MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất chấp sự sợ hãi bao trùm thị trường, ông Biden vẫn không tin suy thoái xảy ra, nói người dân Mỹ không cần chuẩn bị

12-10-2022 - 11:35 AM | Tài chính quốc tế

Bất chấp sự sợ hãi bao trùm thị trường, ông Biden vẫn không tin suy thoái xảy ra, nói người dân Mỹ không cần chuẩn bị

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết một cuộc suy thoái ở Mỹ là có thể xảy ra nhưng nếu có, nó cũng sẽ "rất nhẹ" và nền kinh tế Mỹ đủ sức chống chịu qua bão tố.

"Tôi không nghĩ sẽ có suy thoái. Nếu đúng là có, đó sẽ là một cuộc suy thoái rất nhẹ", ông Biden nói trong cuộc phỏng vấn với CNN.

Vị Tổng thống 79 tuổi của nước Mỹ cho rằng người ta đã nhắc về suy thoái nhiều tới nỗi mà mọi người đều tin rằng nó có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông Biden không tin suy thoái có thể xảy ra ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, trả lời câu hỏi của CNN, ông Biden còn tuyên bố người dân Mỹ không cần chuẩn bị cho một cuộc suy thoái nào cả.

Tuy nhiên, mô hình tính xác suất suy thoái của Bloomberg Economics ước tính rằng nước Mỹ có 30% khả năng rơi vào suy thoái bắt đầu từ tháng 12 tới. Trong khi đó, việc FED tăng tốc kiểm soát lạm phát cũng khiến suy thoái có nguy cơ xảy ra cao vào nửa cuối năm 2023.

Về phần mình, ông Biden nhiều lần nói rằng ông không tin suy thoái sẽ xảy ra. Cùng với đó, vị tổng thống gần 80 tuổi này cũng không đồng ý với Đảng Cộng hòa và các nhà phân tích, những người đề nghị có một số biện pháp phòng ngừa trong trường hợp kinh tế rơi vào suy thoái.

Hồi tháng 6, trả lời AP, ông Biden nói rằng suy thoái "không phải là không thể tránh được". Tuy nhiên, kể từ đó, FED đã tăng lãi suất mạnh nhưng hiện lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao, dẫn tới hy vọng về một pha "hạ cánh mềm" ngày càng bị thu hẹp.

Một tháng sau, ông Biden nói rằng tỷ lệ thất nghiệp thấp sẽ đưa nền kinh tế Mỹ đi lên mà không bị suy giảm.

"Chúng ta sẽ không rơi vào suy thoái. Chúng ta sẽ thấy một vài sự sụt giảm nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ rơi vào suy thoái", ông Biden nói.

Dẫu vậy, những lo ngại về một cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn đang ám ảnh thị trường. Hôm 11/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của Mỹ cho năm 2022 xuống 1,6% và giữ ở mức 1% cho năm 2023. Tổ chức này cũng cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu vào năm 2023 và cảnh báo triển vọng xấu đi với nền kinh tế thế giới.

Tình trạng nền kinh tế Mỹ hiện nay cũng tạo ra những áp lực cho đảng Dân chủ khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp đến gần. Ông Biden hiện đang nỗ lực nhằm giữ thế chiếm đa số mỏng manh của người Dân chủ ở lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Nếu đảng Cộng hòa vượt lên, phần còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden sẽ rất khó khăn.

Những tuyên bố của ông Biden trái ngược với nhận định của nhiều nhà kinh tế. Đầu tuần, CEO Jamie Dimon của JPMorgan cho biết kinh tế Mỹ rất có khả năng sẽ rơi vào suy thoái trong 6-9 tháng tới.

FED thì không chính thức dự báo suy thoái nhưng các quan chức của họ cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng trong năm tới và Chủ tịch Jerome Powell đã cảnh báo những "nỗi đau kinh tế" tới từ việc Ngân hàng trung ương này tăng mạnh lãi suất.

FED hiện vẫn sẵn sàng cho lần tăng lãi suất 0,75% lần thứ 4 liên tiếp trong cuộc họp chính sách đầu tháng tới, chỉ vài ngày trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra.

Tham khảo: Bloomberg

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên