MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ANZ Research: GDP Việt Nam đạt 6,8% năm 2018

ANZ Research dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam tiếp tục mạnh mẽ trong hai năm 2018 và 2019.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2018 và 2019 dự báo lần lượt là 6,8% và 7% trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) và mở rộng cơ sở sản xuất, theo ANZ Research.

ANZ Research cho biết các yếu tố đóng góp cho triển vọng dài hạn tích cực của Việt Nam gồm quy mô nhân khẩu học thuận lợi, lực lượng lao động có trình độ, các cải cách kinh tế đang diễn ra và lợi ích từ những thỏa thuận tự do thương mại (FTA) như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), có thể là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Việt Nam – EU FTA.

ANZ Research: GDP Việt Nam đạt 6,8% năm 2018 - Ảnh 1.

Tăng trưởng GDP Việt Nam từ năm 2005 đến nửa đầu năm 2018. Ảnh: ANZ Research

Mặt khác, những thách thức ngắn hạn Việt Nam phải đối mặt gồm đảm bảo lạm phát trong tầm kiểm soát, đảm bảo tăng trưởng tín dụng không quá mạnh so với xu hướng và củng cố bảng cân đối của lĩnh vực tài chính.

Về chính sách tiền tệ, ANZ Research kỳ vọng ngân hàng nhà nước giữ lãi suất tái cấp vốn 6,25%/năm trong năm 2018 nhưng sẽ tăng lên 6,75%/năm trong năm 2019 để kiểm soát lạm phát. Tỷ giá USD/VND sẽ là 23.600 vào cuối năm 2018, 23.900 vào cuối năm 2019.

Theo Thanh Tâm

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên