MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Áp dụng quy tắc của CEO để dạy dỗ trẻ thông minh hơn

16-01-2017 - 12:50 PM | Sống

"Có một quy tắc trong kinh doanh mà các bậc cha mẹ nên áp dụng để dạy chỗ những đứa trẻ trở nên thông minh hơn. Đó chính là để chúng được thất bại", theo của Mark S.Casady, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch công ty tài chính LPL Financial.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây về vấn đề nuôi dạy con thông minh, chủ tịch của công ty tài chính LPL Financial - CEO Mark S.Casady đã chia sẻ: "Mọi bậc làm cha mẹ luôn lo lắng làm cách nào để giúp con trưởng thành thông minh. Đặc biệt, phải giúp chúng hiểu tầm quan trọng của sự chăm chỉ và niềm vui khi làm việc".


CEO Mark S.Casady: Để trẻ được thất bại chính là bài học giúp chúng trưởng thành thông minh hơn.

CEO Mark S.Casady: "Để trẻ được thất bại chính là bài học giúp chúng trưởng thành thông minh hơn".

Giá trị và niềm vui thông qua công việc

Ai cũng hi vọng con mình trưởng thành sẽ thành công như mong đợi. Muốn làm được điều đó, ngay từ nhỏ cha mẹ phải chỉ dẫn cho chúng những bài học giao tiếp cơ bản. Bên cạnh đó, giải thích cho chúng cảm nhận giá trị của công việc và một khi làm việc chăm chỉ, chúng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Hãy để lũ trẻ tự khám phá ra tiềm năng và là chính bản thân mới là điều quan trọng. Cho dù những đứa trẻ của bạn muốn trở thành nhân viên ngân hàng, chủ đầu tư, nhà thơ hay thợ mộc thì chỉ cần chúng tìm thấy giá trị của công việc và niềm vui khi làm việc.

Dạy trẻ tính trách nhiệm ngay từ nhỏ

Những đứa trẻ cần phải hiểu được vai trò của tính trách nhiệm và sống có trách nhiệm. Khi bạn dạy trẻ tính trách nhiệm, chúng sẽ y thức được nguyên nhân và hậu quả về hành vi của mình.

Hãy để trẻ được thất bại

Không phải ai cũng làm được điều này bởi không cha mẹ nào muốn con mình vấp ngã hay thất bại dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Đặc biệt, trong thời đại ngay nay, khi chúng ta đang sống với lối suy nghĩ coi trọng sự chiến thắng thì việc để trẻ thất bại sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Cho phép những đứa trẻ ở bất cứ lứa tuổi nào phạm sai lầm, để bản thân chúng tự nhận thức được lỗi sai và sửa sai. Đó mới là bài học về sự trưởng thành. Là bậc làm cha mẹ chỉ nên đứng bên cạnh ủng hộ chứ không nên bước chân vào cuộc sống của con từ việc vui chơi cho đến học hành.

Đặc biệt, với những bậc cha mẹ làm doanh nhân, lãnh đạo thường có suy nghĩ áp đặt con cái phải học trường đại học nào và sau đó lại quyết định một công việc cho chúng khi ra trường. Đó hoàn toàn là điều không nên. Thay vì áp đặt hãy khuyến khích, định hướng và dẫn dắt chúng tìm công việc thích hợp nhất với bản thân. Liệu một lớp học về chính trị có thích hợp với con gái của bạn trong khi nó thích học về nghệ thuật hơn? Nếu con trai của bạn không thích học đại học mà muốn tiếp cận thị trường kinh doanh, bạn sẽ làm gì? Đó là khi bạn nên khuyến khích con thực tập tại một công ty nào đó để có cái nhìn tổng quan về công việc mà nó lựa chọn. Điều đó có thể thổi bùng đam mê với công việc.

Nếu đủ tuổi trưởng thành, hãy để trẻ độc lập về tài chính

Thay vì chu toàn mọi việc cho con cái thì cha mẹ nên để chúng tự lập và đặc biệt là vấn đề tài chính khi chúng trưởng thành. Một đứa trẻ đến tuổi trưởng thành đã có đủ khả năng để tìm cách chi trả cho những chi phí sinh hoạt riêng. Tự lập về tài chính là bước đầu tiên để con bạn có thể tự lập trong cuộc sống.

Điều chỉnh kỳ vọng vào con cái

Bạn luôn hy vọng con mình sẽ là một bác sĩ hoặc kế tiếp sự nghiệp kinh doanh của gia đình trong khi con lại khao khát làm một công việc khác. Không nên đặt quá nhiều kì vọng vào con cái để chúng cảm thấy áp lực và sợ hãi phải trưởng thành. Điều mà cha mẹ nên làm là phải tập trung vào khả năng của con, giúp chúng phát triển khả năng đó.

Cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là phải dành thời gian trò chuyện với con cái, nghiên cứu những điều thực sự phù hợp với chúng. Tất nhiên, cha mẹ nào cũng muốn con cái thành công nhưng thành công của bậc làm cha mẹ chính là nhìn thấy con được vui vẻ, hạnh phúc làm những điều chúng thích.

Nguyễn Nguyễn

Entrepreneur

Trở lên trên