MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm nhà sàn Bác Hồ

09-11-2017 - 11:43 AM | Xã hội

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 8/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tham quan và cho cá ăn tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong ngày làm việc đầu tiên của chuyến thăm chính thức Việt Nam (8/11), sau khi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thăm Nhà sàn Bác Hồ và cho cá ăn tại ao cá. (ảnh: Dân Việt)

Khu di tích nhà sàn là nơi gắn bó với cuộc sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1958 - 1969. (ảnh: VNE)

Khu di tích Phủ Chủ tịch đã đón tiếp hàng chục triệu lượt khách trong và ngoài nước tới tham quan, trong đó có nhiều đoàn khách cấp cao, lãnh đạo của nhiều nước và tổ chức quốc tế. (ảnh: VNE)

Thủ tướng Trudeau thích thú dạo bộ trong khuôn viên khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (ảnh: Dân Việt)

Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công đã giới thiệu với Thủ tướng Canada về con đường mang tên “Đường xoài”- nơi ngày xưa, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường tập thể dục vào mỗi buổi sáng và bách bộ sau giờ làm việc buổi chiều. Đây cũng là con đường Người đi bộ từ nhà sàn ra tiếp khách ở giàn hoa và Phủ Chủ tịch. (ảnh: Tổ Quốc)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thăm Nhà sàn Bác Hồ (ảnh: VNE)

Thủ tướng Trudeau xem những hiện vật trong khu di tích nhà sàn Bác Hồ. (ảnh: Dân Việt)

Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch thay mặt cán bộ nhân viên khu di tích đã tặng Thủ tướng Canada món quà nhỏ. (ảnh: Tổ quốc)

Sau khi tham quan Nhà sàn, ông Trudeau đến thăm ao cá trong khu di tích và thả thức ăn cho cá.(ảnh: VNE)

Thủ tướng Canada cho cá ăn ở ao cá Bác Hồ (ảnh: VNE)

(ảnh: TTXVN)

(ảnh: VNE)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ghi lưu niệm tại Nhà sàn Bác Hồ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

"Thật là một không gian đẹp và một phần quan trọng của lịch sử", ông viết. (ảnh: VNE)

Đây là lần đầu tiên ông Trudeau thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng của Canada. Ông cũng chia sẻ, lần đầu tiên ông đến Việt Nam là vào năm 1995 khi còn là sinh viên với một chiếc balo trên vai. (ảnh: Infonet)

Theo Lưu Anh

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên