MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất cập trong quản lý quy hoạch các dự án ven biển Đà Nẵng

10-07-2018 - 10:08 AM | Bất động sản

Có nhiều bất cập trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lí đất đai các dự án ven biển Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng hiện có 37 dự án khách sạn, resort cao cấp dọc tuyến ven biển đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và Trường Sa. Trong đó 19 dự án đã đưa vào hoạt động, 12 dự án triển khai chậm tiến độ hoặc chưa triển khai.

Bất cập trong quản lý quy hoạch các dự án ven biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nhiều khách sạn, resort xây dựng sát biển ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị.


Bất cập để lại hệ lụy lâu dài trong công tác quản lí đất đai tại thành phố Đà Nẵng đó là việc lập, thẩm tra dự án đầu tư và giao đất chưa đúng quy định của pháp luật. Việc này ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư, triển khai xây dựng các dự án hạ tầng và cuộc sống của người dân.

Hiện nay, các dự án với mật độ dày đặc đã phá vỡ cân bằng sinh thái, rừng phòng hộ ven biển  biến mất. Áp lực từ hoạt động xây dựng, chất thải sinh hoạt gây tác động xấu đến môi trường tự nhiên, gia tăng nguy cơ xói lở vùng bờ, các không gian mở ra hướng biển dần hạn chế.

Bất cập trong quản lý quy hoạch các dự án ven biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Khách sạn dọc biển mọc lên san sát.


Trước đây, thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiều chủ trương giao đất chưa phù hợp với pháp luật về đất đai như: giao đất trực tiếp không thông qua hình thức đấu giá cho các tổ chức kinh tế; xác định thời hạn của dự án vượt quá quy định pháp luật; việc giao đất quản lí, giao đất sử dụng lâu dài kiểu đan xen khiến quản lí và khai thác đất gặp khó khăn về lâu dài.

Bất cập trong quản lý quy hoạch các dự án ven biển Đà Nẵng - Ảnh 3.

Nhiều bất cập trong quản lý quy hoạch các dự án ven biển Đà Nẵng.


Kiến trúc sư Phan Đức Hải, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng cho biết: "Cái sai nhất là chúng ta kiểm soát sự phát triển của quy hoạch không được kỹ lưỡng. Có lúc duy ý chí theo ý thức của mỗi thời kì, đem tới việc phát triển một cách phá vỡ quy hoạch, quy hoạch càng ngày càng rối".

Theo ông Phan Đức Hải, do định hướng không rõ về các trung tâm đô thị, các khu vực... nên chỉ mới dàn trải đô thị tạo ra một diện rộng chứ chưa phát triển đô thị bền vững./.


Theo Hoài Nam- Thanh Hiếu

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên