MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Haley tung đòn kép vào cả Tổng thống Biden lẫn ông Trump

01-02-2024 - 16:19 PM | Tài chính quốc tế

Ê kíp tranh cử của bà Nikki Haley công kích cả đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden lẫn cựu Tổng thống Donald Trump bằng cách gọi họ là những "ông già gắt gỏng".

Cuộc đua trở thành ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 vẫn tiếp tục nóng lên từng ngày.

Sau khi liên tiếp thua ở cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang Iowa và New Hampshire, bà Nikki Haley đã đi nước cờ táo bạo hơn – công kích cả đương kim Tổng thống Joe Biden lẫn đối thủ trong cùng đảng là cựu Tổng thống Donald Trump.

Mô phỏng bộ phim hài ăn khách "Grumpy Old Men" (tạm dịch: Những ông già gắt gỏng) năm 1993, chiến dịch tranh cử của bà Haley gọi ông Biden là "Ông già vấp ngã" và gọi ông Trump là "Người né tránh tranh luận".

Tổng thống Biden hiện 81 tuổi, từng có những lần vấp ngã khi tham dự các sự kiện. Cựu Tổng thống Trump cũng đã 77 tuổi và không tham gia các cuộc tranh luận nhằm lựa chọn ứng viên của Đảng Cộng hòa thời gian qua.

Bà Haley tung đòn kép vào cả Tổng thống Biden lẫn ông Trump- Ảnh 1.

Bà Nikki Haley cho rằng đối thủ Donald Trump đang bị suy giảm về sức khỏe tinh thân. ẢNH: EPA-EFE

Bà Nikki Haley, 52 tuổi, từng giữ chức Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2017-2021, dưới thời cựu Tổng thống Trump. Bà cho rằng "tuổi tác và sức khỏe tinh thần" là vấn đề của cả ông Trump lẫn ông Biden.

Để đánh vào "điểm yếu" của 2 đối thủ, ê kíp tranh cử của bà Haley cho biết họ đang tung ra các quảng cáo kỹ thuật số và gửi thư điện tử đến cử tri, mục đích làm dấy lên ngờ vực về sự nhạy bén của cả ông Trump và ông Biden, đồng thời chỉ trích họ "chi tiêu hoang phí".

"Đã đến lúc cần có một thế hệ lãnh đạo mới ở Washington" – Reuters dẫn lời bà Haley. Theo bà, cần kiểm tra sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đối với các chính trị gia trên 75 tuổi.

Phía Tổng thống Binden và ông Trump chưa lên tiếng về màn công kích của bà Haley.

Tuy nhiên, tại một sự kiện tranh cử ở bang Nevada hôm 28-1, ông Trump từng khẳng định ông cảm thấy "bây giờ sắc bén hơn so với 20 năm trước".

Cuộc đua nội bộ Đảng Cộng hòa hiện chỉ còn xoay quanh ông Trump và bà Haley. Cựu tổng thống được đánh giá cao. Trong khi đó, ông Biden dường như không gặp trở ngại lớn trong việc trở thành gương mặt đại diện Đảng Dân chủ.

Kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos công bố tuần trước cho thấy sự thờ ơ trong cử tri Mỹ về cuộc tái đấu năm 2024 giữa Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump.

Theo cuộc thăm dò, 67% số người được hỏi cho biết họ "mệt mỏi khi thấy những ứng cử viên cũ trong cuộc bầu cử tổng thống 2024 và muốn có một người mới". Khoảng 75% đồng ý với nhận định ông Biden "đã quá già để điều hành đất nước", con số này đối với ông Trump khoảng 50%.

Bà Haley tung đòn kép vào cả Tổng thống Biden lẫn ông Trump- Ảnh 3.

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley quyết tranh đua với ông Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo Bằng Hưng

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên