MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Angela Merkel bị chỉ trích vì "mất hút" sau vụ xả súng

23-07-2016 - 09:40 AM | Tài chính quốc tế

Tiếng súng bắt đầu từ một cửa hàng McDonald, cạnh một trung tâm mua sắm đông người nhất Munich.

Cảnh sát đã xác nhận có ít nhất 3 nghi phạm đã thực hiện vụ xả súng hàng loạt cạnh một trung tâm mua sắm tại Munich. Ít nhất 9 người đã bị thiệt mạng, ngay sau đó một trong số 3 kẻ tấn công đã tự sát.Tiếng súng nổ bắt đầu từ khoảng 5:57 p.m (theo giờ Đức) tại một một tiệm McDonald gần khu trung tâm mua sắm Olympia Einkaufszentrum. Các phương tiện công cộng đã buộc phải tạm ngừng hoạt động, người dân địa phương được cảnh báo không đi đến các nơi tụ tập đông người.

Một cảnh sát viết trên Twitter rằng: "Một trong số những thi thể chúng tôi tìm thấy có một người đàn ông tự tử. Khả năng cao, đây chính là thủ phạm gây ra vụ sả súng".

"Tình hình tại Munich đang dần trở về trạng thái bình thường". Một quan chức cảnh sát trả lời báo NBC cho biết. Ít nhất 10 người đã bị thương.

Đây là vụ tấn công thứ 3 nhắm vào dân thường diễn ra tại Tây Âu chỉ trong 8 ngày vừa qua. Nhóm quân đội IS được cho là kẻ gây ra hai vụ tấn công trước đó tại Pháp và Đức. Hôm thứ 6 cũng chính là ngày kỷ niệm 5 năm kể từ sau cuộc tàn sát tại Norway thực hiện bởi kẻ cực đoan Anders Berhing Breivik.

Đáng chú ý là, theo DPA, trong khi các quan chức Đức họp tiến hành họp khẩn ngay trong tối diễn ra vụ tấn công để đánh giá cũng như lên phương án giải quyết thì không rõ bà Thủ tướng Angela Merkel đang ở đâu. Bà Thủ tướng không có mặt tại cuộc họp này. Bà cũng không bay đến Munich. Điều này khiến một bộ phận cư dân mạng phàn nàn và chỉ trích bà.

Tuy nhiên sau đó Peter Altmaier – Trưởng nhóm phụ tá của bà Thủ tướng Angela Merkel cho biết Ủy ban Anh ninh Đức trong đó có bà Merkel, Altmaier, Bộ trưởng Ngoại giao Frank-Walter Steinmeier, Bộ trưởng quốc phòng Ursula von der Leyen và Bộ trưởng Nội vụ Thomas De Maiziere sẽ có buổi họp và thứ 7 để tiếp tục lên phương án giải quyết.

Thông tấn xã Đức cho biết bà Merkel đã không thể tham dự cuộc họp khẩn tại văn phòng Đại sứ vào tối hôm qua khi vụ xả súng xảy ra. De Maiziere đã phải hủy chuyến thăm Mỹ để trở về bàn làm việc tại Đức và tham gia giải quyết vụ tấn công.

“Chúng tôi rất đau lòng khi biết tin buồn về những nạn nhân xấu số”. De Maiziere cho biết trong một tuyên bố bằng thư điện tử.

Đầu tuần vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Đức đã cảnh báo một mối nguy hiểm đến từ những phần tử tấn công độc lập tại Đức cũng như toàn châu Âu. Tuyên bố tại Berlin, ông cho biết người Hồi giáo nhập cư tấn công hành khách trên chuyến tàu được xác định đến từ Pakistan.

Trước đó, hôm 18/7, Đức vừa chứng kiến một kẻ nhập cư người Afghan đã đâm chém nhiều hành khách đi tàu. Kẻ tấn công ngay sau đó bị khống chế bởi hành khách trên chuyến tàu.

Vụ xả súng chắc chắn sẽ là một đòn chấn động đối với bà Merkel - người đã mở rộng cánh cửa cho những người nhập cư vào Đức. Năm 2015, Đức tiếp nhận 1,1 triệu người nhập cưcư, nhiều nhất trong số các quốc gia tiếp nhận dân tị nạn ở châu Âu.

Sau quyết định mở rộng vòng tay chào đón người nhập cư của mình, bà Merkel đã phải nhận khá nhiều chỉ trích. Bà bị đổ tội là người thêm dầu vào cuộc khủng hoảng dân di cư bởi lời hứa mở rộng biên giới đối với người tị nạn đến Đức.

Anh Sa

Express

Trở lên trên