MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ba Lan kêu gọi EU ngừng thực hiện Dòng chảy phương Bắc 2

13-09-2020 - 09:03 AM | Thị trường

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 có chiều dài 1.200 km, đi từ Nga qua biển Baltic và kế thúc ở Đức. Dự kiến, Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ vận chuyển khoảng 55 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm cho châu Âu.

Trong cuộc họp báo với thủ tướng các quốc gia trong nhóm Visegrad (V4) ở Lublin, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki kêu gọi các quốc gia EU ngừng thực hiện dự án dòng chảy phương Bắc 2.

Thủ tướng Ba Lan đã nhắc lại việc Nga đã nhiều lần cắt nguồn cung cấp khí đốt cho hệ thống truyền dẫn khí đốt của Ukraine sử dụng cho dự án Dòng chảy phương Bắc. Ông cho rằng các nước trong khối cần phải đoàn kết về các vấn đề liên quan tới năng lượng và bảo vệ lợi ích của Belarus và Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan cũng bày tỏ sự tin tưởng tới các quốc gia EU và yêu cầu các nước này ngừng ủng hộ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 bởi nó đang đe dọa đến hoạt động về an ninh năng lượng cũng như tạo ra sự phụ thuộc quá lớn của Belarus và Ukraine vào Nga, qua đó tạo những ảnh hưởng nhất định của Nga đến các quốc gia trong liên mình châu Âu.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 có chiều dài 1.200 km, đi từ Nga qua biển Baltic và kế thúc ở Đức. Dự kiến, Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ vận chuyển khoảng 55 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm cho châu Âu.

Dự án mang tính địa chính trị này đã gây tranh cãi gay gắt từ đầu bởi các nước Đông Âu, nhất là Ba Lan. Theo báo cáo, dự án này có tổng trị giá khoảng 12 tỉ euro, huy động đến 600 nhà thầu phụ và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021.

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom chiếm khoảng 50% cổ phần dự án, phần còn lại thuộc về 5 tập đoàn của Đức, Hà Lan, Áo và Pháp.

Theo Hải Đăng

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên