MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bang chiến trường Pennsylvania xác nhận kết quả bầu cử, cuộc đua vào Nhà Trắng từng bước được định đoạt

25-11-2020 - 00:25 AM | Tài chính quốc tế

Nhà chức trách tiểu bang Pennsylvania vừa chính thức xác nhận kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 3/11 với chiến thắng dành cho ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

"Hôm nay, tiểu bang Pennsylvania xác nhận kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11 cho vị trí Tổng thống và Phó Tổng thống của nước Mỹ. Theo luật liên bang, tôi đã chính thức ký xác nhận nhóm đại cử tri ủng hộ ông Joe Biden và bà Kamala Harris giành chiến thắng", Thống đốc Tom Wolf viết trên mạng xã hội Twitter.

"Một lần nữa, tôi muốn cám ơn các quan chức bầu cử đã điều hành một cuộc bỏ phiếu công bằng và tự do trong khoảng thời gian vô cùng thử thách đối với tiểu bang và cả nước Mỹ. Những người làm công tác bầu cử của chúng ta liên tiếp bị tấn công và họ đã thể hiện trách nhiệm với công việc một cách đáng ngưỡng mộ và đầy tự hào", ông Woft viết trong một dòng thông điệp khác.

Trong khi đó, bà Kathy Boockvar, quan chức tiểu bang Pennsylvania cũng đã đăng đàn để thể hiện sự biết ơn đối với những người làm công tác bầu cử trên 64 quận của tiểu bang, những người phải tốn rất nhiều công sức để "đảm bảo rằng mọi lá phiếu của cử tri đủ điều kiện đều được kiểm đếm một cách an toàn và bảo mật".

Sự xác nhận chính thức của bang chiến trường Pennsylvania xảy ra hơn 20 ngày sau ngày bầu cử. Với 80.0000 phiếu bầu phổ thông nhiều hơn đối thủ, ông Joe Biden đã trở thành người chiến thắng. Pennsylvania chính thức xác nhận kết quả chỉ 1 ngày sau khi Michigan làm điều tương tự với chiến thắng nghiêng về ông Biden.

Thông báo này cũng được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Chính quyền Trump cho phép giải phóng các quỹ liên bang để ông Joe Biden có thể bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tiếp theo.

Tuy nhiên, ngay cả với động thái "bật đèn xanh" cho đối thủ, ông Trump vẫn từ chối thừa nhận thất bại trong cuộc đua chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ.

Hiện tại, đội ngũ tái tranh cử của ông Trump vẫn đang tiến hành một nỗ lực pháp lý dài hơi tại Tòa phúc thẩm liên bang nhằm đảo ngược chiến thắng của ông Biden ở Pennsylvania, nơi có 20 phiếu đại cử tri. Tại mỗi bang chiến trường, chiến thắng đều mang ý  nghĩa gần như sống còn với ông Trump.

Tuy nhiên, thế khó của Tổng thống Trump là điều mà mọi người đều thấy rõ. Ông Biden được cho sẽ giành 306 phiếu đại cử tri, nhiều hơn 36 phiếu so với mốc cần thiết để trở thành ông chủ mới của Nhà Trắng. Ông Trump được dự đoán chỉ giành 232 phiếu.

Bob Bauer, cố vấn pháp lý cấp cao của chiến dịch Biden, nói rằng: "Mọi người trừ ông Trump, (các luật sư của ông Trump) Rudy Giuliani và Jenna Ellis đều có thể nhận ra cuộc bầu cử này đã kết thúc và ông Joe Biden giành chiến thắng vang dội".

Pennsylvania là một trong những bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Nơi đây có 20 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, tiểu bang này cũng là một trong những nơi mà phe ông Trump tiến hành các cuộc chiến pháp lý nhằm ngăn cản việc tuyên bố người chiến thắng là ông Joe Biden.

Liên tiếp gặp phải bất lợi khiến chiến thắng đang ngày càng xa tầm tay đối với ông Trump. Dẫu vậy, về mặt lý thuyết, vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ vẫn có những cơ hội để lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, thành công của chúng vẫn là dấu hỏi bởi điều tương tự chưa từng xảy ra trong lịch sử chính trường nước Mỹ.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên