MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bài luận về ba giúp nữ sinh Đà Nẵng trúng tuyển học bổng Mỹ

04-04-2023 - 10:00 AM | Sống

Bài luận về ba giúp nữ sinh Đà Nẵng trúng tuyển học bổng Mỹ

Nguyễn Lê Bảo Trân - học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã có cho mình điểm đến cho 4 năm đại học sắp tới là Lehigh University cùng suất học bổng giá trị.

Mùa hè năm 2021 là cột mốc quan trọng của Nguyễn Lê Bảo Trân, cô học sinh lớp 12A4 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) khi em quyết định đặt mục tiêu đi du học Mỹ sau một thời gian rất mông lung về định hướng của mình. Một năm sau đó, Trân nhận được lá thư trúng tuyển từ ngôi trường mà em đã dồn toàn bộ tâm huyết để hướng tới - Lehigh University với mức hỗ trợ tài chính lên tới gần $54.000/năm, bao gồm cả phí bảo hiểm y tế kèm dịch vụ sử dụng phòng thí nghiệm. Không chỉ vậy, nữ sinh Đà Nẵng còn được trao cơ hội làm việc tại trường với mức lương $2.500/năm.

Lehigh University (#51 NU) là một trong những trường đại học nghiên cứu tư thục nổi tiếng nhất nước Mỹ. Chương trình đào tạo chất lượng, sát thực tế cùng nhiều cơ hội gặp gỡ các nhà tuyển dụng hay thực tập tại các tập đoàn lớn giúp 95% sinh viên tìm được việc làm chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp (Theo U.S. news).

Hành trình bén duyên với du học Mỹ

Ý định du học của Bảo Trân theo em chia sẻ vốn đã được ấp ủ từ ngay từ khi còn nhỏ: "Em có tìm hiểu và chia sẻ mong muốn đi du học sau khi hoàn thành chương trình cấp 3 tại Việt Nam với ba mẹ mình và rất may mắn là cả hai đều đồng ý và ủng hộ em". Tuy nhiên mục tiêu này lúc ban đầu vẫn còn khá mơ hồ khi em chưa xác định được đất nước mà mình muốn đến. Em phân vân giữa khá nhiều sự lựa chọn từ Mỹ cho đến các nước Châu Âu như Đức, Anh. Thế nhưng khi gác lại những yếu tố cản trở khiến em cảm thấy lo ngại, Bảo Trân nhận thấy sự sôi động của nước Mỹ sẽ phù hợp với tính cách ưa tìm tòi và thích khám phá của mình hơn. Vậy nên, với sự ủng hộ của gia đình và bạn bè thân thiết, cô học sinh đã quyết định bước ra khỏi vùng an toàn và lựa chọn Mỹ là nơi em muốn học tập và phát triển trong 4 năm tới.

Ngoài thời gian đi học trên trường, Bảo Trân cũng phải tập trung ôn luyện và chuẩn bị kiến thức cho các bài kiểm tra chuẩn hóa như SAT, IELTS. Song song với đó, cô học sinh cũng tìm đến các cán bộ tư vấn của American Study để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và xây dựng lộ trình phù hợp. Trong bộ hồ sơ của Bảo Trân, một trong những yếu tố trọng yếu giúp em trở nên khác biệt với những thí sinh còn lại và được Ban tuyển sinh của Lehigh đánh giá cao chính là bộ hồ sơ hoạt động ngoại khóa của em. Bảo Trân chia sẻ: "Cá nhân em yêu thích việc được lên ý tưởng và được tự tay tổ chức các hoạt động xã hội bởi nhờ đó em còn có cơ hội được kết nối và giao lưu với những bạn có cùng chí hướng với em. Đặc biệt, qua việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, em còn có cơ hội được khám phá và trải nghiệm thế giới rộng lớn".

Bởi vậy ngày từ khi còn là cô học sinh cấp 2 hay ngay cả trước khi ý định du học Mỹ được hình thành, Bảo Trân đã sớm tham gia các dự án tính nguyện ngay từ năm lớp 10. Sau khi quyết định đi du học Mỹ, Trân càng chuyên tâm hơn cho việc hoàn thiện hồ sơ ngoại khóa. Tính đến thời điểm nộp hồ sơ đi, cô gái năng động này đã tham gia và tổ chức hơn 20 dự án, trong đó có nhiều hoạt động em được tin tưởng giao cho những vị trí cốt cán. Ngoài ra, Trân cũng luôn muốn thử thách bản thân bằng cách tham gia các cuộc thi và giành được nhiều giải thưởng. Tài năng của em không chỉ dừng lại ở các môn văn hóa, Bảo Trân cũng có niềm đam mê với môn thể thao và nghệ thuật như bóng rổ và âm nhạc.

Bài luận cá nhân chia sẻ câu chuyện về ba

Ngoài sở hữu thế mạnh về hoạt động ngoại khóa, bài luận cá nhân của Bảo Trân cũng là một điểm sáng trong bộ hồ sơ. Trong bài luận của mình, Bảo Trân chọn viết về mối quan hệ của ba với em - một người mà theo em chia sẻ là "khá nghiêm khắc và cảm giác không cùng tần số". Bài luận xoay quanh những biến cố xảy ra trong gia đình sau sự cố nghề nghiệp của ba: từ nguyên nhân của những khúc mắc, hiểu lầm cho đến sự thông cảm, thấu hiểu đem lại nguồn động lực và thay đổi to lớn.

Bảo Trân chia sẻ: "Để hoàn thành được bài luận cá nhân, em đã phải mất rất nhiều thời gian từ việc tìm ra ý tưởng vừa sáng tạo vừa đúng với con người em, cho đến việc hoàn thiện văn phong, câu từ chuẩn Mỹ. Em nhớ giai đoạn đấy em cứ viết rồi lại sửa, rất may là thầy cô giáo dạy luận cho em tại American Study vẫn luôn nhiệt tình và kiên nhẫn đồng hành cùng em".

Bài luận về ba giúp nữ sinh Đà Nẵng trúng tuyển học bổng Mỹ - Ảnh 1.

Bài luận cá nhân về ba đem lại cho Bảo Trân cơ hội học bổng lớn

Còn cách thời gian nhập học của trường Lehigh vài tháng, Bảo Trân chia sẻ em muốn tận dụng thời gian này để dành thời gian ở bên gia đình nhiều hơn. Bên cạnh đó, kế hoạch của cô học sinh là trau dồi kỹ năng tiếng anh, cùng các kỹ năng khác để chuẩn bị cho cuộc sống tự lập sau này.

Ánh Dương

Tổ Quốc

Trở lên trên