MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc Giang tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ vải thiều

16-07-2022 - 09:09 AM | Thị trường

Bắc Giang chủ động đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, chế biến nông sản nhằm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra cho vải thiều.

Do nhiều tháng tạm dừng xuất nhập khẩu hàng hóa do chính sách phòng dịch của Trung Quốc, cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai mới chỉ mở lại vào những ngày cuối tháng 6, thế nhưng chỉ sau chưa đầy 1 tuần lại đóng cửa vào ngày 4/7 và thông quan trở lại vào chiều tối ngày hôm sau. Sự thiếu ổn định tại cửa khẩu Kim Thành đã tác động một phần đến hoạt động xuất nhập khẩu vải thiều của tỉnh Bắc Giang.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Phan Thế Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều của toàn tỉnh Bắc Giang diễn ra khá tốt. Mặc dù chất lượng quả vải năm nay có chút kém chất lượng hơn so với mọi năm, thế nhưng giá thành đầu ra cho quả vải vừa được mùa, được giá.

“Việc vận chuyển đi tiêu thụ vải thiều gặp không ít khó khăn do biến động của thị trường xăng, dầu trong nước cũng như quốc tế. Dù giá thành quả vải xuất khẩu không tăng song lợi nhuận đối với các đơn vị làm dịch vụ thương mại vận chuyển thì gặp khó khăn.

Thứ hai về phía xuất khẩu, thị trường truyền thống Trung Quốc vẫn đang trong trạng thái zezo COVID-19, nên việc kiểm tra hàng hóa xuất khẩu rất chặt chẽ khi thông quan. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh Bắc Giang đã xuất khẩu được hơn 40% tổng sản lượng thu hoạch” - ông Tuấn nói.

Theo ông Phan Thế Tuấn, để có được vụ mùa vải thiều thắng lợi như năm nay, tỉnh Bắc Giang đã chủ động lên phương án, nhận định sớm tình hình dự báo sản xuất, cũng như điều kiện thuận lợi, khó khăn cho việc tiêu thụ, lên đã chủ động các kế hoạch triển khai xúc tiến thương mại một cách bài bản có chiến lược lâu dài. Kết hợp với làm việc các tỉnh có cửa khẩu, đồng thời đề xuất với các bộ, ngành trung ương hộ trợ nhằm đã dạng hóa việc tiêu thụ vải thiều lên các chuỗi siêu thị, sàn thương mại điện tử…

Với rất nhiều nỗ lực từ chính quyền, cơ quan chuyên môn các thành phần kinh tế mà trong điều kiện rất nhiều khó khăn quả vải thiều của tỉnh Bắc Giang vẫn đang được tiêu thụ tương đối thuận lợi, mặc dù giá bán vải thiều có thấp hơn vụ trước.

Theo Sở Công Thương Bắc Giang, hiện toàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn 170.000 tấn vải thiều. Trong đó có gần 52 nghìn tấn vải sớm, còn lại là vải chính vụ, giá vải dao động từ 10-25 nghìn đồng/kg (tùy từng loại). Riêng vải thiều xuất khẩu sang các thị trường khó tính dao động từ 30-35 nghìn đồng/kg(được ký hợp đồng mua từ trước). Năm nay vải thiều chín muộn nên dự kiến đến hết ngày 22/7, toàn tỉnh sẽ thu hoạch xong./.

Theo Tiến Dũng - Văn Giang

VOV

Trở lên trên