MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2

26-07-2021 - 06:21 AM | Xã hội

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2

Đêm khuya 25/7, Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng khiêng lán trại, lập chốt phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập" ngay trước cổng Bệnh viện Phổi Hà Nội.

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Tối 25/7, bác sĩ Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng cho biết, qua xét nghiệm sàng lọc, bệnh viện phát hiện 14 ca dương tính với SARS-CoV-2 (gồm 10 bệnh nhân, 3 nhân viên, 1 người nhà bệnh nhân) tại Khoa Nội 3. Để kịp thời ứng phó với tình hình dịch bệnh, bệnh viện đã lập rào chắn và cử lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời khuôn viên

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Đến khoảng 23h, 6-8 chiến sĩ thuộc Công an phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng khiêng lán trại, chính thức thiết lập chốt phong tỏa trước cổng bệnh viện

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn cho biết, toàn bộ cán bộ chiến sĩ của Công an phường sẽ trực chốt 24/24 giờ kể từ đêm nay

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 4.

Bệnh viện "nội bất xuất, ngoại bất nhập", các chiến sĩ sẽ giải thích với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về việc không thể tự do ra vào bệnh viện trong thời điểm này

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 5.

Ông Tuấn Anh cho hay, khoảng 17h chiều cùng ngày, Bộ tư lệnh Thủ đô đã phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gần 400 người gồm cả người nhà và cán bộ, nhân viên đang nghỉ cuối tuần tại nhà

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 6.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết đã có 9 mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 5 mẫu còn lại đang chờ kết quả

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 7.

Phường Thanh Nhàn đang khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan khác. Chính quyền yêu cầu người dân trên địa bàn phường từng đến khám hay thăm người nhà tại Bệnh viện Phổi Hà Nội cần khai báo y tế ngay để được tư vấn và hỗ trợ

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 8.

Nhu yếu phẩm được vận chuyển vào bệnh viện ngay trong đêm

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 9.
Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 10.
Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 11.

Nhân viên y tế được yêu cầu cách ly y tế ngay tại bệnh viện, họ nhờ người nhà mang quần áo và đồ tư trang

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 12.

Một nữ nhân viên y tế giải thích với lực lượng chức năng để được vào cách ly và lấy mẫu xét nghiệm trong bệnh viện

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 13.

Mọi người đều phải đi qua buồng khử khuẩn tự động, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khuôn viên bệnh viện

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 14.

Trước đó, trong ngày 24/7, Sở Y tế Hà Nội công bố một bệnh nhân từng khám tại Bệnh viện Phổi Hà Nội. Đó là L.T.T.L., nữ, 24 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, từng điều trị tại Khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6/7 đến 22/7. Đến ngày 24/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt và đến khám tại Bệnh viện Phương Đông. Tại đây, bệnh nhân được làm test nhanh và có kết quả dương tính. Sau đó, mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Bệnh viện Nhi trung ương và ngày 25/7 có kết quả RT-PCR dương tính

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 15.

Bệnh viện Phổi Hà Nội đã dừng tiếp nhận bệnh nhân cho đến khi có thông báo mới. Bác sĩ Phạm Hữu Thường cho biết, hiện chưa xác định được nguồn lây của chuỗi ca bệnh này. Công tác truy vết, điều tra dịch tễ đang được bệnh viện tiến hành khẩn trương

Ảnh: Xuyên đêm thiết lập chốt phong tỏa tại Bệnh viện Phổi Hà Nội sau khi ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 16.

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4, Hà Nội có tổng 730 ca, tính riêng từ ngày 5/7 đến chiều 25/7 có 461 ca. Từ 6h ngày 24/7, Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, quyết tâm "chặn đứng" Covid-19


Theo Minh Nhân

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên