MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo Pháp ngỡ ngàng, truyền thông Argentina chết lặng sau kịch bản "điên rồ" ở nước Nga

01-07-2018 - 10:24 AM | Sống

Truyền thông Pháp và Argentina đang có những phản ứng vô cùng trái ngược nhau sau kịch bản khó tin vừa xảy ra tại nước Nga.

Không nhiều người hâm mộ có thể hình dung trận đại chiến giữa Pháp vs Argentina trên sân Kazan Arena lại diễn ra hấp dẫn đến vậy với một cơn mưa bàn thắng.

Trong một ngày mà Mbappe đá như lên đồng với một cú đúp còn Messi không để lại quá nhiều dấn ấn, Les Bleus đã giành chiến thắng vô cùng thuyết phục với tỷ số 4-3, trở thành đội đầu tiên lọt vào tứ kết.

Sau trận đấu, ngay tới truyền thông Pháp cũng vô cùng ngỡ ngàng với những gì mà "Gà trống Gaulois" vừa thể hiện.

Tờ báo thể thao nổi tiếng xứ Lục lăng L'Équipe đăng tấm hình Mbappe và các đồng đội ăn mừng kèm theo dòng tít vô cùng ngắn gọn: "Kịch bản điên rồ!".

L'Équipe ca ngợi: "Có những trận đấu mà người ta sẽ nhớ suốt đời. Kịch bản hôm nay quá điên rồ và ngoạn mục. Đội tuyển Pháp đã viết nên một trang sử mới trong lịch sử World Cup".

Báo Pháp ngỡ ngàng, truyền thông Argentina chết lặng sau kịch bản điên rồ ở nước Nga - Ảnh 1.

L'Équipe dùng từ "điên rồ" để mô tả về trận đấu.

Tờ France24 của Pháp đăng hình ảnh Mbappe ăn mừng kèm theo dòng tít: "Pháp đánh bại Argentina của Messi theo kịch bản như một bộ phim kinh dị".

"Kylian Mbappé ghi hai bàn thắng trong bốn phút để kết liễu Messi. Thật là khó tin. Tuyển Pháp giành chiến thắng quá ngoạn mục" - France24 mô tả đầy phấn khích.

Báo Pháp ngỡ ngàng, truyền thông Argentina chết lặng sau kịch bản điên rồ ở nước Nga - Ảnh 2.

France24 ví kịch bản trận đấu như phim kinh dị.

Hãng truyền thông Sports.fr cũng tỏ ra vô cùng sung sướng với dòng tít: "Les Bleus đã tiễn Messi và các đồng đội về nước".

Tờ báo này còn bình luận: "Chiến thắng ngày hôm nay quả là một kiệt tác với bóng đá. Một kỷ niệm ngọt ngào mà người ta khó lòng quên được".

Báo Pháp ngỡ ngàng, truyền thông Argentina chết lặng sau kịch bản điên rồ ở nước Nga - Ảnh 3.

Sports.fr vô cùng phấn khích khi Pháp "hạ đẹp" Argentina.

Trái ngược với cảm xúc hân hoan của người Pháp, một loạt hãng truyền thông xứ Tango lại vô cùng thất vọng khi chứng kiến thất bại của Messi và các đồng đội.

Tờ Ole đăng tầm ảnh Messi gằm mặt xuống đất với nhan đề: "Từ giấc mơ đã biến thành ác mộng".

"Có quá nhiều nỗi đau. Nỗi đau khi Messi không phải là Messi. Đau khi Argentina bị nghiền nát bởi Pháp. Đây là nỗi đau của hàng triệu người hâm mộ.

Hy vọng, sau thất bại đau đớn này, các CĐV Argentina không phải nói lời chia tay với Messi..: - Ole bình luận.

Báo Pháp ngỡ ngàng, truyền thông Argentina chết lặng sau kịch bản điên rồ ở nước Nga - Ảnh 4.

Ole gọi trận đấu là một "cơn ác mộng".

Tờ báo Eldia của Argentina mô tả: "Đây là sự kết thúc của một thế hệ siêu sao không bao giờ có thể nâng cúp".

Báo Pháp ngỡ ngàng, truyền thông Argentina chết lặng sau kịch bản điên rồ ở nước Nga - Ảnh 5.

Eldia ngao ngán khi cho rằng lứa siêu sao này không bao giờ có thể giành cúp.

Báo La Nacion đặt nhan đề diễn tả nỗi thất vọng: "Argentina thua Pháp và bị loại trong màn trình diễn tồi tệ nhất World Cup kể từ năm 2002".

Báo Pháp ngỡ ngàng, truyền thông Argentina chết lặng sau kịch bản điên rồ ở nước Nga - Ảnh 6.

Lanacion cho rằng đây là thất bại tồi tệ nhất của Argentina kể từ World Cup 2002.

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên