MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bảo lãnh chính phủ

Cơ quan phát triển Pháp cho BIDV vay ưu đãi 100 triệu USD, không cần bảo lãnh Chính phủ

Cơ quan phát triển Pháp cho BIDV vay ưu đãi 100 triệu USD, không cần bảo lãnh Chính phủ

27/05/2021 15:48

AFD sẽ cung cấp cho BIDV khoản vay dài hạn trị giá 100 triệu USD và khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 300.000 EUR cho BIDV và các khách hàng của ngân hàng này.

Bảo lãnh Chính phủ tác động thế nào đến nợ công?

Bảo lãnh Chính phủ tác động thế nào đến nợ công?

05/08/2019 09:25

Tính đến ngày 31/12/2018, ước tổng dư nợ được Chính phủ bảo lãnh là khoảng 435.372 tỷ đồng (giảm khoảng 18.550 tỷ đồng so với năm 2017)...

Chủ tịch TKV Lê Minh Chuẩn: Các ngân hàng "quay lưng" với dự án than

Chủ tịch TKV Lê Minh Chuẩn: Các ngân hàng "quay lưng" với dự án than

28/07/2019 22:50

“Các ngân hàng trong nước từ chối cho vay. Ngân hàng Nhật Bản và Hàn Quốc trước đây rất nhiệt tình, nhưng không còn bảo lãnh Chính phủ, họ rút hết. Chúng tôi không biết lấy vốn từ đâu”, ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết.

Làm BOT gặp khó đòi Chính phủ phải mua lại, dồn rủi ro cho túi tiền quốc gia

Làm BOT gặp khó đòi Chính phủ phải mua lại, dồn rủi ro cho túi tiền quốc gia

09/06/2019 21:30

Việc yêu cầu Chính phủ phải mua lại nhà máy điện trong trường hợp bất khả kháng tự nhiên kéo dài là không hợp lý và không phù hợp theo thông lệ quốc tế.

Cấp bảo lãnh Chính phủ hơn 1,6 tỷ USD cho 2 dự án điện của EVN và PVN

Cấp bảo lãnh Chính phủ hơn 1,6 tỷ USD cho 2 dự án điện của EVN và PVN

08/06/2019 14:54

Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2018 đã thực hiện cấp bảo lãnh Chính phủ cho 2 dự án điện của EVN và PVN với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ USD (hơn 37.000 tỷ đồng).

Vinachem “sa lầy” tại dự án hơn 500 triệu USD ở nước ngoài

Vinachem “sa lầy” tại dự án hơn 500 triệu USD ở nước ngoài

19/03/2019 13:24

Dự án khai thác và chế biến mỏ Kali tại Lào của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam có quy mô 522 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng đã hai lần tạm dừng...

6 tháng, 4 hiệp định vay ODA trị giá 193 triệu USD đã được ký

6 tháng, 4 hiệp định vay ODA trị giá 193 triệu USD đã được ký

20/07/2018 07:58

Ước tính giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi bằng 21% kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017...

Lại xin cơ chế đặc thù 'giải cứu' dự án nghìn tỷ 'đắp chiếu' 15 năm

Lại xin cơ chế đặc thù 'giải cứu' dự án nghìn tỷ 'đắp chiếu' 15 năm

14/07/2018 08:20

Sau 3 lần liên tiếp rao bán không thành công “khoản nợ” khoảng 2.700 tỷ đồng đi kèm dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam “đắp chiếu” suốt 15 năm. Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Bộ Công Thương vừa có báo cáo Thủ tướng xin cơ chế đặc thù để xử lý dự án.

Dự án bột giấy nghìn tỷ đã 10 năm không trả được nợ vay có bảo lãnh Chính phủ

Dự án bột giấy nghìn tỷ đã 10 năm không trả được nợ vay có bảo lãnh Chính phủ

13/07/2018 16:31

Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam đã không trả được nợ từ kỳ đầu tiên và Quỹ tích luỹ trả nợ đã phải ứng cho dự án vay để trả nợ từ năm 2008 đến nay. Đến tháng 3/2017 Quỹ đã ứng cho Vinapaco vay để trả nợ khoản vay nước ngoài có bảo lãnh Chính phủ 75 triệu EUR.

Chính phủ lập Quỹ Tích lũy để trả nợ

Chính phủ lập Quỹ Tích lũy để trả nợ

29/06/2018 10:21

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ.

Đau đầu giải cứu nợ doanh nghiệp "con cưng"

Đau đầu giải cứu nợ doanh nghiệp "con cưng"

11/06/2018 13:25

Không trả nợ thay doanh nghiệp nhà nước với toàn bộ các khoản vay bảo lãnh Chính phủ nhưng Bộ Tài chính vẫn phải "tính kế" cứu nợ

Chi trả nợ tăng nhanh hơn tăng trưởng: Đe dọa bền vững tài khóa

Chi trả nợ tăng nhanh hơn tăng trưởng: Đe dọa bền vững tài khóa

12/05/2018 07:53

Tỷ lệ thu/GDP của Việt Nam không thấp, nhưng áp lực tăng chi tiêu công vẫn ở mức cao khiến Việt Nam phải vay nợ và các chỉ số nợ đã sát ngưỡng an toàn.

Các khoản vay trong và ngoài nước của doanh nghiệp sẽ bị hạn chế cấp mới bảo lãnh Chính phủ

Các khoản vay trong và ngoài nước của doanh nghiệp sẽ bị hạn chế cấp mới bảo lãnh Chính phủ

21/04/2018 10:12

Để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ trong giới hạn đã được Quốc hội phê duyệt, Chính phủ sẽ hạn chế việc cấp mới bảo lãnh cho các khoản vay trong và ngoài nước của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư.

EVN, TKV góp ý đề xuất dẫn vốn Trung Quốc đầu tư nhiệt điện của Geleximco

EVN, TKV góp ý đề xuất dẫn vốn Trung Quốc đầu tư nhiệt điện của Geleximco

05/04/2018 08:55

Liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty TNHH Hồng Kông United (HUI) vừa đề xuất tham gia một số dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện theo hình thức PPP (đối tác công - tư) như Quỳnh Lập 1, Quỳnh Lập 2, Quảng Trạch 1, Quảng Trạch 2 và Hải Phòng 3, trong đó liên danh đầu tư góp 75-80% vốn.

Nợ vay ODA lên tới 600 nghìn tỷ: Sẽ giải trình với Quốc hội

Nợ vay ODA lên tới 600 nghìn tỷ: Sẽ giải trình với Quốc hội

14/12/2017 15:17

Hiện tại Chính phủ đang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải trình với Quốc hội về việc nợ vay ODA đã ký kết lên tới 600 nghìn tỷ đồng...

3,1 triệu tỷ đồng nợ công: Mỗi người dân Việt Nam đang gánh khoản nợ khoảng 33 triệu đồng

3,1 triệu tỷ đồng nợ công: Mỗi người dân Việt Nam đang gánh khoản nợ khoảng 33 triệu đồng

25/10/2017 13:00

So với năm 2016, nợ công trên GDP giảm đi 1 điểm phần trăm nhưng nếu xét đến giá trị tuyệt đối thì nợ công năm nay tăng thêm 0,26 triệu tỷ đồng.

‘Ông lớn’ lại muốn Chính phủ vay tiền nước ngoài

‘Ông lớn’ lại muốn Chính phủ vay tiền nước ngoài

30/09/2017 10:00

Cơ chế bảo lãnh Chính phủ sẽ đẩy nợ công tăng cao, người dân phải è lưng gánh những món nợ khổng lồ.

Nợ công lên đến hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 61% GDP

Nợ công lên đến hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 61% GDP

21/09/2017 14:34

Nợ công năm 2015 tương đương 61% GDP. Trong khi đó nợ công năm 2011 mới chỉ là 54,9% GDP. Nợ chính phủ bảo lãnh cũng rất lớn.

Tạm dừng bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước

Tạm dừng bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước

25/04/2017 09:37

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 với mục tiêu nợ công (bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) không quá 65% GDP, trong đó dư nợ Chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Dừng bảo lãnh vay nợ, “ông lớn” nhà nước nào sẽ lo ngay ngáy?

Dừng bảo lãnh vay nợ, “ông lớn” nhà nước nào sẽ lo ngay ngáy?

03/09/2016 09:44

Chỉ đạo của Thủ tướng từ năm 2017 sẽ tạm dừng phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh Chính phủ đi vay nợ cho các dự án mới sẽ khiến nhiều doanh nghiệp nhà nước phải lo lắng bởi một số ngành, lĩnh vực có những dự án cần nguồn vốn đầu tư lớn.

Trở lên trên