MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc bộ có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều có nắng

08-01-2023 - 08:40 AM | Xã hội

Bắc bộ có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều có nắng

Từ đêm 7 đến 17/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 7/1 đến 17/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét. Khu vực từ Quảng Trị đến đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác: có mưa rào vài nơi.

Từ đêm 9 đến ngày 17/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng Bắc Trung Bộ từ 16-17/1 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét; từ 16/1 trời rét. Khu vực Trung Trung Bộ ngày 16-17/1 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm 9-10/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

* Thời tiết ngày và đêm 8/1 trên cả nước:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ; Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ. Có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ; Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ; vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng; đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, phía Bắc có nơi trên 23 độ. Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 26-29 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3./.

Theo PV

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên