MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh tái đắc cử Phó Chủ tịch nước

27-07-2016 - 10:03 AM | Xã hội

Sáng 27/7, với đa số phiếu tán thành, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Hòa Bình, ông Lê Minh Trí lần lượt tái đắc cử các chức danh là Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, sinh năm 1959, quê tỉnh Quảng Nam, cử nhân luật, cử nhân lịch sử, cử nhân lý luận chính trị, Thạc sĩ xây dựng Đảng. Trong quá trình công tác, bà Thịnh đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bà Thịnh là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XI, XII. Tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII, bà Thịnh được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước. Đến kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV, bà Thịnh tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch nước với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 96,76%.

Chánh án TNDTC Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê tỉnh Quảng Ngãi. Ông Bình là cử nhân luật, PGS.TS, lý luận chính trị cao cấp. Trong quá trình công tác, ông Bình đã đảm nhiệm nhiều các chức vụ quan trọng như, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Viện trưởng VKSNDTC.

Ông Bình hiện là Bí thư Trung ương Đảng khoá XII. Tại kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII, ông Bình được bầu làm Chánh án TANDTC. Tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV, ông Bình tái đắc cử làm Chánh án TANDTC với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 95,75%

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí, sinh năm 1960, quê quán: TP.HCM. Học vấn: Đại học An ninh, cử nhân luật, lý luận chính trị cao cấp. Trong quá trình công tác, ông Lê Minh Trí từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Lê Minh Trí được bầu vào BCH Trung ương khóa XII.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông Lê Minh Trí được bầu làm Viện trưởng VKSNDTC. Tới kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV, ông Lê Minh Trí tái đắc cử chức danh Viện trưởng VKSNDTC với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 90,69%.

Theo Văn Kiên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên