MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bật đèn xanh cho thương mại 24/7, cơ hội lớn của du lịch Quảng Bình

22-11-2021 - 08:00 AM | Bất động sản

Bật đèn xanh cho thương mại 24/7, cơ hội lớn của du lịch Quảng Bình

Sở hữu tiềm năng du lịch biển độc đáo cùng những kiệt tác di sản thiên nhiên tầm cỡ quốc tế, Quảng Bình được đánh giá là hội tụ rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đêm.

Tiềm năng chưa khai phá

Quảng Bình được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan ấn tượng khi sở hữu dải bờ biển dài, đặc biệt là hệ thống hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, hàng năm đón lượng lớn khách nội địa và quốc tế đến lưu trú dài ngày để trải nghiệm, khám phá.

Có thể nói mọi cảnh quan tiêu biểu, khí hậu và phong vị đậm nét của Việt Nam đều có thể tìm thấy ở Quảng Bình. Dù sở hữu tiềm năng lớn có khả năng thu hút dòng khách cao cấp, khách quốc tế có nhu cầu chi tiêu cao nhưng hiện nay, các loại hình dịch vụ hoạt động về đêm của Quảng Bình còn hạn chế, chưa hình thành được những điểm đến 24/24h hấp dẫn để kích thích khách du lịch lưu lại và chi tiêu nhiều hơn.

Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia, dịch vụ kinh tế đêm diễn ra từ 17h cho đến 6h sáng hôm sau với chuỗi hoạt động thư giãn, giải trí và ẩm thực sôi động không chỉ giúp gia tăng trải nghiệm cho du khách mà còn trở thành lực đẩy đóng góp đáng kể về doanh thu du lịch, đồng thời tạo ra hàng triệu việc làm. Như tại Vương quốc Anh, kinh tế đêm mỗi năm đem về khoảng 66 tỷ USD, còn tại New York (Mỹ) con số này ước tính 35 tỷ USD…

Nhằm bật công tắc cho kinh tế đêm, tháng 10/2020, tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch Phát triển kinh tế đêm ở Quảng Bình, đánh dấu bước chuyển đầu tiên để kinh tế đêm thực sự trở thành động lực phát triển, khai thác tiềm năng từ khách du lịch, góp phần xóa bỏ lối du lịch thời vụ. Đầu năm 2021, tỉnh khai trương phố đi bộ trung tâm tại TP Đồng Hới, đây được xem là một sản phẩm du lịch mới về đêm theo hình thức du lịch chậm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, thưởng thức giao lưu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khám phá ẩm thực cho người dân và du khách.

Từ tháng 1/2022 cho đến hết năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn, Quảng Bình tập trung khôi phục các hoạt động kinh doanh du lịch trong điều kiện mới. Trong đó, du lịch đêm là một trong những loại hình được tỉnh chú trọng phát triển đa dạng, kỳ vọng làm phong phú thêm cho bức tranh du lịch độc đáo của vương quốc hang động.

Bật đèn xanh cho thương mại 24/7, cơ hội lớn của du lịch Quảng Bình - Ảnh 1.

Nhiều chủ đầu tư có tiềm lực mạnh đã đi trước đón đầu, tiên phong tập trung khai thác các loại hình BĐS không ngủ, đón đà cho cuộc soán ngôi của các hoạt động thương mại 24h xuyên suốt tại Quảng Bình.

Điểm nhấn bức tranh du lịch đêm

Trong bối cảnh này, nhiều chủ đầu tư có tiềm lực mạnh đã đi trước đón đầu, tiên phong tập trung khai thác các loại hình BĐS không ngủ, đón đầu cho cuộc soán ngôi của các hoạt động thương mại 24h xuyên suốt, đặc biệt là sau khi du lịch trong nước và quốc tế mở cửa trở lại.

Nổi bật trong đó phải kể tới FLC Quảng Bình, một dự án trọng điểm của Tập đoàn FLC, được chú trọng khai thác từ 2018. Dự án có quy mô gần 2.000 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 20.000 tỷ đồng, sở hữu hệ sinh thái du lịch khép kín với đa dạng các hoạt động thương mại, giải trí, du lịch về đêm được xem là điểm nhấn nổi bật cho bức tranh kinh tế đêm còn bỏ ngỏ tại Quảng Bình.

Bật đèn xanh cho thương mại 24/7, cơ hội lớn của du lịch Quảng Bình - Ảnh 2.

Nằm tại cửa ngõ giao thương sầm uất, FLC Quảng Bình là mảnh ghép hoàn thiện tứ giác phát triển du lịch với những sản phẩm mang lại nhiều hoạt động 24/7 nhất tại miền Trung.

Dự án bao gồm nhiều hạng mục lưu trú, nghỉ dưỡng 5 sao, cùng chuỗi hoạt động ẩm thực, nghệ thuật, âm nhạc, các chương trình giải trí, lễ hội, sự kiện hoạt động xuyên suốt cả ngày lẫn đêm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu du khách chỉ trên một điểm đến.

Đặc biệt tận dụng tối đa lợi thế trải dài 5 km mặt biển Hải Ninh, FLC Quảng Bình cung cấp loạt tiện ích ấn tượng như: con đường lễ hội dài khoảng 5,5km, tuyến phố đi bộ với các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật, giải trí đa dạng, bộ sưu tập quảng trường theo chủ đề, hồ nước trái tim. Hệ thống hơn 70 tiện ích đẳng cấp 5 sao có thể kể đến: tổ hợp sân golf liên hoàn, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, loạt công viên trung tâm, công viên cát, công viên chủ đề, cầu cảng bến du thuyền, chuỗi nhà hàng - quán bar biển - lounge đẳng cấp, hệ thống spa, vườn thú safari… sẽ hoàn thiện bức tranh về một thiên đường du lịch giải trí tầm cỡ, một địa điểm không thể bỏ qua của du khách khi đến với Quảng Bình.

Nằm tại cửa ngõ giao thương sầm uất, là mảnh ghép hoàn thiện tứ giác phát triển du lịch do Quảng Bình thiết lập, FLC Quảng Bình hứa hẹn sẽ đưa ngành du lịch địa phương cất cánh với việc cung cấp trải nghiệm 24/7 tại một trong những tổ hợp quần thể nghỉ dưỡng và đô thị hiện đại bậc nhất hiện nay.

Dự án được phát triển và phân phối bởi FLCHomes

Website: www.flcquangbinh.vn

Đối tác phân phối chính thức: Đất Xanh Miền Bắc, S-Homes Group, Wonder House, Kingland Hà Tĩnh, Địa ốc miền Trung, PEC Group, Redland, Nhật Minh, DAT Việt Nam, Đất Xanh Bắc Trung Bộ, TD Land.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên