MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Apple "mất" 46 tỷ USD vì iPhone X

30-01-2018 - 09:20 AM | Tài chính quốc tế

Kể từ ngày 22/1, cổ phiếu này đã giảm 5,1%, khiến 46,4 tỷ USD giá trị vốn hóa bị thổi bay trong tuần trước.

Phiên giao dịch hôm qua (29/1), cổ phiếu Apple đã lao dốc mạnh sau khi xuất hiện báo cáo cho thấy công ty quyết định cắt giảm mạnh sản lượng iPhone X.

Theo tờ Nikkei đưa tin, "quả táo cắn dở" đã yêu cầu các nhà cung ứng cắt giảm lượng sản xuất iPhone từ mức 40 triệu chiếc như mục tiêu đề ra từ tháng 11 năm ngoái xuống còn 20 triệu chiếc. Nguyên nhân dẫn đến động thái này là do doanh số bán ra tính đến cuối mùa mua sắm cuối năm 2017 không đạt được như kỳ vọng.

Đóng cửa phiên hôm qua, cổ phiếu Apple giảm 2.1%. Kể từ ngày 22/1, cổ phiếu này đã giảm 5,1%, khiến 46,4 tỷ USD giá trị vốn hóa bị thổi bay trong tuần trước.

Trước bài báo của Nikkei cũng đã có nhiều báo cáo từ phố Wall và các hãng tin khác viết về thông tin nhu cầu đối với iPhone X sụt giảm. Chuyên gia phân tích Narci Chang của JPMorgan trong báo cáo gửi khách hàng đã dự đoán rằng trong quý này sản lượng iPhone X sẽ giảm 50% so với quý trước.

Tờ Economic Daily của Đài Loan cũng đưa tin từ cuối tháng 12 rằng Apple đã giảm dự báo về doanh thu từ iPhone X.

Longbow Research hôm 17/1 hạ xếp hạng cổ phiếu Apple từ mức nên mua vào xuống trung lập. Atlantic Equities cũng có động thái tương tự hôm 22/1.

Tú Anh

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên