MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo Trung Quốc tiết lộ Top 10 điểm đến của người Vũ Hán từ 30/12/2019 đến 22/1/2020

Virus coronavirus được phát hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán vào cuối năm ngoái. Dịch bệnh này đã nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc và một số chuyến bay quốc tế đến Trung Quốc cũng đã bị đình chỉ.

Những trường hợp đầu tiên đã được báo cáo vào tháng 12/2019 tại Vũ Hán, thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Vũ Hán có dân số 11 triệu người, lớn hơn London hay New York. Virus đã lây lan nhanh chóng, cướp đi 26 mạng sống vào ngày 22/1/2020, nhảy lên con số 80 người 5 ngày sau đó và lên đến 170 người vào sáng ngày 30/1.

Báo Trung Quốc tiết lộ Top 10 điểm đến của người Vũ Hán từ 30/12/2019 đến 22/1/2020 - Ảnh 1.

Song, dịch bệnh SARS nguy hiểm hơn dịch viêm phổi cấp hiện nay nhiều lần. Tỉ lệ tử vong của nCoV hiện là 2% so với 9,6% của SARS-CoV. 

Coronavirus nguy hiểm thế nào so với các đại dịch khác?

Báo Trung Quốc tiết lộ Top 10 điểm đến của người Vũ Hán từ 30/12/2019 đến 22/1/2020 - Ảnh 2.

5 triệu người Vũ Hán đã đi đâu?

Báo Trung Quốc tiết lộ Top 10 điểm đến của người Vũ Hán từ 30/12/2019 đến 22/1/2020 - Ảnh 3.

Flight Master, một nền tảng cung cấp dịch vụ đặt vé và dữ liệu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, đã thông báo rằng 3 trong số 10 điểm đến quốc tế hàng đầu từ Vũ Hán trong khoảng thời gian từ ngày 30/12/2019 đến ngày 22/1/2020 là sân bay ở Thái Lan. Tính đến ngày 30/1, Thái Lan đã xác nhận 14 trường hợp nhiễm coronavirus, con số cao nhất bên ngoài Trung Quốc.

Báo Trung Quốc tiết lộ Top 10 điểm đến của người Vũ Hán từ 30/12/2019 đến 22/1/2020 - Ảnh 4.

#ICT_anti_nCoV

Hoàng An

SCMP

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên