MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản Hậu Giang tăng tốc mở ra cơ hội đầu tư mới

21-07-2022 - 08:00 AM | Bất động sản

Bất động sản Hậu Giang tăng tốc mở ra cơ hội đầu tư mới

Thị trường bất động sản (BĐS) Hậu Giang đang tăng tốc nhờ lực đẩy của hạ tầng giao thông và tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội của địa phương. Không ít nhà đầu tư nhanh nhạy từ khắp các tỉnh thành cũng đã đến Hậu Giang để tìm kiếm cơ hội.

Tăng trưởng kinh tế đứng đầu Đồng bằng Sông Cửu Long

Theo số liệu thống kê mới nhất, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của Hậu Giang đạt 11%, đứng thứ 8 cả nước và thứ nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Công nghiệp và xây dựng là lĩnh vực có đóng góp cao nhất vào mức tăng trưởng chung. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, tăng hơn 11%, còn lại là ngành sản xuất và phân phối điện, tăng 750,59%. Doanh thu khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 5,03% so với cùng kỳ.

Con số tăng trưởng ấn tượng của Hậu Giang đến từ sự nhạy bén của lãnh đạo địa phương trong việc tạo điều kiện cho các khu công nghiệp và dự án giàu tiềm năng cùng vị trí địa lý thuận lợi của địa phương.

Hiện nay, Hậu Giang là địa phương hiếm hoi tại Đồng bằng sông Cửu Long phát triển đầy đủ các lĩnh vực từ chế biến, sản xuất giấy, thực phẩm, mỹ phẩm, dịch vụ cảng biển, năng lượng nhiệt điện… với quy mô 9 khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Đến nay, Hậu Giang được mệnh danh là thủ phủ công nghiệp của Tây Nam Bộ, đồng thời cũng tạo ra hàng chục ngàn việc làm chất lượng cho người lao động. Thu nhập bình quân đầu người năm vừa qua tại Hậu Giang tăng 19% so với cùng kỳ, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, mở ra tiềm năng hấp dẫn cho các thị trường thương mại, dịch vụ và BĐS.

Hạ tầng tăng tốc mạnh mẽ

Với vị trí trung tâm của tiểu vùng Tây sông Hậu và cửa ngõ của bán đảo Cà Mau, Hậu Giang có khả năng liên kết chặt chẽ đến Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và đô thị trực thuộc Trung ương - Cần Thơ.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng hoàn thiện tuyến đường nối với thành phố Cần Thơ dài 37km, quy mô 4 làn xe; Quốc lộ 61 dài 52 km, quy mô 2 làn xe; hoàn thiện Quốc lộ Nam Sông Hậu và nâng cấp tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng đã hoàn thành cuối năm 2020.

Theo kế hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng để hoàn thiện và cơ bản hiện đại hóa hạ tầng liên kết vùng. Nhiều dự án giao thông quan trọng đã được xây dựng như đường tỉnh 927C, 931, 930, 930B, 927… cùng 5 tuyến Quốc lộ dài 121km trải đều ra 4 hướng và đều kết nối với Quốc lộ 1A, hỗ trợ đắc lực cho Hậu Giang thông thương với các tỉnh khu vực.

Một thông tin đang là chủ đề nóng gần đây là kế hoạch xây dựng khoảng 100km đường bộ cao tốc đi qua tỉnh Hậu Giang. Các dự án này bao gồm tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đây là tiền đề tạo ra không gian phát triển lớn cho tỉnh, đồng thời đưa Hậu Giang trở thành trung tâm kết nối giao thông theo cả trục dọc lẫn trục ngang của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi cơ bản hoàn thành vào năm 2025, tuyến đường này sẽ có tiêu chuẩn 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h.

Bên cạnh quy hoạch giao thông, hạ tầng của địa phương cũng được phát triển thần tốc. Thành phố Ngã Bảy - trung tâm kinh tế phía đông bắc tỉnh Hậu Giang, đang thay da đổi thịt từng ngày. Hiện, thành phố đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại III và phấn đấu giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành toàn bộ tiêu chí của đô thị loại II. Bám sát chủ trương phát triển 4 mũi nhọn (công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch) của tỉnh, Ngã Bảy ưu tiên thu hút đầu tư, mở rộng trung tâm thành phố; xây dựng các khu đô thị thương mại kiểu mẫu, hệ thống khách sạn, nhà hàng, siêu thị, dịch vụ tài chính… để nâng cao chất lượng sống tại địa phương và thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao.

Bất động sản Hậu Giang tăng tốc mở ra cơ hội đầu tư mới - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu trung tâm thành phố Ngã Bảy.

Kinh tế phát triển, giao thông được đầu tư nâng cấp mở ra nhiều cơ hội cho thị trường BĐS. Nhiều nhà phát triển BĐS uy tín đã bắt đầu hé lộ thông tin về việc đầu tư xây dựng các dự án tầm cỡ tại địa phương. Không ít nhà đầu tư nhanh nhạy từ khắp các tỉnh thành cũng đã đến Hậu Giang để tìm kiếm cơ hội.

Anh Trương Minh Nhật, chuyên viên tư vấn BĐS nhiều năm kinh nghiệm tại thành phố Ngã Bảy chia sẻ: "Những tháng gần đây, thị trường BĐS Hậu Giang đang vô cùng sôi động. Khẩu vị chung của họ là các vị trí đẹp, quy hoạch bài bản để hưởng lợi từ sức bật của địa phương".

Tin rằng, với sự phát triển mạnh mẽ và bài bản của thủ phủ công nghiệp Tây Nam Bộ, trong thời gian tới, địa phương này sẽ trở thành "vườn ươm trái ngọt" cho các nhà đầu tư nhanh nhạy, đón bắt đúng nhịp thời cuộc.

https://cafef.vn/bat-dong-san-hau-giang-tang-toc-mo-ra-co-hoi-dau-tu-moi-20220720164953588.chn

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên