MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản 2020: “ Đường dài mới biết ngựa hay”

23-05-2020 - 08:00 AM | Bất động sản

Sự khủng hoảng về pháp lý đã khiến không ít doanh nghiệp địa ốc lao đao, trong khi đây lại là cơ hội bứt phá cho những ông chủ có tầm.

"Sân chơi" chỉ dành cho những "tay chơi chuyên nghiệp"

Theo các chuyên gia bất động sản, năm 2020 được dự báo tình trạng tiếp tục "lệch pha" giữa cung - cầu do khủng hoảng pháp lý BĐS kéo dài. Đây cũng chính là thời điểm thị trường chứng kiến sự sàng lọc mạnh mẽ, chỉ có những doanh nghiệp BĐS lớn mạnh, có tiềm năng thực sự, có tiềm lực tài chính, có thương hiệu và có chiến lược phát triển bền vững dài hạn mới có thể trụ vững và kiến tạo các giá trị mới.

Tại Tp.HCM, sự sàng lọc này diễn ra khá mạnh mẽ. Bên cạnh sự ra đi của không ít "tay chơi nghiệp dư", thị trường BĐS khu vực này vẫn ghi nhận động thái của các "ông lớn" trong ngành như gã khổng lồ VinGroup, Novaland; Đất Xanh Group.... CityLand cũng là một cái tên rất đáng để nhắc đến khi thời gian vừa qua, chủ đầu tư này vẫn duy trì tốt hoạt động doanh nghiệp, đồng thời tham gia các chiến dịch ủng hộ cộng đồng chống dịch.

So với các "đàn anh", CityLand sở hữu lượng dự án đầu tư không nhiều nhưng doanh nghiệp này tập trung phát triển theo hướng bền vững với chiến lược lâu dài, đầu tư "mạnh tay" vào tiện ích, tạo nên thế cạnh tranh không chỉ ở không gian sống mà còn bằng uy tín và niềm tin thương hiệu. Tính đến nay, CityLand này đã ghi tên trên thị trường BĐS với chuỗi khu dân cư cao cấp như: CityLand Garden Hills, CityLand Center Hills, CityLand Park Hills, CityLand Riverside (TP HCM)….

Bền bỉ theo đuổi giá trị cốt lõi "Cam kết - Chất lượng - Công bằng - Chia sẻ - Chuyên nghiệp", thực hiện sứ mệnh kiến tạo không gian sống xanh, hiện đại, mang lại giá trị thịnh vượng cho người Việt, trong suốt 17 năm hình thành và phát triển, CityLand đã nắm trong tay "bảng vàng" giải thưởng danh giá: 2 năm liên tiếp trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2016 - 2017; Top 10 Thương hiệu dẫn đầu 2016 - 2017 - 2018; Khu đô thị phức hợp tốt nhất Việt Nam 2017 dành cho CityLand Park Hills; Chủ đầu tư bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam và Đông Nam Á 2018 đều do Dot Property Awards vinh danh dựa trên tiêu chí tối đa hóa giao hòa giữa không gian ở và công năng sinh hoạt cho cư dân tại dự án một cách tốt nhất.

Đáng nói hơn, trong khi hàng trăm dự án với hàng ngàn hộ dân mòn mỏi "ngóng" sổ hồng thì CityLand đã giúp cư dân của mình yên lòng an cư lập nghiệp khi là một trong những CĐT ra sổ hồng sớm nhất Tp.HCM. Vì thế các dự án do CityLand triển khai luôn có sức hút lớn đối với người mua nhà. Sức nóng của dự án CityLand Park Hills chính là minh chứng rõ nhất.

CityLand Park Hills – niềm tin từ thương hiệu

CityLand Park Hills là một khu đô thị kiểu mẫu có quy mô lên đến 27 ha với gần 2.000 sản phẩm căn hộ, biệt thự, nhà phố được quy hoạch đồng bộ với thiết kế châu Âu tân cổ điển.

Tọa lạc tại số 18 Phan Văn Trị, (P.10, Q.Gò Vấp), CityLand Park Hills sở hữu một vị trí chiến lược với thế đất 2 mặt tiền, thuận tiện cả giao thương, kinh doanh và lưu trú: chỉ trong vòng bán kính 100m đã có thể đến trung tâm thương mại Lotte Mart, sân vận động Đạt Đức, mặt tiền đường Nguyễn Văn Lượng..., cùng nhiều tiện ích ngoại khu khác, nổi bất nhất là công viên quảng trường với diện tích 1.5ha sắp hoàn thiện.

Bất động sản 2020: “ Đường dài mới biết ngựa hay” - Ảnh 1.

CityLand Park Hills được đánh giá là "Khu đô thị phức hợp tốt nhất Việt Nam"

Bên cạnh đó, CityLand Park Hills là một trong những dự án được giới chuyên gia đánh giá cao về tính thanh khoản và tiềm năng tăng giá trong tương lai do được hưởng lợi trực tiếp từ đòn bảy hạ tầng, quỹ đất Gò Vấp nói riêng và khu Bắc Tp.HCM nói chung ngày càng khan hiếm, trong khi nhu cầu nhà ở cao cấp tại khu vực này ngày càng tăng cao.

Trong bối cảnh thị trường BĐS phủ "gam màu xám" ảm đạm, nguồn cung nhỏ giọt, CityLand vẫn chứng minh vị thế của mình là một trong những "ông lớn" dẫn đầu phân khúc hạng sang khi tung ra 30 siêu phẩm nhà phố mặt tiền và biệt thự phiên bản giới hạn vào cuối tháng 4 vừa qua.

Trong đợt mở bán lần này, CityLand mang đến cho khách hàng chính sách giá cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, từ 29/04/2020 đến hết ngày 31/08/2020, những khách hàng mua nhà phố và biệt thự tại dự án CityLand Park Hills sẽ có cơ hội trúng xe Honda SH 150i, phiếu mua hàng nội thất cao cấp của Ý hàng tháng, đặc biệt là cơ hội trúng 1 xe Audi Q5, trị giá lên tới 2.4 tỷ đồng.

Với nguồn lực tài chính và khả năng thực hiện cam kết nghiêm túc của chủ đầu tư thông qua những dự án trước đó, cùng với những ưu điểm vượt trội mà dự án sở hữu, CityLand Park Hills xứng đáng là lựa chọn hàng đầu dành cho khách hàng và các nhà đầu tư.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên