MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc Giang: Người dân bán được giá, hơn 6.000 tấn vải được xuất sang Trung Quốc

15-06-2017 - 21:05 PM | Thị trường

Theo Sở Công Thương Bắc Giang, đến nay toàn tỉnh đã tiêu thụ được khoảng trên 22.000 tấn vải thiều. Tình hình tiêu thụ vải thiều tương đối thuận lợi, người dân khu vực bán được giá cao.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang vừa phát đi thông báo cho biết tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn 22.000 tấn vải thiều. Trong đó, sản lượng tiêu thụ vải thiều nhiều ở Tân Yên trên 12.000 tấn, Lục Nam là 2.000 tấn, Lục Ngạn là 5.500 tấn, Yên Thế là 800 tấn... Mức giá dao động từ 15.000 - 45.000 đồng/kg tùy từng loại vải, thời điểm và địa bàn.

Vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ ở cả thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Trong đó, thị trường nội địa chủ yếu tập trung ở các tỉnh: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội và TP.HCM với sản lượng đạt khoảng trên 15.000 tấn. Vải xuất khẩu chủ yếu tại thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai với sản lượng đến nay đạt trên 6.000 tấn.

Năm 2017, Trung Quốc tiếp tục được xác định là thị trường truyền thống, quan trọng của vải thiều xuất khẩu Bắc Giang. Dự kiến tổng sản lượng vải thiều xuất khẩu khoảng 50.000 tấn, trong đó xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 40.000 tấn, chiếm 80%.

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết tính đến ngày 13.6, đã có 90 thương nhân người Trung Quốc sang phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt điểm cân để xuất hàng sang thị trường Trung Quốc. Tổng số điểm cân trên địa bàn huyện trên 150 điểm.

Theo đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu, do được hưởng mức thuế quan 0% của Khu vực Thương mại tự do Trung Quốc – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và kênh phân phối lưu thông tiện lợi nên vải Việt Nam từ thu hoạch đến khi tới tay người tiêu dùng Trung Quốc chỉ mất 3 ngày.

Trong đó, Bằng Tường được tỉnh Bắc Giang đánh giá là điểm trung chuyển quan trọng để đưa quả vải của tỉnh tới các thành phố khác của Trung Quốc. Hiện giá vải từ Việt Nam tới Trung tâm kiểm nghiệm kiểm dịch Bằng Tường dao động từ 10 - 12 nhân dân tệ/kg (tương đương với khoảng 34.000 - 40.000 đồng/kg).

Trước đó, tỉnh Bắc Giang đã có buổi tiếp xúc, trao đổi với 70 doanh nghiệp thương nhân của Trung Quốc và gần 300 doanh nghiệp, thương nhân Việt Nam về kế hoạch xuất khẩu vải thiều năm 2017

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, năm 2017, sản lượng vải thiều của tỉnh ước tính sẽ đạt khoảng 100.000 tấn, bằng 70% so với năm trước. Trong đó, sản lượng vải thiều VietGap đạt khoảng 40.000 tấn, vải GlobalGap đạt 1.600 tấn. Thời gian thu hoạch vải thiều năm nay dự kiến từ 20.5 đến 15.7.

Theo Tuyết Nhung

Một thế giới

Trở lên trên