ở nước này trong khoảng thời gian từ 31/3 đến 12/5, có 5.873 trường hợp mắc tiểu đượng Type 1 và Type 2, tương đương 26%. Tuy nhiên, báo cáo không phân biệt rõ số ca tử vong mắc tiểu đường type 1 và type 2 tử vong vì Covid-19.

Sau bệnh tiểu đường, những người mắc bệnh lý nền khác tử vong vì Covid-19 là mất trí nhớ (18%), khó thở nghiêm trọng (15%), bệnh thận mãn tính (14%) và bệnh về tim mạch (10%).

"Rõ ràng, những người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ tử vong cao do mắc Covid-19", Partha Kar, chuyên gia tư vấn của NHS, cho biết. Những thông tin chi tiết về mối liên quan giữa tiểu đường và các ca tử vong do Covid-19 sẽ được nêu cụ thể hơn trong một bài viết được đăng trên tạp chí y khoa. Tuy nhiên, chưa xác định được thời điểm tạp chí này được xuất bản.

"Các phân tích chi tiết hơn đang được tiến hành để làm nổi rõ mối quan hệ giữa tiểu đường và Covid-19 dù trước đó, các nghiên cứu ban đầu cho thấy căn bệnh này không đe dọa nhóm người dưới 40 tuổi", Kar cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Bridget Turner, giám đốc bộ phận chính sách và nâng cao sức khỏe người tiểu đường ở Vương quốc Anh cho biết báo cáo mới cho thấy người tiểu đường là nhóm "dễ bị tổn thương" nên cần có sự bảo vệ tốt hơn các đối tượng này trong đại dịch Covid-19.

"Thực tế cho thấy ¼ số người chết vì Covid-19 mắc bệnh tiểu đường. Điều này nhấn mạnh sự cấp thiết phải bảo vệ tốt hơn nhóm người dễ bị tổn thương này", Turner cho biết.

Tính tới thời điểm hiện tại, thế giới có 4,45 triệu người mắc Covid-19 và 301.112 trường hợp tử vong. Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 1.422.388 ca mắc. Số người chết ở Mỹ cũng tiếp tục đứng đầu thế giới với 85.397 trường hợp.

Linh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên