MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảng xếp hạng thành phố đáng sống toàn cầu: TP HCM xếp thứ 153, Hà Nội thứ 155

So với năm 2018, TP HCM tụt một bậc trên bảng xếp hạng thành phố đáng sống toàn cầu trong khi Hà Nội giữ nguyên vị trí.

Công ty tư vấn nguồn nhân lực Mercer của Mỹ vừa công bố bảng xếp hạng những thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019.

Trong số 231 thành phố được Mercer khảo sát, có 2 đại diện của Việt Nam là TP HCM (xếp hạng 153) và Hà Nội (xếp hạng 155). So với 2018, TP HCM tụt một bậc trên bảng xếp hạng của Mercer còn Hà Nội vẫn giữ nguyên vị trí.

Đây là lần thứ 21 Mercer thực hiện khảo sát chất lượng các thành phố trên thế giới. Các tiêu chí để đánh giá và xếp hạng là kinh tế, môi trường chính trị, cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng, sức khỏe, giải trí, nhà ở...

Bảng xếp hạng thành phố đáng sống toàn cầu: TP HCM xếp thứ 153, Hà Nội thứ 155 - Ảnh 1.

Vị trí của Hà Nội và TP HCM trên bảng xếp hạng 231 thành phố của Mercer. Nguồn: Mercer.

Đứng đầu bảng xếp hạng 2019 là thành phố Vienna của Áo. Đứng thứ 2 là Zurich, Thụy Sĩ. Các thành phố khác nằm trong top 10 lần lượt là Vancouver (Canada), Munich (Đức), Auckland (New Zealand), Dusseldorf (Đức), Frankfurt (Đức), Copenhagen (Đan Mạch), Geneva (Thụy Sĩ), Basel (Thụy Sĩ).

10 thành phố đứng cuối bảng xếp hạng, theo thứ tự là Conakry (Guinee), Kinshasa và Brazzaville (Congo), Damascus (Syria), N’djamena (Tchad), Khartoum (Sudan), Part au Prince (Haiti), Sana’a (Yemen), Bangui (Trung Phi) và Baghdad (Iraq).

Theo Linh Lam

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên