MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà mẹ ở Hà Nội bật mí loạt kinh nghiệm trải nghiệm hè bổ ích cho con

23-05-2023 - 12:07 PM | Sống

Có rất nhiều hoạt động trải nghiệm từ không mất mấy tiền cho đến những chuyến trải nghiệm ở nước ngoài với chi phí cao. Do đó, các bố mẹ có thể lựa chọn phù hợp với kinh tế gia đình chứ không phải là chỉ khi có tiền mới đi trải nghiệm được.

Sắp vào mùa hè, một trong những mối quan tâm của các gia đình là việc cho con đi trải nghiệm hè như thế nào để các con có một mùa hè vui và bổ ích. Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và tổ chức cho con đi trải nghiệm những hoạt động hè ý nghĩa, chị Nguyễn Thị Hồng Liên (hiện công tác trong lĩnh vực giáo dục ở Hà Nội) đã có những chia sẻ thiết thực cho các phụ huynh.

Theo chị Liên, vì con đang học Semi homeschool (vừa học chương trình Việt Nam, vừa học chương trình Mỹ và lấy song bằng năm cấp 3) nên mùa hè là mùa chị cho con nghỉ hoàn toàn 2,5 tháng hè để tăng cường học hệ Mỹ. Chị tăng cường cho học khoảng 2 tiếng một ngày để con có thể đẩy nhanh tốc độ học và trong năm đỡ áp lực học 2 hệ hơn (trong năm học có hôm học được 30 phút, có hôm 45 phút, có hôm 60 phút/tối).

Bà mẹ ở Hà Nội bật mí loạt kinh nghiệm trải nghiệm hè cực bổ ích cho con, có hoạt động không tốn đồng nào - Ảnh 1.

Chị Liên và các con trong một hoạt động trải nghiệm hè.

Ngoài ra, bà mẹ này rất chú trọng việc cho hai con đi trải nghiệm. Trong 2,5 tháng hè, chị Liên phân chia ra 1 tháng trải nghiệm gần nhà thông qua các lớp học hoặc các kỳ thực tập (từ lớp 8 trở lên) và 1 tuần cho đến 1 tháng trải nghiệm xa, đi khắp mọi nơi.

1. Tháng trải nghiệm gần và thực tập

Với các bạn tiểu học thì có thể cho học năng khiếu, thể thao mùa hè và thêm 1 khóa tăng cường giao tiếp tiếng Anh. Các bé nhà chị Liên học online nên sẽ rất cần thêm phần giao tiếp này.

Với các bạn từ lớp 7 lên 8 thì chị Liên khuyến khích bố mẹ tìm công việc cho con đi thực tập như phục vụ bàn, bán hàng siêu thị, phục vụ bếp ăn, quán ăn, đến thực tập ở các công ty nếu bố mẹ có quan hệ có thể xin được.

2. Tháng đi trải nghiệm xa

Trước đây, chị Liên thường xin nghỉ tầm 1 – 2 tuần phép để đưa con đi trải nghiệm mọi nơi vào dịp hè. Để được đi 1-2 tuần đó chị phải bố trí cả năm, làm trước các phần việc phát sinh và phải là một nhân viên làm việc cực tốt và hiệu quả thì đến lúc đi 2 tuần các sếp mới đồng ý cho nghỉ. Cho nên theo chị, quan trọng là bạn đặt việc đi trải nghiệm cùng con quan trọng đến đâu thì sẽ có cách để sắp xếp nghỉ được. Giải pháp luôn xuất hiện khi bạn thấy việc đó là cần.

Sau này khi chuyển đổi công việc, trong kế hoạch của chị luôn xin nghỉ trọn vẹn 1 tháng để đưa con đi trải nghiệm. Công việc hiện tại ở trường học khiến chị xin nghỉ phép dễ dàng hơn nhiều so với hồi làm doanh nghiệp. Có rất nhiều hoạt động trải nghiệm từ không mất mấy tiền cho đến những chuyến trải nghiệm ở nước ngoài với chi phí cao. Do đó, các bố mẹ có thể lựa chọn phù hợp với kinh tế gia đình chứ không phải là chỉ khi có tiền mới đi trải nghiệm được.

Các hình thức trải nghiệm mùa hè

Trải nghiệm ít chi phí nhất là cho về quê với ông bà, các cô bác hoặc gửi người thân bạn bè ở quê. Về nhà cùng chơi với các bạn thật là vui, thả diều trên bờ đê, chăm sóc cây, chăn trâu, nuôi gà.

- Trải nghiệm vào chùa hay nhà thờ gần nhà sinh hoạt cả gia đình trong 2 tuần là ít kinh phí nhất. Nếu gia đình không có tiền thì nhà chùa/ nhà thờ vẫn tiếp nhận bạn vào ở và làm công quả. Có những khóa tu hè cho thanh thiếu niên ở nhiều nơi.

- Trải nghiệm ở các làng hạnh phúc và xin làm tình nguyện viên kiêm dọn dẹp làng thì không mất phí ở, tự lo tiền ăn và đi lại. 

- Trải nghiệm đi làm thiện nguyện tại các farm làm nông nghiệp hữu cơ, thường họ có nhận các gia đình đi farm 1-2 tuần. 

Bên cạnh trải nghiệm ở trong nước với các công việc tình nguyện bạn cũng có thể đưa con ra nước ngoài làm tình nguyện viên nông nghiệp, tình nguyện viên các công việc khác. Nhưng, bạn phải chi trả chi phí theo từng chương trình tình nguyện khác nhau.

Nếu có điều kiện hơn thì bạn có thể mang con đi trại hè nước ngoài. Có thể gửi con cho các đơn vị đưa con đi trại hè hoặc tự đăng ký và đưa con đi trại hè kết hợp với trải nghiệm. Một số trại hè ở Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật, Châu Âu, Mỹ (Trại thể thao, vận động, âm nhạc, kỹ năng;  Trại khoa học của trung tâm Nasa); Úc... rất đa dạng để các bố mẹ chọn lựa.

Chị Liên lưu ý, trước khi định tự đưa con đi nước nào thì nên tìm người quen đang ở nước đó để họ hỗ trợ cung cấp thêm thông tin về trại, địa điểm vui chơi, hỗ trợ tìm chỗ ăn ở hợp lý. Có gì còn kêu gọi cứu trợ. Năm nay, nhà chị Liên đi Nhật dự trại hè và trải nghiệm. 

"Thực ra đưa con đi trải nghiệm thế này vất vả lắm, cho cả bố mẹ và con. Nhưng trải nghiệm con có được từ những chuyến đi lại rất nhiều, kỷ niệm gia đình là rất lớn và những thứ đó chẳng thể đánh đổi lại được bằng tiền. Nên vất vả chút cũng phải nỗ lực làm thôi và thực ra rất đáng làm", chị Liên cho biết.

Theo Hiểu Đan

Tổ quốc

Trở lên trên