MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão số 3 có thể là cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua, gây mưa rất to ở Bắc Bộ

04-09-2024 - 20:59 PM | Xã hội

Cơn bão số 3 có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ cao và có khả năng nâng lên mức siêu bão, sức ảnh hưởng rất lớn.

Bão số 3 gây ra gió rất to, sóng rất lớn, mưa nhiều ngày

Ngày 4/9, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đã chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác dự báo bão số 3 (bão YAGI).

Báo cáo về tình hình diễn biến bão số 3, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết: Đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây ảnh hưởng đến Bắc Bộ, mức độ ảnh hưởng có khả năng tương đương cơn bão số 3 năm 2014 và cơn bão số 1 năm 2016 và cho biết, từ 7 - 9/9 sẽ xảy ra một đợt mưa to đến rất to trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Bão số 3 có thể là cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua, gây mưa rất to ở Bắc Bộ- Ảnh 1.

Ông Mai Văn Khiêm phân tích diễn biến cơn bão số 3. Ảnh: Cục khí tượng thuỷ văn

Trường hợp ít khả năng hơn là bão lệch hơn lên phía bắc, đi dọc ven biển Quảng Tây, Trung Quốc thì những tác động về mưa, gió sẽ giảm hơn.

Nguy cơ lớn nhất, nguy hiểm nhất lúc này là gió rất to, sóng rất lớn trên biển dọc theo 19 vĩ độ 19 Bắc, là nơi bão đi qua có cường độ gió cấp 14-15, gió giật cấp 17, sóng cao 8-10 m, có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn. Các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có khả năng chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh do bão số 3.

Khoảng đêm 6, ngày 7/9, bão sẽ vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12-13, giật cấp 15 hướng về phía Bắc Bộ. Vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12.

Bão số 3 có thể gây ra các đợt mưa lớn, thời gian mưa tập trung từ ngày 7-9/9. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa dự báo đến 200-300 mm, có nơi trên 500 mm, nguy cơ rất cao gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Các đảo Bạch long Vĩ, Cô Tô: Chịu tác động của sóng lớn và nước dâng (bắt đầu từ chiều ngày 6/9); vùng biển ven bờ (Quảng Ninh - Nghệ An) mặc dù thuỷ triều thấp nhưng nước dâng do bão và sóng cao nên vẫn còn nguy cơ ngập ở vùng trũng/thấp ven biển, ven sông, khu neo đậu tàu/thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản,…

Bão số 3 có khả năng nâng lên mức siêu bão

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Đức Duy cho biết, đến thời điểm này, những dự báo trong 2 ngày qua đến bây giờ cơ bản là chính xác, dựa theo số liệu quan trắc, số liệu đo đạc, dự báo đối chứng của các cơ quan Khí tượng quốc gia.

Đồng thời, Bộ trưởng nhận định cơn bão số 3 có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ cao và có khả năng nâng lên mức siêu bão, sức ảnh hưởng rất lớn trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ, các tỉnh miền núi phía Bắc, một số tỉnh thuộc duyên hải miền Trung, phải có biện pháp để giảm thiểu thiệt hại cho đất liền.

Với những giải pháp trước mắt, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị các cơ quan chuyên môn của Bộ chú trọng việc ưu tiên cho công tác dự báo, cảnh báo và cung cấp các thông tin nhanh, kịp thời và chính xác về cơn bão số 3. Đưa ra các kiến nghị, đặc biệt là kiến nghị với ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Trung ương liên quan đến việc vận hành liên hồ chứa, xả lũ.

Bão số 3 có thể là cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua, gây mưa rất to ở Bắc Bộ- Ảnh 2.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 3 vào lúc 14h chiều 4/9 - Ảnh: NCHMF

Với đặc điểm của cơn bão số 3 có tốc độ di chuyển nhanh, vùng ảnh hưởng của bão lớn, có cường độ cao, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đề nghị cần ban hành kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng phó với cơn bão số 3 trong đó những nhận định tình hình từ các cơ quan chuyên môn từ đó đưa ra những kế hoạch với các kịch bản ứng phó khác nhau, có những đầu mối kỹ thuật của từng lĩnh vực chuyên môn để các địa phương theo dõi và chủ động ứng phó với bão.

Tổng cục KTTV tiếp tục tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực, công nghệ với quyết tâm cao nhất để theo dõi, dự báo cơn bão số 3 góp phần giảm thiểu thiệt hại đến tính mạng và tài sản của nhà nước và người dân.

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên