MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất chấp OPEC+ cắt giảm mạnh sản lượng, Ả rập Xê út tuyên bố bơm đủ dầu cho khu vực Bắc Á

10-10-2022 - 15:27 PM | Tài chính quốc tế

Bất chấp OPEC+ cắt giảm mạnh sản lượng, Ả rập Xê út tuyên bố bơm đủ dầu cho khu vực Bắc Á

Saudi Aramco, công ty dầu mỏ quốc doanh của Ả rập Xê út, đã thông báo với ít nhất 5 khách hàng ở khu vực Bắc Á rằng họ sẽ cung cấp đủ số lượng dầu theo hợp đồng vào tháng 11.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vừa thống nhất cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày vào tháng 11, động thái nhằm kéo giá dầu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Ả rập Xê út Abdulaziz bin Salman cho biết số lượng thùng dầu bị cắt giảm chỉ vào khoảng 1 đến 1,1 triệu thùng/ngày. Các nhà phân tích cho biết, đóng vai trò lớn nhất trong đợt cắt giảm này là Ả rập Xê út, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Kuwait. Các nước thành viên OPEC+ khác còn đang phải nỗ lực để đạt được sản lượng dầu như hạn mức họ được giao chứ chưa nói tới cắt giảm.

Dẫu vậy, động thái này của OPEC+ vẫn làm phương Tây giận dữ. Thậm chí, phía Mỹ còn chỉ trích Ả rập Xê út, một đồng minh năng lượng lâu năm, vì làm chệch hướng những nỗ lực hạ giá nhiên liệu của chính quyền Tổng thống Joe Biden, người đang muốn giành phiếu cho đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới.

Với việc Saudi Aramco vẫn đảm bảo nguồn cung cho các khách hằng Bắc Á trong bối cảnh sản lượng chung sụt giảm, nhiều khả năng dầu cho một số đối tác khác của họ sẽ bị giảm xuống. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ kế hoạch phân bổ dầu của Ả rập Xê út.

Hiện tại, Saudi Aramco chưa chính thức trả lời bình luận.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên